Sáng hôm sau, Bạch Tư Hàn tỉnh dậy trên sofa, đầu óc còn lơ mơ vì tối qua chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Cô chống tay ngồi dậy, vừa cử động một cái, sống lưng lập tức truyền đến cảm giác tê mỏi, kéo theo vài tiếng “răng rắc” khô khốc.
Bạch Tư Hàn nhăn mặt, đưa tay xoa xoa sau lưng rồi lẩm bẩm:
“Mình chưa già đến mức này chứ…”
Nghĩ đến chuyện còn phải lên công ty, cô cũng chẳng buồn nằm thêm. Bạch Tư Hàn đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng lên tầng. Đến trước cửa phòng Giang Mộ Khanh, cô đứng im vài giây, cuối cùng vẫn lấy chiếc chìa khóa dự phòng ra.
Lần này cô chỉ cần vào lấy quần áo, không định đánh thức nàng. Cánh cửa khẽ mở, bên trong vẫn yên tĩnh. Ánh sáng buổi sớm xuyên qua khe rèm, phủ một lớp nhàn nhạt lên căn phòng.
Giang Mộ Khanh đang cuộn mình trong chăn, ngủ say đến mức chẳng hề biết cửa phòng vừa mở. Có lẽ đêm qua nàng đã khóc rất lâu, khóe mắt vẫn còn hơi sưng, hàng mi dính lại vài sợi vì nước mắt khô.
Bạch Tư Hàn đứng bên cửa nhìn nàng một lúc, ánh mắt bất giác dịu xuống. Cô không đánh thức nàng, chỉ bước tới bên giường, cúi người kéo lại góc chăn đang trượt xuống vai, cẩn thận đắp kín cho nàng.
Động tác nhẹ đến mức gần như không làm xê dịch cả tấm nệm.
Sau đó cô mở tủ, lấy đại một bộ quần áo cùng chiếc áo khoác, khép cửa tủ lại rồi quay đầu nhìn Giang Mộ Khanh thêm lần nữa. Thấy nàng vẫn ngủ yên, Bạch Tư Hàn mới yên tâm bước ra ngoài, khép cửa thật nhẹ phía sau rồi một mình đến công ty.
Vừa bước ra khỏi biệt thự, Bạch Tư Hàn còn chưa kịp kéo cao cổ áo đã hắt xì một cái rõ to. Cô khựng lại, đưa tay xoa xoa chóp mũi, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài rồi khẽ nhíu mày.
Sắp sang đông rồi. Nghĩ đến Giang Mộ Khanh vẫn còn chưa có bao nhiêu quần áo đủ ấm, trong đầu cô lập tức nảy ra ý định tranh thủ mấy ngày tới mua thêm cho nàng vài bộ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trước mắt vẫn còn cả đống công việc đang chờ.
Bạch Tư Hàn lên xe, lái thẳng đến công ty. Suốt quãng đường, điện thoại liên tục hiện lên những báo cáo mới, từ tình hình tài chính cho đến các cuộc họp cổ đông đều diễn ra đúng như kế hoạch.
Đến khi xe dừng trước cửa Bạch thị, cô đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, bước xuống xe với vẻ mặt bình thản như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Việc thâu tóm Bạch thị vẫn đang được tiến hành từng bước, các hồ sơ quan trọng lần lượt được chuyển qua tay cô, những người liên quan cũng chẳng nhận ra bất kỳ điểm bất thường nào.
Bề ngoài, mọi thứ vẫn vận hành trơn tru như trước. Không một ai biết rằng dưới vẻ yên ổn ấy, quyền kiểm soát công ty đang âm thầm đổi chủ từng chút một, còn Bạch Tư Hàn thì đã sớm chuẩn bị xong con đường để tự mình thoát khỏi chiếc lồng mà Bạch Dạ Thần từng nghĩ cả đời cô sẽ không thể bước ra.
Mấy ngày sau, buổi chiều trong biệt thự yên ắng đến mức chỉ còn tiếng lật giấy khe khẽ từ phía bàn làm việc. Giang Mộ Khanh ngồi co người trên sofa, hai chân được phủ hờ một chiếc chăn mỏng, ngón tay chậm rãi lướt màn hình điện thoại.
Gần đây trên mạng tràn ngập những bài đăng của bạn bè cũ, người khoe giấy báo trúng tuyển, người chụp ảnh trước cổng trường đại học mà mình từng mơ đến, dưới phần bình luận là những lời chúc mừng nối dài không dứt.
Ban đầu nàng chỉ lướt qua cho vui, nhưng càng xem, lòng càng nặng xuống.
Có người còn đăng cả ảnh nhóm bạn cùng nhau chuẩn bị nhập học, nụ cười ai cũng rạng rỡ.
Giang Mộ Khanh nhìn màn hình hồi lâu rồi lặng lẽ tắt điện thoại. Nàng chưa từng nghĩ có ngày mình lại thèm cảm giác được ngồi trong một lớp học đến vậy. Dù phải học lại một năm, dù phải bắt đầu muộn hơn người khác, nàng cũng chấp nhận. Ít nhất còn tốt hơn việc ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự này, chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.
Nghĩ mãi, nàng khẽ quay đầu nhìn Bạch Tư Hàn đang ngồi cách đó không xa. Do lâu ngày không nói chuyện, giọng nàng lúc cất lên hơi khàn, còn mang theo chút dè dặt:
“Em muốn đi học…”
Đầu bút trong tay Bạch Tư Hàn lập tức dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn nàng, nhất thời sững ra mất vài giây. Đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài cô lại được nghe Giang Mộ Khanh chủ động nói chuyện với mình.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ khiến ánh mắt cô thoáng dịu xuống. Nhưng sau một hồi im lặng, Bạch Tư Hàn vẫn chỉ khẽ lắc đầu:
“Không được… hiện tại em chưa thể đi học.”
Vẻ mong chờ trên mặt Giang Mộ Khanh lập tức tắt đi. Nàng mím môi, đôi má hơi phồng lên vì giận, chẳng nói thêm câu nào mà quay ngoắt mặt sang hướng khác, rõ ràng không muốn nhìn cô nữa.
Bạch Tư Hàn nhìn bóng lưng nàng, ngẩn người. Cô vốn tưởng mình đã quen với việc nàng im lặng, vậy mà khi nàng thật sự giận dỗi quay mặt đi, trong lòng cô lại chẳng hiểu sao bắt đầu thấy khó chịu.
Tối hôm đó, Bạch Tư Hàn trở về muộn hơn thường ngày. Vừa bước vào phòng khách, phía sau đã có mấy người hầu lần lượt mang đồ vào, hết chiếc hộp này đến chiếc hộp khác đặt kín cả mặt bàn.
Một chiếc laptop mới tinh, vài hộp trang sức sáng loáng, nào vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, rồi cả đống đồ ăn vặt đủ loại mà bình thường Giang Mộ Khanh chỉ cần nhìn lâu hơn một chút trên điện thoại cũng sẽ bị cô âm thầm ghi nhớ.
Bạch Tư Hàn đứng giữa đống đồ, dáng vẻ chẳng khác nào vừa bê nguyên một cửa hàng về nhà. Cô nhìn sang sofa, cố tình hỏi:
“Em xem thử đi, thích cái nào thì giữ lại.”
Giang Mộ Khanh đang ôm gối ngồi đó, nghe thấy cũng chẳng buồn quay đầu.
Nàng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi tiếp tục nhìn điện thoại. Bạch Tư Hàn đứng im vài giây, ánh mắt rơi xuống chiếc laptop mới, rồi lại nhìn sang những hộp bánh kẹo chất đầy trên bàn. Cô rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, vậy mà người cần dỗ lại chẳng thèm liếc lấy một cái.
“Cái laptop này cấu hình tốt hơn cái cũ, dùng học cũng tiện.”
Cô thử nói thêm. Giang Mộ Khanh vẫn im thin thít. Bạch Tư Hàn hơi nhíu mày, đi đến ngồi xuống bên cạnh nàng, tiện tay lấy một gói bánh đặt trước mặt nàng.
“Còn cái này… tôi nhớ lần trước em xem khá lâu.”
Vẫn không có phản ứng. Nàng thậm chí còn quay mặt sang hướng khác, chỉ để lại cho cô một bên má trắng nõn cùng mái tóc xõa xuống vai. Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng bất lực dựa lưng vào sofa.
Cô chưa từng nghĩ có ngày mình phải dùng cả đống đồ đắt tiền để dỗ một người, vậy mà người ta vẫn chẳng thèm nhận. Im lặng một lúc, cô mới thấp giọng hỏi:
“Vẫn còn giận tôi à?”
Giang Mộ Khanh mím môi, không đáp. Bạch Tư Hàn nhìn dáng vẻ phụng phịu ấy, chẳng những không nổi giận mà khóe môi còn hơi cong lên. Cô đưa tay đẩy đống đồ ăn vặt về phía nàng thêm một chút, giọng rất tự nhiên:
“Được rồi, không nói cũng được. Nhưng đồ ăn thì cứ ăn đi, giận tôi cũng đừng để bụng đói.”