Đến nội dung chính

Chương 60

admin 1.387 Chữ Cài Đặt

Bạch Tư Hàn khẽ ngoắc tay. Một tên đàn em lập tức hiểu ý, nhanh chóng kéo tới một chiếc ghế đặt phía sau cô.

Cô chẳng vội ngồi xuống, chỉ đưa mắt nhìn Cố Trạch đang thở dốc trước mặt, rồi mới xoay người kéo Giang Mộ Khanh lại gần, để nàng ngồi gọn trên đùi mình.

Cánh tay cô vòng qua eo nàng, giữ chặt nhưng không đến mức khiến nàng khó chịu, như thể cố tình muốn nàng ở ngay đây và tận mắt nhìn rõ tất cả.

Bạch Tư Hàn cúi xuống, ghé sát bên tai nàng, giọng nói bình thản đến lạnh người:

“Hôm nay để tôi tính món nợ này cho em.”

Giang Mộ Khanh khẽ run lên, còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì Bạch Tư Hàn đã ngẩng mắt nhìn về phía trước. Chỉ một cái gật đầu rất nhẹ, đám đàn em lập tức tiến lên.

Những tiếng động nặng nề liên tiếp vang lên giữa căn nhà kho vắng vẻ, từng cú đánh lại giáng xuống người Cố Trạch khiến hắn đau đớn co quắp, tiếng rên nghẹn bật ra khỏi cổ họng.
Giang Mộ Khanh bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt càng lúc càng trắng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo Bạch Tư Hàn.

Nàng muốn quay mặt đi, nhưng ánh mắt người phụ nữ phía sau lại khiến nàng chẳng thể nào dời mắt. Bạch Tư Hàn vẫn ngồi yên, một tay ôm lấy nàng, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ, tựa như những gì đang diễn ra trước mắt chẳng qua chỉ là món nợ đã đến lúc phải thanh toán.

Cố Trạch vẫn chưa biết rằng những lời nói hôm ấy của mình đã bị Giang Mộ Khanh nghe thấy toàn bộ. Trong mắt hắn vẫn còn chút hy vọng mong manh, ánh nhìn liên tục hướng về phía nàng như thể chỉ cần nàng mở miệng cầu xin, Bạch Tư Hàn sẽ chịu dừng lại.

Nhưng Giang Mộ Khanh chỉ ngồi im trong lòng cô, cả người cứng đờ, môi mím chặt, hai bàn tay siết lấy nhau đến trắng bệch. Nàng muốn làm gì đó, nhưng giờ phút này, nàng chẳng biết mình còn có thể làm gì cho người từng khiến nàng đặt cả trái tim vào.
Bạch Tư Hàn nhìn thấy hết phản ứng ấy, cô hơi cúi đầu, ghé sát bên tai nàng, giọng nói thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy:

“Tại đây… ngay bây giờ. Chỉ cần em nói với hắn một câu, cắt đứt hoàn toàn quan hệ giữa hai người, tôi sẽ tha cho hắn.” Cô dừng lại một thoáng, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua Cố Trạch. “Bằng không…”

“Ầm!”

Một cú đá nặng nề lập tức khiến Cố Trạch mất thăng bằng, cả người ngã mạnh xuống sàn. Hắn đau đến mức bật ra một tiếng rên, cố chống tay ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn vô thức tìm đến Giang Mộ Khanh.

Bạch Tư Hàn không hề thay đổi sắc mặt, chỉ chậm rãi siết cánh tay đang vòng quanh eo nàng, giọng nói vẫn bình thản như đang nhắc đến một chuyện chẳng đáng để tâm:

“Tôi không chắc anh ta còn có thể toàn thây rời khỏi đây đâu…”
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống lại khiến Giang Mộ Khanh lạnh cả sống lưng. Nàng nhìn Cố Trạch nằm dưới sàn, rồi lại nhìn người phụ nữ đang ôm mình, cuối cùng cũng hiểu ra—quyền quyết định số phận của hắn lúc này, thật sự đang nằm trong tay nàng.

Nửa tiếng trôi qua, nhưng Giang Mộ Khanh vẫn chỉ run rẩy ngồi im, môi mím chặt, nhất quyết không chịu nói thêm một lời. Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ đảo mắt như đã mất hết kiên nhẫn.

Cô cẩn thận đỡ nàng xuống khỏi người mình, để nàng ngồi vững trên chiếc ghế bên cạnh rồi mới đứng dậy. Từng bước chân chậm rãi vang lên trong căn nhà kho im ắng, cho đến khi cô dừng trước mặt Cố Trạch.

“Em không nói cũng không sao.”

Giọng Bạch Tư Hàn bình thản đến lạ, khóe môi còn cong lên như chẳng hề tức giận.

“Nhưng nhớ nhé…”

Cô hơi cúi người, ánh mắt lướt qua hắn rồi quay sang nhìn Giang Mộ Khanh.

“Cứ năm phút trôi qua, tôi sẽ lấy đi một ngón tay của hắn. Xem như làm quà kỷ niệm cho sự bướng bỉnh của em.”

Giang Mộ Khanh lập tức giật nảy người, sắc mặt trắng bệch. Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì hai tên đàn em đã bước tới, giữ chặt Cố Trạch xuống ghế. Hắn vùng vẫy theo bản năng, nhưng cơ thể vốn đã kiệt sức chẳng còn đủ sức chống cự.

Bạch Tư Hàn không nói thêm, chỉ chậm rãi lấy từ trong túi áo ra một con dao găm nhỏ. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của căn phòng khi cô đưa nó đến gần bàn tay Cố Trạch, dừng lại ngay bên cạnh một ngón tay. Cô nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ tênh:

“Vậy… em còn muốn im lặng bao lâu nữa?”

Mộ Khanh… cứu anh…” – Tiếng thều thào hèn nhát của Cố Trạch như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom thuốc súng.

“Câm miệng!!!”

“Anh mở mồm ra cầu xin tôi cứu anh sao? Anh lấy tư cách gì?! Hóa ra màn anh hùng cứu mỹ nhân lần đó là giả, sự tử tế của anh là giả, ngay cả tình yêu anh nói với tôi cũng là một trò hề bẩn thỉu! Tôi đã từng coi anh là tia sáng duy nhất, vì anh mà tôi cắn răng chịu đựng mọi sự nhục nhã của Bạch Tư Hàn, vì anh mà tôi suýt chút nữa đã biến mình thành kẻ tàn phế! Thế mà anh lại đem tôi ra làm cái giá để cướp dự án à?!”

Cuối cùng, như thể sợi dây cuối cùng trong lòng cũng đứt phựt, Giang Mộ Khanh không thể nhịn thêm được nữa. Nước mắt lã chã rơi xuống, từng giọt nối tiếp từng giọt khiến Bạch Tư Hàn khựng lại, bàn tay đang cầm dao cũng bất giác dừng giữa chừng.

Những ấm ức, tủi nhục và thất vọng đã bị nàng dồn nén quá lâu, giờ đây tất cả cùng lúc trào ra. Giang Mộ Khanh nghiến chặt răng, bả vai run lên, cuối cùng gần như bật khóc mà hét thẳng về phía Cố Trạch:

“Tôi ghê tởm anh, Cố Trạch! Ghê tởm từng cái chạm, từng lời thề thốt, từng lời hứa từ cái miệng bẩn thỉu của anh! Nhìn lại bộ dạng thảm hại của anh bây giờ đi… anh không bằng một góc của Bạch Tư Hàn! Ít nhất cô ta điên một cách đàng hoàng, còn anh thì sao? Anh chỉ là một con chó hèn hạ, núp dưới váy phụ nữ để trục lợi!”

Từng chữ như bị nàng nghiến ra từ tận đáy lòng, vừa đau vừa tuyệt vọng.

Cố Trạch sững người, đôi mắt mở lớn nhìn nàng, dường như không thể tin những lời ấy lại được thốt ra từ chính người mình từng cho rằng sẽ luôn đứng về phía mình. Giang Mộ Khanh nói xong thì gần như không còn sức, bờ vai run bần bật, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Bạch Tư Hàn nhìn nàng vài giây, bàn tay đang cầm dao bất giác siết lại rồi đột ngột buông ra.

“Keng!”

Con dao rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cô lập tức đứng dậy, chẳng còn tâm trí để ý đến Cố Trạch nữa mà bước nhanh về phía Giang Mộ Khanh. Sự lạnh lùng trên gương mặt vừa rồi biến mất sạch, thay vào đó là vẻ bối rối hiếm thấy.

Cô cúi xuống trước mặt nàng, đưa tay lau những giọt nước mắt đang trượt dài trên má, giọng thấp hẳn xuống:

“Được rồi… đừng khóc nữa.”

Nhưng càng nhìn thấy nàng khóc, Bạch Tư Hàn lại càng luống cuống, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, như sợ chỉ cần mình chạm mạnh thêm một chút cũng sẽ khiến nàng vỡ tan.