Bạch Tư Hàn đọc hết trang cuối cùng, căn phòng im lặng một lúc lâu.
Bạch Dạ Thần quan sát sắc mặt cô, dường như muốn tìm kiếm một chút đau buồn, nhưng thứ ông ta nhìn thấy chỉ là sự bình thản gần như tuyệt đối. Bạch Tư Hàn khép tập hồ sơ lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bìa, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Vậy là chết hết rồi.”
Giọng cô rất nhẹ.
Bạch Dạ Thần không đáp.
Bạch Tư Hàn tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn qua lớp kính xuống dòng xe đang chạy bên dưới, hàng nghìn ánh đèn nhỏ bé nối tiếp nhau như những dòng máu chảy trong lòng thành phố. Cô bỗng bật cười, không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một tiếng cười khô khốc chẳng mang theo chút thương tiếc nào.
“Xem ra cũng chẳng cần tôi phải làm gì.”
Cô đưa tay lật lại trang cuối, ánh mắt dừng ở dòng kết luận về vụ tai nạn của cha mình.
“Quả báo đến hơi muộn thôi.”
Một thoáng im lặng, rồi cô khép hồ sơ lại, đẩy về phía Bạch Dạ Thần.
“Cũng đáng lắm.”
Bạch Dạ Thần nhìn cô, ánh mắt thoáng phức tạp.
“Cháu không thấy tiếc gì sao? Dù sao họ cũng là—”
“Ba mẹ?”
Bạch Tư Hàn bật cười, ngắt lời ông ta. Cô nâng ly rượu trước mặt lên, xoay nhẹ chất lỏng đỏ sẫm trong ly rồi bình thản nói:
“Chú nói sai rồi. Với tôi, hai người đó từ lâu đã chẳng còn là ba mẹ nữa.”
Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Từ năm tôi tám tuổi, lúc nằm trên nền nhà với cánh tay đầy máu mà hai người họ vẫn còn tiếp tục cãi nhau như thể tôi chẳng tồn tại… tôi đã hiểu rồi.”
“Có những người mang danh người thân, nhưng chưa chắc đã có tư cách làm người thân.”
Bạch Tư Hàn đặt ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm mặt bàn vang lên rất khẽ.
“Cho nên họ sống thế nào, chết ra sao… chẳng liên quan gì đến tôi.”
Bạch Dạ Thần không nói nữa, chỉ có Bạch Tư Hàn vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình thản đến lạnh người. Cô tưởng mình đã chẳng còn bất cứ cảm xúc nào với quá khứ, nhưng tận sâu trong đáy lòng, nơi cô không muốn chạm tới nhất, dường như vẫn có một đứa trẻ tám tuổi đang đứng một mình giữa căn phòng đầy máu, chờ một người lớn nào đó cúi xuống hỏi rằng…
“Có đau không?”
Đáng tiếc.
Suốt nhiều năm, chẳng một ai hỏi cô câu ấy.
Và có lẽ cũng chính từ ngày đó, Bạch Tư Hàn đã học được cách không cần bất kỳ ai nữa.
Cùng lúc ấy, trong căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng sau một ngày dài, Giang Mộ Khanh cuối cùng cũng hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi này bằng mọi giá.
Gần một tháng bị giữ lại trong bốn bức tường tưởng như nguy nga mà lạnh lẽo ấy đã đủ để nàng hiểu rằng, nếu còn tiếp tục chần chừ, e rằng ngay cả chút can đảm cuối cùng trong lòng cũng sẽ bị mài mòn.
Đợi đến khi người làm trong nhà lần lượt trở về phòng, tiếng bước chân ngoài hành lang thưa dần rồi hoàn toàn biến mất, nàng mới nhẹ tay đẩy cửa, hé ra một khe nhỏ vừa đủ để quan sát tình hình bên ngoài.
Hành lang chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền đá, kéo những bóng cây bên ngoài cửa sổ thành từng vệt dài méo mó, yên tĩnh đến mức nàng gần như có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập trong lồng ngực. Giang Mộ Khanh khẽ nuốt nước bọt, một tay vô thức siết chặt vạt áo, rồi mới rón rén bước ra ngoài, mỗi bước đều nhẹ đến mức gần như không chạm đất.
Nàng đã ở đây gần một tháng, tuy chẳng ngày nào thực sự muốn nhớ đến căn biệt thự này, nhưng những ngày bị giam lỏng lại vô tình khiến nàng thuộc lòng từng lối đi, từng khúc quanh, thậm chí cả những vị trí camera thường xuyên quét qua.
Nàng men theo góc tường, tránh khỏi vùng sáng của đèn hành lang, khi đi đến khúc ngoặt còn cẩn thận đứng nép sau một bình phong hồi lâu, chờ chiếc camera trên trần quay sang hướng khác mới nhanh chóng lách qua.
Mồ hôi lạnh đã rịn đầy lòng bàn tay, hơi thở cũng chẳng biết từ lúc nào trở nên gấp gáp, nhưng nàng không dám dừng lại; chỉ cần một tiếng động nhỏ, toàn bộ kế hoạch có thể tan thành mây khói.
Cuối cùng, sau một hồi lần mò trong bóng tối, nàng cũng nhìn thấy cánh cửa dẫn ra sân sau. Chỉ cách vài bước nữa thôi. Nhưng vừa hé mắt nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch.
Bên ngoài vẫn có không ít vệ sĩ đang canh gác, ánh đèn sân rọi xuống khiến từng bóng người hiện lên rõ ràng giữa màn đêm, hoàn toàn không giống cảnh tượng nàng đã tưởng tượng trong đầu. Giang Mộ Khanh đứng chết lặng vài giây, trong lòng thầm than một tiếng, đúng là muốn chạy cũng chẳng cho người ta chạy cho đàng hoàng…
Nếu cứ thế bước ra, chưa kịp chạy đến cổng nàng đã bị bắt trở lại. Nàng cắn môi, ánh mắt đảo nhanh khắp sân rồi chợt dừng lại ở một viên đá nhỏ nằm bên bồn cây. Ý nghĩ vừa lóe lên, nàng lập tức cúi xuống nhặt lấy, lòng bàn tay lạnh ngắt vì căng thẳng.
Sau khi hít sâu một hơi, nàng nghiêng người, lấy hết sức ném viên đá về phía bụi cây cách đó không xa.
“Cạch!”
Tiếng động khô khốc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Quả nhiên, mấy vệ sĩ lập tức quay đầu, một người thấp giọng hỏi:
“Có tiếng động bên kia.”
Người bên cạnh lập tức ra hiệu, cả nhóm nhanh chóng tiến về phía bụi cây kiểm tra, ánh đèn pin quét qua từng khoảng tối, trong chốc lát toàn bộ sự chú ý đều bị kéo khỏi cánh cửa sau.
Giang Mộ Khanh không dám bỏ lỡ cơ hội, bàn tay run lên khi mở khóa, đến khi cánh cửa vừa bật ra, nàng lập tức lao vụt khỏi biệt thự như một con chim nhỏ vừa tìm được khe hở giữa những nan lồng.
Gió đêm lập tức quất vào mặt khiến mái tóc nàng rối tung, tà váy bị cành cây ven đường móc kéo đến đau rát, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để bận tâm, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
Phía sau, ánh đèn biệt thự vẫn sáng rực, còn trước mắt nàng là khu rừng trải dài hun hút, đen đặc dưới màn đêm, những thân cây cao vút đan cành vào nhau như một bức tường tự nhiên chẳng biết phía bên kia sẽ là tự do hay một con đường chết khác. Giang Mộ Khanh chỉ khựng lại đúng một nhịp, rồi nghiến răng lao thẳng vào rừng.
Nàng biết mình đang sợ, sợ đến mức hai chân gần như nhũn ra, nhưng nỗi sợ ấy lúc này lại chẳng đáng kể bằng khát vọng được rời khỏi nơi kia. Dẫu phía trước là bóng tối mịt mùng, dẫu nàng chẳng biết trong khu rừng này có gì đang chờ đợi, nàng vẫn muốn thử một lần.
Bởi ít nhất, nơi đây không có những cánh cửa khóa trái, không có những ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng bước chân, cũng chẳng có ai có thể dễ dàng quyết định thay nàng rằng nàng được phép đi đâu và phải ở lại nơi nào.
Chỉ cần còn một con đường, nàng nhất định phải chạy.
Chạy cho đến khi phía sau không còn tiếng người gọi tên mình, cho đến khi ánh đèn của căn biệt thự hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, và cho đến khi nàng có thể tự mình quyết định số phận của chính mình.