Một thoáng sau, cô quay người đi thẳng vào rừng.
“Bạch thiếu!” một vệ sĩ lập tức đuổi theo, “bên trong rất nguy hiểm, cô không thể tự mình—”
“Câm miệng.” Bạch Tư Hàn không quay đầu, “đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Hai vệ sĩ vội vàng cầm đèn chạy theo, còn cô cứ thế bước sâu vào màn đêm, giày giẫm mạnh lên lớp lá khô, tiếng động dồn dập nối tiếp nhau giữa những thân cây. Càng đi, sắc mặt cô càng khó coi. Giang Mộ Khanh đã từng chạy trốn một lần, vậy mà cô vẫn để nàng có cơ hội lần thứ hai.
Lần trước cô có thể tự nhủ rằng nàng chỉ nhất thời nổi loạn, nhưng lần này rõ ràng nàng đã tính toán từ trước, lợi dụng đúng lúc cô ra ngoài dùng bữa để chạy trốn. Nghĩ đến đó, Bạch Tư Hàn càng tức đến nghiến răng.
“Giang Mộ Khanh…” Cô bật ra cái tên ấy qua kẽ răng, “em giỏi lắm. Dám nhân lúc tôi không có mặt mà chạy.”
Cơn giận khiến bước chân cô càng lúc càng nhanh, nhưng sâu trong lòng lại có thứ cảm xúc khác đang điên cuồng kéo lấy thần kinh. Cô sợ nàng chạy mất. Sợ nàng gặp chuyện. Sợ đến lúc tìm được người thì đã quá muộn.
Chính vì sợ nên cô mới càng tức, mà càng tức lại càng không chịu thừa nhận mình đang sợ. Bạch Tư Hàn giơ đèn pin soi khắp mặt đất, nhìn thấy vài cành cây bị bẻ gãy cùng dấu chân hỗn loạn kéo dài vào sâu trong rừng, lập tức quát:
“Bên này! Đuổi theo dấu chân này!”
Hai người phía sau vội vàng chạy tới. Cô không chờ họ, lập tức bước nhanh hơn, bàn tay nắm chặt đèn pin đến khớp ngón tay trắng bệch.
“Giang Mộ Khanh, tốt nhất em đừng để tôi tìm được em…”
Giọng cô thấp xuống, nghe chẳng khác nào lời cảnh cáo, nhưng chỉ có chính Bạch Tư Hàn mới biết, đằng sau câu nói ấy là sự hoảng loạn đang dần mất kiểm soát.
“Nếu em dám xảy ra chuyện gì…” Cô nghiến chặt răng, bước chân càng lúc càng gấp, “tôi nhất định sẽ lôi em về cho bằng được. Muốn chạy? Em nằm mơ đi.”
Ba người càng lúc càng đi sâu vào rừng, ánh đèn pin trong tay chật vật xuyên qua từng tầng cành lá rậm rạp, tiếng bước chân giẫm lên lớp lá khô vang lên lạo xạo, lúc rõ lúc mờ giữa màn đêm đặc quánh.
Bạch Tư Hàn đi phía trước, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt liên tục quét qua từng khoảng tối, chỉ hận không thể lập tức lôi Giang Mộ Khanh ra trước mặt mình. Đột nhiên, ánh đèn pin của một vệ sĩ khựng lại.
“Bên kia hình như có gì đó.”
Bạch Tư Hàn lập tức quay đầu, luồng sáng cũng theo đó rọi qua những thân cây, cuối cùng dừng trên một bóng trắng nằm chỏng chơ giữa đám lá khô. Cô bước nhanh tới, vừa nhìn rõ thứ trước mặt, đồng tử lập tức co lại.
“Tiểu Bạch?”
Con hổ trắng nằm bất động, bộ lông vốn sạch sẽ giờ dính đầy lá cây, đầu hơi nghiêng sang một bên, thoạt nhìn chẳng khác nào đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Bạch Tư Hàn ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở của nó, sau đó lại sờ qua phần gáy, xác nhận chỉ bị đánh ngất, lúc này mới thở ra một hơi nhưng sắc mặt chẳng những không khá hơn mà ngược lại càng khó coi.
Cô nhìn Tiểu Bạch vài giây, quai hàm nghiến chặt, trong mắt thoáng qua một tia tức giận đến lạnh người.
“Em gan lắm…” Cô bật ra từng chữ qua kẽ răng, “đến cả Tiểu Bạch mà em cũng dám đánh.”
Một vệ sĩ lập tức cúi xuống kiểm tra rồi nói:
“Có vẻ chỉ bị đánh ngất thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tôi biết.” Bạch Tư Hàn gắt lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào con hổ, “tôi chưa có mù.”
Nói rồi cô đứng bật dậy, nhưng vừa xoay người, luồng sáng từ chiếc đèn pin vô tình quét xuống nền đất lại khiến bước chân cô khựng lại.
Giữa những chiếc lá khô có vài giọt máu đỏ sẫm, lúc đầu chỉ lác đác vài vệt, sau đó càng đi vào trong càng rõ ràng, kéo thành một đường dài ngoằn ngoèo giữa khu rừng. Bạch Tư Hàn im lặng nhìn chằm chằm những vệt máu ấy, sắc mặt trong thoáng chốc khó coi đến cực điểm.
“…”
Không ai dám lên tiếng. Cô cúi xuống, đưa ánh đèn soi kỹ hơn, nhìn những giọt máu còn chưa khô hẳn mà lòng bàn tay bất giác siết chặt. Nếu đây là máu của Giang Mộ Khanh… vậy nàng đã bị thương.
Hơn nữa còn đang tiếp tục chạy với vết thương ấy. Một cảm giác lạnh buốt lập tức bò dọc sống lưng, nhưng Bạch Tư Hàn vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh tanh, chỉ có giọng nói phát ra đã khàn đi đôi chút:
“Gọi người đưa Tiểu Bạch về.”
“Vâng.”
Một vệ sĩ lập tức đáp lời rồi cúi xuống chuẩn bị bế con hổ lên. Bạch Tư Hàn không nói thêm, đứng thẳng người, ánh mắt vẫn dừng trên con đường máu kéo sâu vào rừng. Cô biết mình nên chờ thêm người, nên để thuộc hạ đi trước, nhưng đôi chân lại chẳng nghe lời, cứ thế bước về phía trước.
Một bước, rồi một bước nữa. Ánh đèn pin quét qua những giọt máu đỏ sẫm, mỗi một giọt đều giống như đang đập thẳng vào thần kinh cô.
Cơn tức giận ban nãy giờ chẳng hiểu từ lúc nào đã biến thành một thứ hoảng loạn âm ỉ, càng nhìn vết máu kéo dài, cô càng cảm thấy lồng ngực bị bóp nghẹt.
“Giang Mộ Khanh…” Bạch Tư Hàn nghiến răng gọi tên nàng, giọng thấp đến đáng sợ, “em tốt nhất là còn chạy được.”
Cô bước nhanh hơn, ánh mắt lạnh ngắt nhìn thẳng vào bóng tối phía trước.
“Đừng để tôi tìm thấy em trong tình trạng không còn đi nổi, bằng không…” Cô ngừng lại một thoáng, bàn tay siết chặt chiếc đèn pin, “tôi có muốn nổi điên với em cũng chẳng còn sức mà nổi điên nữa.”
Nói thì vẫn là lời đe dọa, nhưng chính cô hiểu rõ, thứ khiến mình bước nhanh đến mức gần như mất kiểm soát lúc này chẳng phải cơn giận. Mà là sợ. Sợ những vệt máu kia càng lúc càng nhiều.
Sợ người phía cuối con đường này đã ngã xuống từ lâu. Và đáng sợ nhất là cô không dám nghĩ, nếu thật sự nhìn thấy Giang Mộ Khanh nằm giữa khu rừng này, cô sẽ phải đối diện với ánh mắt thế nào của nàng—một ánh mắt có lẽ đã hoàn toàn không còn muốn nhìn thấy mình nữa.