Đến nội dung chính

Chương 36

admin 999 Chữ Cài Đặt

Không biết đã chạy được bao lâu, Giang Mộ Khanh chỉ biết đôi chân mình lúc này đã chẳng còn thuộc về bản thân nữa.

Mỗi bước chân đều nặng trĩu như bị ai kéo ghì xuống đất, hơi thở gấp gáp đến đau rát lồng ngực, mái tóc vốn gọn gàng giờ đã rối tung, vài sợi dính trên gò má tái nhợt vì mồ hôi lạnh.

Cổ chân bị Tiểu Bạch cắn vẫn không ngừng truyền đến từng cơn đau nhói, mỗi lần đặt chân xuống đất đều khiến trước mắt nàng tối sầm, nhưng nàng chẳng dám dừng lại, cũng chẳng dám quay đầu.

Phía sau đã không còn nghe rõ tiếng người, vậy mà nỗi sợ vẫn như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim nàng, thúc giục nàng cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi nào căn biệt thự kia không còn tồn tại trong tầm mắt.

“Cố lên…” nàng thở hổn hển, bàn tay vịn lấy thân cây bên cạnh để khỏi ngã, giọng nói yếu đến đáng thương, “chỉ cần ra khỏi đây… chỉ cần ra được ngoài…”
Nàng chẳng biết mình đang nói với ai, có lẽ là tự nói với chính mình, cũng có lẽ chỉ muốn tìm một lý do để đôi chân đã gần như mất hết sức lực tiếp tục bước đi. Không biết qua bao lâu, bóng tối trước mắt bỗng dần thưa đi, những thân cây cuối cùng cũng lùi lại phía sau, một khoảng sáng mờ nhạt hiện ra trước mắt.

Giang Mộ Khanh ngẩng đầu, đôi mắt đã mỏi đến cay xè bỗng mở lớn.

Bìa rừng.

Phía trước là một con đường lớn trải dài dưới ánh đèn đường, mặt nhựa đen bóng kéo về tận nơi xa, hoàn toàn khác với khu rừng tối tăm phía sau. Nàng đứng sững mất vài giây, giống như không dám tin mình thật sự đã chạy ra được, rồi chẳng biết lấy đâu ra sức, nàng lảo đảo bước tiếp.

“Ra rồi…”

Hai chữ bật ra khỏi môi, nhẹ đến mức gần như chỉ còn là một hơi thở. Nàng cố bước thêm một bước, rồi thêm một bước nữa, đến khi bàn chân trần đầy vết xước cuối cùng cũng chạm lên mặt đường nhựa lạnh ngắt, toàn thân nàng lập tức mềm nhũn.
Giang Mộ Khanh loạng choạng đưa tay ra phía trước, nhưng trước mắt đã bắt đầu quay cuồng, mọi âm thanh xung quanh trở nên xa xôi, mơ hồ như vọng đến từ một nơi rất xa. Nàng cố chống đỡ thêm vài giây, nhưng cơ thể cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng chỉ kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng chói mắt đang từ phía xa tiến lại gần, đèn xe xuyên qua màn đêm, càng lúc càng sáng, rồi tất cả chìm vào một màu đen đặc.

Trong khi đó, Bạch Tư Hàn vẫn lần theo những vệt máu còn sót lại, bước chân càng lúc càng nhanh. Cô chẳng còn quan tâm cành cây quất vào mặt hay gai nhọn móc rách quần áo, chỉ chăm chăm nhìn xuống nền đất, sợ bỏ sót dù chỉ một giọt máu.

Cho đến khi rừng cây trước mặt đột nhiên thưa dần, Bạch Tư Hàn ngẩng đầu lên, nhận ra phía trước đã là đường lớn. Cô lập tức bước ra khỏi rừng, ánh đèn pin quét mạnh xuống mặt đường.
Những vệt máu vẫn còn đó, kéo dài từ trong rừng ra ngoài rồi… dừng lại. Bạch Tư Hàn đứng chết lặng. Cô nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, con đường rộng lớn trải dài dưới ánh đèn, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng Giang Mộ Khanh.

“…”

Cô im lặng vài giây, như thể đầu óc nhất thời không thể tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Không có người. Không có dấu chân tiếp tục.

Chỉ có những vệt máu đỏ sẫm nằm lại trên mặt đường như một trò đùa chết tiệt. Bạch Tư Hàn lập tức cúi xuống, soi kỹ từng chút một, nhưng càng tìm càng không thấy gì. Có người đã đưa Giang Mộ Khanh đi. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt cô lập tức trở nên dữ tợn.

“Mẹ kiếp…” Cô nghiến chặt răng, bàn tay siết chiếc đèn pin đến nổi cả gân xanh, sau đó bất ngờ đập mạnh xuống mui chiếc xe vừa chạy tới phía sau.

“MẸ KIẾP!!!!!”

Tiếng gầm vang lên giữa đêm, khiến hai vệ sĩ phía sau giật mình. Bạch Tư Hàn đứng giữa con đường, lồng ngực phập phồng dữ dội, những đường gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía con đường hun hút trước mặt. Cô chỉ chậm một bước.

Chỉ một bước thôi. Vậy mà người vốn còn nằm trong tầm kiểm soát của cô giờ đã biến mất sạch sẽ, đến một cái bóng cũng chẳng để lại.

“Phong tỏa đường này.” Cô nghiến từng chữ, giọng khàn đặc vì tức giận, “gọi người kiểm tra tất cả camera giao thông quanh đây, từng chiếc xe đi qua trong khoảng thời gian vừa rồi, không được bỏ sót bất kỳ chiếc nào.”

Một vệ sĩ lập tức đáp:

“Vâng!”

Bạch Tư Hàn vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo dán vào những vệt máu trên mặt đường. Trong lòng cô lần đầu tiên xuất hiện một khoảng trống đáng sợ, bởi cô vốn tưởng Giang Mộ Khanh dù có chạy thế nào thì cuối cùng vẫn sẽ nằm trong lòng bàn tay mình.

Nhưng giờ đây, người ấy thật sự đã biến mất. Không biết ở đâu, không biết trong tay ai, càng không biết còn sống hay đã xảy ra chuyện gì. Và điều khiến Bạch Tư Hàn phát điên nhất chính là cô thậm chí còn chẳng biết mình phải bắt đầu tìm từ đâu.