Đến nội dung chính

Chương 54

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

Chỉ có điều Bạch Tư Hàn không hề biết, sự ngoan ngoãn của Giang Mộ Khanh trong những ngày qua chưa bao giờ đơn giản như cô vẫn nghĩ. Một phần là vì nàng đã thật sự mệt mỏi, phần còn lại là bởi nàng vẫn còn sợ. Sợ rằng nếu mình tiếp tục chống đối, Bạch Tư Hàn sẽ thật sự ra tay với Cố Trạch để cảnh cáo nàng.

Giang Mộ Khanh không muốn hắn lại vì mình mà chịu thêm bất cứ chuyện gì.

Cho nên nàng học cách im lặng, học cách không chống cự, thậm chí cả những lúc trong lòng khó chịu đến mức muốn bật khóc cũng chỉ lặng lẽ nuốt xuống.

Bạch Tư Hàn chẳng biết điều đó.

Cô chỉ nghĩ rằng cuối cùng nàng cũng chịu ở yên bên cạnh mình.

Một tuần sau, buổi chiều hôm ấy yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát. Bạch Tư Hàn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn múc từng thìa cháo, thổi nguội rồi mới đưa đến trước môi nàng.
“Chậm thôi, còn nóng.”

Giang Mộ Khanh cúi mắt, ngoan ngoãn ăn từng thìa. Bạch Tư Hàn vừa định múc thêm thì—

“Ầm!”

Cánh cửa phòng khách bị đạp bật ra.

Một người đàn ông bước vào với dáng vẻ chẳng khác gì đang đi vào nhà mình, vừa đi vừa cười toe toét.

“Ây dô, oắt sắp cả nhà yêu—”

Bạch Tư Hàn đặt chiếc thìa xuống, sắc mặt lập tức tối sầm.

“Mày chán sống?”

Kỳ Phong lập tức giơ hai tay đầu hàng.

“Ấy ấy, đại tỷ bớt nóng. Tao có tin vui mà, tin vui cực kỳ luôn.”

“Không có chuyện gì thì cút.”

“Có chứ. Tao mà không có chuyện thì dám tự tiện xông vào đây à?”

Kỳ Phong chẳng thèm để ý ánh mắt lạnh ngắt của cô, đi thẳng tới sofa rồi ngồi phịch xuống, tiện tay rót cho mình một ly rượu. Anh nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng thức như thể chẳng hề cảm nhận được bầu không khí đang căng đến mức chỉ cần thêm một câu nữa là có người bị ném ra ngoài.
“Tin này đảm bảo mày thích.”

Bạch Tư Hàn nhìn anh.

“Có gì nói nhanh.”

“Được rồi.”

Kỳ Phong đặt ly rượu xuống bàn, móc từ trong túi áo ra một chiếc bút ghi âm nhỏ màu đen. Anh xoay xoay nó trong tay vài vòng rồi mới nhấn nút phát.

Âm thanh đầu tiên vang lên khiến cả căn phòng lập tức im bặt.

“Bốp!”

Sau đó là tiếng đấm đá hỗn loạn, tiếng đồ vật va vào nhau, xen lẫn những tiếng rên đau đớn bị cố nén xuống. Kỳ Phong ngồi dựa vào sofa, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, còn sắc mặt Bạch Tư Hàn thì từng chút một lạnh xuống.

Giang Mộ Khanh cũng ngẩng đầu. Nàng không hiểu tại sao chỉ vài tiếng động từ chiếc bút ghi âm lại khiến lòng mình bất an đến vậy. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên giữa những tiếng thở gấp.

Là Cố Trạch.

“…Tao khai. Tao khai!”

Giang Mộ Khanh khựng lại.
“Bọn mày hỏi gì tao cũng nói…”

Một khoảng ngắt ngắn, sau đó giọng hắn vang lên đứt quãng, như thể mỗi chữ đều phải cố lắm mới nói ra được.

“…Tao cứu Mộ Khanh về… là để… ép Bạch Tư Hàn giao ra… dự án ở Tây Thành…”

Chiếc thìa trong tay Giang Mộ Khanh rơi xuống.

“Keng.”

Âm thanh thanh thúy ấy vang lên giữa phòng khách, nhỏ đến mức gần như bị tiếng ghi âm nuốt mất, nhưng Bạch Tư Hàn vẫn lập tức quay sang nhìn nàng. Gương mặt Giang Mộ Khanh trắng bệch. Nàng ngồi bất động, đôi mắt mở lớn nhìn chiếc bút ghi âm trên bàn, như thể vừa nghe thấy một thứ gì đó hoàn toàn không thuộc về thế giới mình từng biết.

Cố Trạch…

Không.

Không thể nào.

Người đó là người đã cứu nàng.

Là người nàng từng tin tưởng đến mức dù tất cả mọi người đều bảo hắn không đáng tin, nàng vẫn cố tìm lý do để bênh vực. Là người nàng từng nghĩ chỉ cần mình còn ở bên cạnh, dù phải đối đầu với Bạch Tư Hàn hay bất kỳ ai, nàng cũng sẽ bảo vệ đến cùng.

Vậy mà bây giờ chính giọng nói của hắn lại đang nói cho nàng biết, tất cả những gì hắn làm từ đầu đến cuối đều có mục đích.

Không phải vì nàng.

Không phải vì muốn cứu nàng.

Mà chỉ vì nàng có thể trở thành thứ dùng để ép Bạch Tư Hàn nhượng bộ. Giang Mộ Khanh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, nàng muốn tự nói rằng đó là giả. Muốn tìm một lý do nào đó để phủ nhận.

Nhưng giọng nói trong chiếc bút vẫn tiếp tục vang lên, từng chữ một đập thẳng vào nơi nàng cố giữ kín nhất.

Bạch Tư Hàn không nói gì.

Suy đoán cô từng có từ lâu cuối cùng cũng được chứng thực. Cô chỉ ngồi đó, ánh mắt lạnh đến mức gần như không còn chút nhiệt độ, nhưng khi nhìn sang Giang Mộ Khanh, vẻ lạnh lẽo ấy lại chậm rãi dịu xuống.

Còn Giang Mộ Khanh chỉ cảm thấy trước mắt mình nhòe đi. Nàng không ngờ người mà mình từng dốc lòng bảo vệ, từng vì hắn mà cam chịu hết lần này đến lần khác, lại có thể đứng sau lưng nàng tính toán mọi thứ như vậy.

Hóa ra từ đầu đến cuối, nàng mới là người duy nhất không biết mình đang bị lợi dụng.

Kỳ Phong nhìn sắc mặt trắng bệch của Giang Mộ Khanh, lại nhìn chiếc bút ghi âm vẫn nằm trên bàn, tặc lưỡi một tiếng, chẳng những không biết điều mà còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

“Đúng là tệ bạc thật đấy.” Anh lắc đầu, vẻ mặt đầy cảm khái. “Người ta vì hắn mà chịu bao nhiêu chuyện, đến giờ nghe được sự thật rồi vẫn còn lo cho hắn. Tao nói thật, nếu là tao thì—”

“Đủ rồi.”

Giọng Bạch Tư Hàn lạnh ngắt. Kỳ Phong quay sang nhìn cô, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bạch Tư Hàn đã đứng dậy, bước tới túm lấy cổ áo anh.

“Ê, từ từ—”

“Cút.”

“Khoan, tao còn chưa nói xong mà.”

“Không cần nói nữa.”

Bạch Tư Hàn chẳng cho anh cơ hội giải thích, trực tiếp kéo người ra ngoài. Kỳ Phong lảo đảo theo cô đến tận cửa, vừa bị đẩy ra khỏi biệt thự đã quay phắt lại, vẻ mặt như vừa chứng kiến chuyện động trời.

“Tư Hàn!”

Bạch Tư Hàn đóng cửa, Kỳ Phong lập tức đập tay lên cửa.

“Mày có vợ rồi bỏ bạn à?!”

Cánh cửa mở ra lần nữa, Bạch Tư Hàn lạnh lùng nhìn anh.

“Cút.”

“…”

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt. Kỳ Phong đứng chết trân ngoài sân vài giây, cúi đầu nhìn mình rồi lại nhìn cánh cửa, vẻ mặt khó tin đến mức như vừa bị cả thế giới phản bội.

“Có vợ cái là bạn bè thành người dưng luôn hả?”