Hôm nay Bạch Tư Hàn có một cuộc họp quan trọng nên đã rời biệt thự từ sáng sớm. Căn nhà vốn quen với tiếng bước chân của cô bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Giang Mộ Khanh ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa nhâm nhi chút đồ ăn vặt, hoàn toàn không biết bên ngoài đang có chuyện gì. Cho đến khi tiếng khóa cửa vang lên, sau đó là tiếng cửa chính bị đẩy mở.
Nàng theo bản năng ngẩng đầu, trong lòng còn nghĩ có lẽ Bạch Tư Hàn quay về lấy thứ gì đó, nhưng chỉ một giây sau, vẻ mặt của người hầu xuất hiện phía sau cánh cửa khiến nàng khựng lại.
Người kia tái mặt, bước chân lảo đảo như muốn ngăn cản nhưng lại không dám lên tiếng. Một bóng người chậm rãi bước vào.
Bạch Dạ Thần.
Ông ta mặc bộ vest tối màu, dáng vẻ bình thản đến lạnh người, cứ như nơi này vốn thuộc về mình. Không cần hỏi ai, ông ta đi thẳng về phía Giang Mộ Khanh.
Nàng lập tức đứng dậy, theo bản năng lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt.
“Ông là ai?”
Bạch Dạ Thần không trả lời. Ông ta chỉ nhìn nàng vài giây rồi bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ nàng, kéo mạnh lên. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến Giang Mộ Khanh không kịp phản ứng, hai chân lập tức rời khỏi mặt đất.
Nàng hoảng hốt đưa tay bấu chặt lấy cổ tay ông ta, cố gắng gỡ bàn tay đang siết lấy cổ mình, nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn áp đảo nàng. Không khí càng lúc càng khó lọt vào phổi, khuôn mặt nàng dần đỏ lên vì nghẹt thở, đôi chân vô thức quẫy loạn giữa không trung.
Những người hầu đứng gần đó sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng chẳng ai dám tùy tiện tiến lên. Bạch Dạ Thần nhìn vẻ hoảng loạn của nàng, ánh mắt không chút dao động, bàn tay càng siết chặt hơn.
“Một con cún không nghe lời…”
Giọng ông ta lạnh tanh, từng chữ rơi xuống nặng nề.
“Thì phải dạy dỗ lại.”
Giang Mộ Khanh cố hít lấy chút không khí ít ỏi, bàn tay vẫn bám chặt lấy cổ tay ông ta, nhưng sức lực trong người nhanh chóng cạn dần. Tầm mắt nàng bắt đầu trở nên mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng ù ù cùng nhịp tim đập hỗn loạn. Bạch Dạ Thần hơi nheo mắt, nhìn nàng như đang nhìn một món đồ không biết nghe lời.
“Nếu Bạch Tư Hàn không thể dạy được…” Ông ta ngừng lại một thoáng, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lẽo. “Thì để ta dạy thay.”
Giang Mộ Khanh nghe được câu ấy, trong lòng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất—Bạch Tư Hàn không có ở đây. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn biệt thự này, nàng thực sự cảm thấy sợ hãi đến mức chỉ muốn người kia lập tức trở về.
Nhưng cánh cửa phía sau vẫn im lìm, còn bàn tay trên cổ nàng thì chưa hề buông ra.
Ngay lúc Giang Mộ Khanh tưởng chừng mình sắp không chịu nổi nữa, trước mắt đã bắt đầu tối sầm, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên từ phía cửa, lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng lại:
“Ông đang làm gì!!!”
Tiếng quát của Bạch Tư Hàn gần như là một tiếng gầm, hoàn toàn khác với vẻ bình tĩnh thường ngày. Bạch Dạ Thần khựng lại, bàn tay đang siết lấy cổ Giang Mộ Khanh theo bản năng nới lỏng.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, thân thể nàng mất đi điểm tựa, mềm nhũn rơi xuống. Nhưng nàng còn chưa kịp chạm đất thì Bạch Tư Hàn đã lao tới, nhanh đến mức gần như không để người khác kịp phản ứng.
Cô vòng tay đỡ lấy nàng, kéo nàng vào lòng, sắc mặt lập tức thay đổi khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt còn ngập vẻ hoảng loạn của nàng.
“Mộ Khanh!”
Giọng cô khàn đi. Giang Mộ Khanh chẳng còn sức để trả lời, vừa được thả ra đã lập tức đưa tay ôm lấy cổ mình, cúi người ho dữ dội.
“Khụ… khụ khụ!”
Nàng cố hít thở nhưng cổ họng đau rát, mỗi lần hít vào đều khiến nàng khó chịu đến mức phải nhíu chặt mày. Bạch Tư Hàn lập tức một tay đỡ lấy lưng nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ sau lưng, hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi.
“Thở chậm thôi… không sao, tôi ở đây.”
Cô cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ đến đáng sợ. Giang Mộ Khanh nghe thấy giọng cô, bàn tay đang nắm cổ áo cô càng siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi thì người trước mặt sẽ biến mất.
Bạch Tư Hàn nhận ra điều đó, lập tức ôm nàng sát hơn, gần như dùng cả người che chắn nàng khỏi tầm mắt của Bạch Dạ Thần.
Cô ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa rồi còn đầy lo lắng khi nhìn Giang Mộ Khanh giờ đã hoàn toàn biến thành lạnh lẽo.
“Ông vừa làm gì em ấy?”
Từng chữ được nói ra rất chậm, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên đáng sợ. Bạch Dạ Thần vẫn đứng đó, chẳng hề tỏ ra sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nhìn hai người.
Còn Bạch Tư Hàn, bàn tay đang đặt sau lưng Giang Mộ Khanh lại siết chặt thêm một chút. Cô cúi xuống, cảm nhận được người trong lòng vẫn còn đang run, rồi khẽ nhắm mắt như cố ép cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực xuống.
Cô có thể chịu đựng việc Bạch Dạ Thần can thiệp vào công việc của mình, thậm chí chịu được chuyện ông ta tìm cách gây áp lực lên cô. Nhưng ông ta tuyệt đối không được động vào Giang Mộ Khanh.
Ánh mắt Bạch Tư Hàn lạnh đến mức gần như đóng băng, găm chặt lên người Bạch Dạ Thần. Cô ôm Giang Mộ Khanh trong lòng, một tay vẫn đặt sau lưng nàng, nhưng cả người đã căng cứng, rõ ràng đang cố kiềm chế cơn giận.
Trái lại, Bạch Dạ Thần chỉ khẽ bật cười, vẻ mặt chẳng có chút áy náy nào.
“Ta qua đưa cho cháu một số dự án, tiện tay chỉnh đốn cô nhóc đó một chút thôi.”
Nghe đến câu cuối, hàm Bạch Tư Hàn lập tức siết lại. Cô nghiến răng, giọng nói lạnh đến rợn người:
“Người của tôi không cần ông bận tâm.”
Bạch Dạ Thần nhìn cô vài giây, sau đó chỉ nhún vai như thể chẳng hề để tâm. Ông ta đặt tập hồ sơ đang cầm xuống bàn, sửa lại cổ tay áo rồi xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, ông ta không hề nói thêm một lời giải thích nào. Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng cuối cùng cũng trở về im lặng. Nhưng Bạch Tư Hàn vẫn không buông Giang Mộ Khanh ra.
Cô cúi xuống nhìn nàng, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ sau lưng, cảm nhận cơ thể trong lòng vẫn còn hơi run. Vẻ lạnh lẽo vừa rồi trên mặt cô lập tức tan đi, thay vào đó là sự lo lắng không giấu nổi.
“Ngoan, không sao nữa rồi.”
Cô khẽ kéo nàng sát vào lòng hơn, giọng nói thấp xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa gặp ác mộng.
“Tôi xin lỗi… vì đã về muộn.”
Giang Mộ Khanh không nói gì, chỉ im lặng vùi mặt vào vai cô, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo như sợ buông ra thì người trước mặt sẽ lại rời đi.
Bạch Tư Hàn nhận ra điều đó, chẳng những không gỡ tay nàng ra mà còn vòng tay ôm nàng chặt hơn. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng xoa tóc nàng từng chút một.
“Không sao rồi, tôi về rồi.”
Lần này, giọng cô dịu đến mức gần như chẳng còn chút gì giống người vừa gầm lên với Bạch Dạ Thần ban nãy.
“Không ai làm đau em nữa đâu.”
Giang Mộ Khanh nhắm mắt, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình ổn. Nhưng ít nhất lúc này, nàng đã có thể cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình, cũng nghe được nhịp tim của người kia ngay bên tai. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến sự hoảng loạn trong lòng nàng chậm rãi lắng xuống.