Đến nội dung chính

Chương 61

admin 1.170 Chữ Cài Đặt

Trước khi rời khỏi nhà kho, Bạch Tư Hàn chỉ khẽ nâng tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau. Một cái gật đầu ngắn ngủi, không cần nói thêm câu nào, bọn họ đã hiểu phải làm gì.

Cô xoay người định đưa Giang Mộ Khanh rời khỏi nơi này, nhưng mới đi được vài bước, nàng bỗng quay phắt lại, bàn tay run lên vì tức giận rồi vung mạnh về phía cô.

“Chát!”

Âm thanh giòn tan vang lên giữa căn nhà kho lạnh ngắt.

Bạch Tư Hàn bị đánh lệch mặt sang một bên, cả người sững lại. Cô không ngờ Giang Mộ Khanh sẽ thật sự ra tay, càng không ngờ cái tát ấy lại mạnh đến vậy. Một lát sau, cô mới chậm rãi quay mặt trở lại.

Khóe môi hơi mím xuống, trên gương mặt không có lấy một chút tức giận, chỉ thoáng qua vẻ ngẩn ngơ như chẳng biết phải đối diện với nàng thế nào. Giang Mộ Khanh cũng đứng đó, nước mắt vẫn không ngừng rơi, lồng ngực phập phồng vì những cảm xúc hỗn loạn.
Nàng quay mặt đi ngay, cố chấp đến mức từ đầu tới cuối không chịu nhìn cô thêm một lần. Bạch Tư Hàn nhìn bóng lưng đang run lên của nàng, im lặng vài giây rồi mới thấp giọng:

“Nếu em còn giận thì cứ tát tôi đi.”

Cô đưa tay lên, nhưng cuối cùng lại không chạm vào nàng, chỉ buông xuống bên người.

“Muốn đánh bao nhiêu cũng được. Tôi không tránh.”

Giọng nói ấy chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thậm chí còn có chút khàn khàn. Cô nhìn những giọt nước mắt cứ lần lượt rơi xuống gò má nàng, ngập ngừng một lúc lâu mới nói tiếp:

“Tôi biết hôm nay em nhìn thấy những chuyện này sẽ rất khó chịu. Nhưng Mộ Khanh… tôi không muốn em phải chịu đựng thêm bất kỳ ai nữa.”

Giang Mộ Khanh vẫn không đáp. Nàng chỉ cắn chặt môi, quay mặt sang hướng khác, nước mắt rơi xuống mu bàn tay từng giọt. Bạch Tư Hàn cũng không ép nàng phải nói. Cô đứng cách nàng một khoảng vừa đủ, không dám tùy tiện đưa tay lau nước mắt như trước, chỉ lặng lẽ chờ đến khi cơn run trong bờ vai nàng dịu xuống.
Về đến biệt thự, Giang Mộ Khanh gần như lập tức đi thẳng lên lầu. Nàng không nói một lời, cũng chẳng để Bạch Tư Hàn có cơ hội giữ lại, vừa bước vào phòng đã đóng sầm cửa rồi khóa trái từ bên trong.

Tiếng “cạch” rất khẽ ấy lại khiến Bạch Tư Hàn đứng ngoài hành lang im lặng hồi lâu. Cô đưa tay gõ cửa hai lần, giọng cố ý hạ thấp:

“Mộ Khanh, mở cửa cho tôi được không?”

Bên trong không có tiếng trả lời. Bạch Tư Hàn đợi thêm một lúc rồi lại gõ nhẹ.

“Em muốn ở một mình thì tôi không vào, nhưng ít nhất nói với tôi một tiếng. Em vừa khóc nhiều như vậy, tôi không yên tâm.”

Vẫn là một khoảng im lặng kéo dài. Cô đứng trước cửa, kiên nhẫn gọi thêm vài lần, nhưng Giang Mộ Khanh vẫn nhất quyết không đáp. Thật ra Bạch Tư Hàn có chìa khóa dự phòng.

Chỉ cần lấy ra, xoay một vòng là cánh cửa trước mặt sẽ mở. Nhưng bàn tay cô đã chạm vào túi áo rồi lại chậm rãi rút ra. Cô không dám dùng. Sau chuyện hôm nay, cô hiểu rõ lúc này Giang Mộ Khanh cần một khoảng riêng, nếu cô cứ cố chấp xông vào, chẳng khác nào tự tay đẩy nàng ra xa hơn.
Cuối cùng Bạch Tư Hàn chỉ tựa lưng vào bức tường đối diện, cúi mắt nhìn nền nhà. Một lúc sau, cô khẽ nói qua cánh cửa:

“Được rồi, tôi không vào.”

Cô dừng lại vài giây, giọng nhỏ hẳn đi.

“Nhưng em đừng nhịn đói. Nếu không muốn gặp tôi thì cứ để người hầu mang đồ lên, tôi sẽ không xuất hiện.”

Nói xong, cô vẫn không rời đi ngay. Cô đứng đó thêm một lúc lâu, như thể chỉ cần nghe thấy bên trong có chút động tĩnh là có thể yên tâm. Mãi đến khi hành lang ngoài cửa sổ đã tối hẳn, Bạch Tư Hàn mới chậm rãi quay người rời đi, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng.

Cuối cùng, tối hôm ấy Bạch Tư Hàn đành để người hầu mang đồ ăn lên cho Giang Mộ Khanh, còn bản thân thì chẳng có việc gì làm ngoài ngồi lì dưới phòng khách.

Tiểu Bạch nằm đối diện trên tấm thảm, đầu vẫn quấn một vòng băng trắng, hai mắt tròn xoe nhìn cô chằm chằm. Một người một hổ cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng ai chịu nhường ai. Bạch Tư Hàn chống cằm, nhìn nó hồi lâu rồi khẽ nhíu mày:

“Mày nhìn tao làm gì?”

Tiểu Bạch không đáp được, chỉ phe phẩy cái đuôi, ánh mắt càng lúc càng giống đang trách móc. Cô nhìn nó thêm vài giây, cuối cùng bất lực quay mặt đi.

“Được rồi, tao biết rồi. Tao làm em ấy khóc, mày vừa lòng chưa?”

Tiểu Bạch vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ai oán, chẳng có ý định bỏ qua. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn vang lên. Bạch Tư Hàn cầm máy, dựa người ra sau ghế.

“Nói.”

Đầu dây bên kia nhanh chóng báo cáo:

“Bạch tổng, mọi chuyện đã xử lý xong. Toàn bộ cổ phần của Cố thị đã được thu mua sạch sẽ. Chậm nhất sáng mai, tin Cố thị phá sản sẽ xuất hiện trên trang nhất.”

Bạch Tư Hàn ngả người ra sau, đôi mắt hơi khép lại, vẻ mặt không có quá nhiều thay đổi.

“Ừm.”

Người bên kia im lặng vài giây rồi nói tiếp:

“Với cả phía Cố Trạch, bọn em cũng đã xử lý xong. Đảm bảo từ giờ về sau hắn sẽ không dám hé răng tiết lộ bất kỳ chuyện gì.”

Bạch Tư Hàn khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế, giọng bình thản:

“Tốt. Chuyện này dừng ở đó, đừng để người ngoài biết quá nhiều.”

“Vâng, Bạch tổng.”

Cuộc gọi kết thúc. Cô đặt điện thoại xuống, căn phòng lại trở về yên tĩnh. Bạch Tư Hàn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nơi cánh cửa phòng Giang Mộ Khanh vẫn đóng im lìm, rồi lại cúi xuống bắt gặp ánh mắt của Tiểu Bạch.

Cô im lặng một lúc, sau đó bật cười khẽ:

“Mày đừng nhìn nữa. Tao đã xử lý hết rồi, giờ chỉ còn mỗi việc dỗ người trên kia thôi.”

Tiểu Bạch chớp mắt, quay đầu nằm xuống, cái đuôi quét nhẹ trên thảm như thể chẳng thèm quan tâm. Bạch Tư Hàn nhìn nó, khóe môi giật giật.