Đến nội dung chính

Chương 33

admin 1.187 Chữ Cài Đặt

Nhưng Giang Mộ Khanh còn chưa chạy được bao lâu thì phía sau đã đột ngột vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai, xé toạc màn đêm vốn đang im ắng, từng hồi từng hồi dội qua những tán cây khiến cả khu rừng như cũng rung lên theo.

Ánh đèn trong biệt thự đồng loạt sáng rực, tiếng người hô hoán lập tức nối tiếp nhau từ phía sau vọng đến, đám vệ sĩ nhận ra có điều bất thường liền vội vã đuổi theo, chỉ tiếc rằng khi bọn họ chạy đến nơi, thứ còn sót lại chỉ là bóng lưng nhỏ bé của Giang Mộ Khanh đang chật vật lao sâu vào rừng.

“Cô ấy chạy vào trong rồi! Mau đuổi theo, đừng để mất dấu!”

Tiếng quát vang lên giữa đêm khuya, theo sau là tiếng bước chân dồn dập giẫm lên lớp lá khô, mỗi lúc một gần hơn. Giang Mộ Khanh nghe thấy tất cả, sắc mặt vốn đã tái nhợt giờ càng trắng bệch, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở, nàng không dám quay đầu, cũng chẳng dám nghĩ xem mình đang chạy về đâu.
Phía trước là một màn đêm đặc quánh, những thân cây cao lớn nối tiếp nhau, cành lá đan thành từng tầng khiến ánh trăng cũng chẳng thể xuyên qua, dưới chân khi thì là rễ cây nhô lên, khi lại là những hòn đá trơn trượt khiến nàng liên tục suýt ngã.

Có vài lần tà váy mắc vào bụi gai, nàng phải nghiến răng giật mạnh đến rách cả vải mới thoát ra được, lòng bàn tay cũng bị cành cây cứa xước, nhưng nàng chẳng còn cảm thấy đau nữa.

Trong đầu nàng lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ—phải chạy.

Chạy xa khỏi căn biệt thự ấy, càng xa càng tốt, xa đến mức không ai còn có thể tìm thấy nàng. Nhưng càng chạy, nỗi hoảng loạn lại càng lớn, bởi nàng hoàn toàn không biết khu rừng này rộng đến đâu, phía trước là đường sống hay ngõ cụt, càng không biết nếu bị bắt lại thì mình sẽ phải trả giá thế nào.
“Không được…” nàng thở dốc, giọng nói run đến mức gần như tan vào tiếng gió, “không thể quay lại… nhất định không thể…”

Nàng vừa nói vừa cố ép đôi chân đã bắt đầu mỏi nhừ tiếp tục bước đi, giống như chỉ cần dừng lại một giây thôi, tất cả những cố gắng vừa rồi sẽ trở thành vô nghĩa.

Nỗi sợ hãi khiến nàng chẳng còn phân biệt được phương hướng, chỉ biết chọn đại một lối tối nhất rồi lao vào, mặc cho những cành cây quất lên tóc, lên vai, mặc cho tiếng bước chân phía sau vẫn không ngừng đuổi sát.

Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình lại phải chạy trong rừng giữa đêm như thế này, càng chưa từng nghĩ tự do lại có thể khiến người ta hoảng sợ đến vậy, bởi khi cánh cửa lồng thật sự mở ra, con chim nhỏ mới nhận ra bầu trời rộng đến mức nào, còn bản thân thì chẳng biết phải bay về đâu.
Trong khi đó, tại căn biệt thự, tiếng cảnh báo vẫn chưa dứt. Một người vệ sĩ vội mở cửa chiếc chuồng lớn ở sân sau, Tiểu Bạch vốn đang nằm im bên trong lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt ánh lên dưới ánh đèn.

Con hổ trắng dường như đã nhận ra điều gì đó, nó chậm rãi bước ra, cái mũi khẽ động đậy như đang tìm kiếm một mùi hương quen thuộc giữa vô số mùi xa lạ trong không khí.

Người vệ sĩ còn chưa kịp giữ lấy dây xích, Tiểu Bạch đã cúi đầu hít sâu một lần nữa, rồi bất ngờ phóng đi như một mũi tên trắng xé màn đêm.

“Tiểu Bạch! Quay lại!”

Tiếng gọi phía sau nhanh chóng bị bỏ lại, con hổ chẳng những không dừng mà còn chạy càng lúc càng nhanh, móng vuốt đạp lên lớp lá khô phát ra những tiếng sột soạt dồn dập.

Nó lao thẳng vào khu rừng, thân hình trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây đen sẫm, như thể trong màn đêm rộng lớn này có một thứ gì đó mà chỉ mình nó biết phải tìm ở đâu.

Còn phía trước, Giang Mộ Khanh vẫn đang chạy, chẳng hề hay biết rằng sau lưng mình không chỉ có những kẻ đang truy đuổi, mà còn có một bóng trắng đang dùng tốc độ kinh người lao xuyên qua khu rừng, lần theo dấu vết của nàng giữa màn đêm.

Ở nhà hàng, Bạch Tư Hàn vừa nghe thuộc hạ báo tin liền đứng phắt dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc ghế phía sau mất thăng bằng, đổ rầm xuống nền đá, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng khiến tất cả những người có mặt đều vô thức nín thở.

Sắc mặt cô trong thoáng chốc lạnh xuống đến đáng sợ, bàn tay đang đặt trên bàn siết chặt thành nắm đấm, từng đường gân xanh nổi lên dưới làn da, sự bình tĩnh thường ngày gần như bị xé toạc chỉ bởi vài câu báo cáo ngắn ngủi.

“Mẹ kiếp! Các người trông chừng em ấy kiểu gì vậy!?”

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy giận dữ, từng chữ như nện thẳng xuống căn phòng.

“Tôi đã nói thế nào? Em ấy từng bỏ trốn một lần rồi, chẳng lẽ các người nghĩ sau lần đó em ấy sẽ ngoan ngoãn ở yên để các người canh chừng hay sao? Một người đã từng nếm được mùi vị của tự do thì sẽ càng biết cách đề phòng, càng biết phải chờ đến lúc nào mới có thể thoát thân. Tôi đã cố tình tăng thêm người ở bên ngoài, đổi cả lịch tuần tra, vậy mà chỉ vì tôi ra ngoài dùng một bữa cơm, các người lại để em ấy biến mất ngay dưới mí mắt mình!?”

Không một ai dám lên tiếng, căn phòng rộng lớn chìm trong thứ im lặng nặng nề đến nghẹt thở, chỉ có tiếng chuông cảnh báo từ phía biệt thự vẫn liên tục truyền đến qua bộ đàm.

Bạch Tư Hàn quay phắt người, ánh mắt lập tức hướng về phía thuộc hạ đang đứng gần cửa, trong đáy mắt không còn đơn thuần là tức giận mà đã thấp thoáng một tia bất an khó che giấu.

Cô hiểu Giang Mộ Khanh hơn bất cứ ai ở đây, cũng chính vì hiểu nên cô càng biết một khi nàng đã chạy vào rừng thì chuyện sẽ trở nên nguy hiểm đến mức nào.

Bên ngoài trời tối như mực, địa hình rừng núi phức tạp, còn Giang Mộ Khanh lại đang trong trạng thái hoảng loạn, chẳng biết nàng sẽ chạy đến đâu, liệu có bị thương hay gặp phải chuyện gì trên đường hay không.