Đến nội dung chính

Chương 52

admin 1.109 Chữ Cài Đặt

Đêm ấy, Giang Mộ Khanh chìm vào một giấc mơ nặng nề, giống như bị ai đó kéo ngược về đúng đêm nàng bị bắt trở lại vào căn biệt thự này.

Trong màn đêm lạnh lẽo, cánh cửa phòng bật mở, bóng dáng Bạch Tư Hàn hiện ra dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, trên tay cô là một con dao phản chiếu thứ ánh sáng lạnh đến rợn người.

Giang Mộ Khanh trong mơ muốn lùi lại nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nền, tiếng kim loại leng keng của sợi xích nơi cổ chân vang lên từng nhịp, kéo theo cảm giác tuyệt vọng quen thuộc.

Rồi khung cảnh đột ngột chao đảo, nàng cúi xuống và nhìn thấy máu đang thấm qua lớp băng trắng, từng chút một loang đỏ trên ga giường.

Cơn đau truyền từ cổ chân lên tận đầu óc khiến nàng bật khóc, nhưng tiếng khóc lại như bị mắc kẹt trong cổ họng.

“Không… đừng…”
Nàng hoảng loạn lắc đầu, cả người run lên, cho đến khi Bạch Tư Hàn trong giấc mơ bước tới. Thế nhưng lần này cô không tiến thêm, cũng không đưa tay về phía nàng, chỉ đứng chết lặng nhìn mảng máu đỏ trước mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

“Mộ Khanh…”

Giọng cô khàn xuống, như thể vừa nhận ra mình đã thật sự đẩy người trước mặt đến giới hạn. Giang Mộ Khanh giật mình tỉnh giấc, hơi thở gấp gáp, trán phủ một lớp mồ hôi lạnh.

Nàng còn chưa kịp định thần thì một cơn đau âm ỉ từ cổ chân truyền đến khiến sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Lớp băng đã thấm đỏ từ lúc nào, máu loang ra trên ga giường thành một mảng khiến nàng hoảng hốt.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng mở ra. Bạch Tư Hàn bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đồng tử lập tức co lại.
Cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ nhanh chóng bước đến, cúi người bế Giang Mộ Khanh lên thật cẩn thận, một tay đỡ sau lưng, tay kia tránh khỏi vết thương ở cổ chân.

“Đừng sợ, tôi đưa em đi xử lý vết thương.”

Giọng cô thấp và gấp hơn thường ngày, hoàn toàn không còn vẻ bình thản vốn có.

Giang Mộ Khanh vô thức nắm lấy vạt áo cô, cả người vẫn còn run vì dư âm của cơn ác mộng.

Bạch Tư Hàn nhận ra bàn tay ấy đang run, bước chân lập tức chậm lại, ánh mắt thoáng cụp xuống. Cô ôm nàng chặt hơn một chút, nhưng không đến mức khiến nàng khó chịu, rồi đi thẳng vào phòng tắm để lấy hộp sơ cứu.

Ánh đèn bật lên soi rõ từng giọt máu trên lớp băng, khiến gương mặt Bạch Tư Hàn càng trở nên trầm xuống. Cô im lặng tháo lớp băng cũ, động tác nhẹ đến mức gần như không gây ra tiếng động, đầu ngón tay cẩn thận xử lý từng chút một, mãi đến khi chắc chắn máu đã ngừng chảy mới thở ra một hơi thật khẽ.
———————

Trưa hôm sau, sau bữa ăn, Giang Mộ Khanh uống thuốc xong thì chẳng còn muốn làm gì nữa. Nàng ngồi yên trong lòng Bạch Tư Hàn, lưng dựa vào ngực cô, mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến sau từng ngụm thuốc. Bạch Tư Hàn không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy người trước mặt, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng nàng, từng cái một, nhẹ đến mức gần như chỉ là một thói quen vô thức.

Giang Mộ Khanh dạo gần đây đã không còn giãy giụa hay tìm cách tránh khỏi vòng tay cô nữa. Nếu là trước kia, chỉ cần Bạch Tư Hàn đến gần, nàng cũng sẽ lập tức căng người, lạnh lùng gạt tay cô ra, thậm chí có lúc cự tuyệt cô. Nhưng bây giờ nàng chỉ im lặng ngồi đó, mặc cho cô ôm, mặc cho bàn tay kia hết lần này đến lần khác xoa nhẹ sau lưng mình.

Bạch Tư Hàn biết rất rõ, sự ngoan ngoãn ấy chẳng phải vì Giang Mộ Khanh đã thật sự chấp nhận cô.

Có lẽ nàng chỉ mệt rồi.

Mệt đến mức ngay cả sức để chống cự cũng chẳng còn.

Nghĩ đến đó, động tác của Bạch Tư Hàn khựng lại trong thoáng chốc. Cô cúi mắt nhìn người đang tựa vào lòng mình, thấy hàng mi nàng run nhẹ rồi lại chậm rãi rũ xuống, gương mặt vốn luôn cố giữ vẻ lạnh lùng lúc này đã lộ ra chút mệt mỏi không cách nào che giấu. Cô im lặng một lúc lâu, sau cùng mới siết vòng tay thêm một chút, cẩn thận ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy như sợ chỉ cần buông lỏng một chút, nàng sẽ lại rời khỏi mình.

Bạch Tư Hàn cúi đầu, trán khẽ tựa lên mái tóc nàng, giọng nói thấp xuống, không còn vẻ ép buộc như trước.

“Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút thôi… tôi sẽ không làm em đau nữa.”

Cô ngừng lại, như thể chính mình cũng thấy câu ấy nghe quá giống một lời điều kiện, quá giống những lời cô từng dùng để ép nàng phải nghe theo. Bạch Tư Hàn khẽ thở ra, bàn tay vẫn đều đặn vuốt lưng nàng.

“Em muốn đi đâu, muốn ăn gì, muốn thứ gì… cứ nói với tôi. Tôi sẽ tìm cho em. Không cần phải sợ tôi như trước nữa.”

Giang Mộ Khanh không đáp, chỉ khẽ cựa người trong lòng cô, mí mắt vẫn nhắm nghiền.

Cô khẽ siết ngón tay, ánh mắt rơi xuống gương mặt đang dần chìm vào giấc ngủ của nàng.

“Còn nếu em thật sự muốn thứ gì mà tôi có thể đưa cho em…” Bạch Tư Hàn dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, “thì cứ lấy đi. Tiền bạc, những thứ tôi đang có… hay cả mạng của tôi.”

Cô cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo đã xộc xệch trên vai nàng.

“Chỉ cần em còn ở đây, tôi đều có thể cho em.”

Lời nói rơi xuống rất khẽ, nhưng Giang Mộ Khanh đã chẳng còn tỉnh táo để nghe hết. Nàng chỉ vô thức dựa sát hơn vào lòng cô, hơi thở dần đều lại. Bạch Tư Hàn nhìn nàng, rất lâu không nói thêm gì nữa, bàn tay vẫn kiên nhẫn xoa từng chút trên lưng nàng, như thể đây là cách duy nhất cô có thể bù đắp cho những tổn thương mà chính mình đã gây ra.