Đến nội dung chính

Chương 53

admin 873 Chữ Cài Đặt

Tối hôm đó cũng chẳng biết Giang Mộ Khanh nhớ lại chuyện gì, từ lúc ngồi xuống bàn ăn nàng đã chẳng động đũa. Món ăn trước mặt vẫn còn nóng, bát canh đặt bên cạnh còn nghi ngút khói, vậy mà nàng chỉ ngồi im, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà như thể trước mặt chẳng có gì đáng để nàng để tâm.

Bạch Tư Hàn ban đầu còn nghĩ nàng không đói, đợi một lúc lâu mới gắp thức ăn đặt vào bát nàng, giọng cũng cố tình hạ thấp xuống.

“Bảo bối ngoan, ăn một chút thôi được không? Em không muốn ăn cơm thì ăn chút cháo cũng được, hoặc ăn vài miếng bánh… nhưng đừng để bụng rỗng như vậy.”

Giang Mộ Khanh vẫn không đáp.

Nàng chỉ lặng lẽ quay mặt sang hướng khác.

Bạch Tư Hàn nhìn cái gáy trắng nõn trước mặt, nhất thời chẳng biết phải làm sao. Cô vốn không phải người biết dỗ dành. Từ nhỏ đến lớn, thứ gì muốn có cô đều tự mình giành lấy, chuyện gì không giải quyết được thì dùng tiền, quyền thế hoặc cách quyết đoán nhất để giải quyết. Cô chưa từng phải ngồi trước một người đang giận dỗi rồi vắt óc nghĩ xem phải nói thế nào mới khiến người ta chịu ăn một miếng cơm.
Thế nên cuối cùng cô dùng cách ngu ngốc nhất.

Cô cho người mang hết những thứ có thể khiến Giang Mộ Khanh vui đến phòng khách.

Chẳng bao lâu sau, trên chiếc bàn dài đã bày kín đồ. Từ những món trang sức đắt tiền, những hộp quà tinh xảo, vài món đồ cổ mà trước đây Bạch Tư Hàn còn chẳng nỡ tùy tiện đem ra, cho đến đủ loại bánh kẹo, trái cây sấy, chocolate và những món ăn vặt nàng từng tiện miệng nói thích. Mọi thứ bị đặt lẫn vào nhau, trông chẳng khác nào cô đang đem cả một cửa hàng về trước mặt Giang Mộ Khanh chỉ để đổi lấy một bữa ăn.

Giang Mộ Khanh nhìn đống đồ trên bàn, khóe mắt càng đỏ hơn.

Nàng cũng không hiểu nổi mình đang làm gì.

Rõ ràng trước đây nàng từng căm hận người này đến mức chỉ mong cô biến mất khỏi cuộc đời mình, vậy mà bây giờ chỉ vì trong lòng khó chịu, nàng lại có thể ngồi trước mặt cô, không chịu ăn uống, quay mặt đi như một đứa trẻ đang giận dỗi. Nghĩ đến đó, Giang Mộ Khanh càng thấy mất mặt, môi mím chặt, nhất quyết không chịu nhìn sang.
Bạch Tư Hàn lại chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Cô chỉ thấy nàng không chịu ăn.

“Em nhìn xem, có thứ gì em muốn không?” Cô kéo một chiếc hộp nhỏ tới trước mặt nàng, mở nắp ra, bên trong là một chiếc vòng tay tinh xảo. “Không thích cái này thì đổi cái khác. Tôi bảo người đem thêm tới.”

Giang Mộ Khanh vẫn im lặng.

“Hay em muốn ăn gì? Nói tôi nghe.”

Không có tiếng trả lời.

Bạch Tư Hàn đứng đó một lúc, cuối cùng gần như muốn quỳ xuống trước mặt nàng thật. Cô vốn chẳng biết dỗ người, càng không biết phải làm thế nào trước đôi mắt đỏ hoe kia, chỉ có thể vụng về hạ thấp giọng hết lần này đến lần khác.

“Đừng giận nữa được không? Em không muốn nói thì cũng không cần nói. Nhưng ít nhất ăn vài miếng đã. Em mà không ăn, lát nữa lại đau dạ dày.”

Giọng cô hiếm khi có chút bất lực đến vậy.
Mấy người hầu đứng cách đó không xa nhìn nhau, ai nấy đều cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm kinh ngạc đến mức không biết phải nhìn đi đâu. Người phụ nữ trước mặt bọn họ từ trước đến giờ luôn lạnh lùng, quyết đoán, nói một câu là chẳng ai dám cãi lại. Vậy mà hiện tại lại đang đứng bên cạnh một người, hết dỗ dành rồi lại đem đủ thứ đồ ra dụ, kiên nhẫn đến mức gần như chẳng còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng thường ngày.

Một người hầu lén cúi đầu, cố giấu nụ cười.

Bạch Tư Hàn lập tức liếc sang.

Ánh mắt lạnh đến mức người kia lập tức đứng thẳng người, không dám động đậy.

Nhưng vừa quay lại nhìn Giang Mộ Khanh, vẻ lạnh lùng ấy lại biến mất sạch.

Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, im lặng vài giây rồi khẽ thở dài.

“Em cứ giận tôi đi.” Bạch Tư Hàn nói, giọng nhỏ hơn trước. “Muốn mắng tôi cũng được, muốn không nhìn mặt tôi cũng được. Nhưng đừng lấy chuyện không ăn uống ra hành mình, được không?”

Lần này hàng mi Giang Mộ Khanh khẽ run lên.

Nàng vẫn không quay lại, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã lặng lẽ siết lấy vạt áo.

Bạch Tư Hàn nhìn thấy động tác ấy, lập tức như bắt được một tia hy vọng, vội gắp một miếng thức ăn nhỏ đặt vào bát nàng.

“Chỉ một miếng thôi.”

Cô ngừng một chút, rồi bổ sung rất nghiêm túc:

“Ăn xong một miếng, em muốn giận tiếp bao lâu cũng được. Tôi ngồi đây với em.”