Đến nội dung chính

Chương 31

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Giang Mộ Khanh vẫn ngồi nguyên trên sofa, chiếc nĩa dừng giữa không trung từ lúc nào. Nàng nhìn bóng Bạch Tư Hàn phản chiếu mờ trên lớp kính, trong đầu chỉ còn đọng lại một câu — tối mai cô ấy không ở nhà.

Một khoảng thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ vài tiếng, thậm chí chưa chắc đủ để nàng đi được bao xa. Nhưng với người đã bị nhốt trong một chiếc lồng quá lâu, chỉ cần nhìn thấy một khe hở cũng đủ để hy vọng sống lại.

Giang Mộ Khanh chậm rãi hạ chiếc nĩa xuống, cố ép mình giữ vẻ bình thản như chưa nghe thấy gì. Nàng không thể để Bạch Tư Hàn phát hiện.

Lần trước nàng chạy trốn thất bại, kết quả đã khiến nàng hiểu rằng một hành động bốc đồng chỉ đổi lấy một lần bị bắt trở về. Lần này nàng phải chắc chắn hơn. Nàng phải tính từng bước, từng phút, thậm chí phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bạch Tư Hàn có thể rất thông minh, nhưng nàng cũng đã từng là một học sinh đứng đầu lớp, từng quen với việc giải quyết những bài toán khó bằng cách tìm ra điểm yếu trong một hệ thống tưởng như không có kẽ hở.

Mà căn biệt thự này, dù được bảo vệ chặt chẽ đến đâu, vẫn là một hệ thống do con người tạo ra — đã là hệ thống thì nhất định sẽ có sơ hở.

Cánh cửa ban công mở ra.

Bạch Tư Hàn bước vào, vừa tháo đồng hồ vừa nhìn về phía nàng.

“Ăn hết rồi à?”

Giang Mộ Khanh lập tức cúi mắt, tiếp tục xúc bánh như thể từ nãy đến giờ nàng chẳng nghe thấy gì.

“Ừm.”

Chỉ một tiếng rất khẽ.

Bạch Tư Hàn hơi khựng lại. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày Giang Mộ Khanh chủ động đáp lời cô mà không cần cô hỏi đến lần thứ hai. Khóe môi cô lập tức cong lên, bước tới ngồi xuống bên cạnh.
“Xem ra bánh tôi mua cũng không đến nỗi tệ.”

Giang Mộ Khanh không nhìn cô, chỉ tiếp tục ăn.

“Mai tôi phải ra ngoài một chuyến.” Bạch Tư Hàn vừa nói vừa tiện tay xoa đầu Tiểu Bạch đang nằm dưới chân, “chắc sẽ về muộn.”

Ngón tay Giang Mộ Khanh khựng lại trong tích tắc.

Rất nhỏ.

Nhỏ đến mức nếu không phải Bạch Tư Hàn vốn luôn quan sát từng phản ứng của nàng, có lẽ cũng chẳng nhận ra.

Cô nghiêng đầu nhìn nàng.

“Em vui à?”

Giang Mộ Khanh lập tức lắc đầu, giọng bình thản đến mức gần như lạnh nhạt:

“Không.”

Bạch Tư Hàn nhìn nàng vài giây rồi bật cười.

“Vậy thì tốt.”

Cô đứng dậy, không nói thêm gì. Nhưng khi quay lưng đi, ánh mắt Bạch Tư Hàn thoáng trầm xuống. Còn Giang Mộ Khanh vẫn cúi đầu, bàn tay giấu dưới mép bàn đã siết chặt đến trắng bệch.

Nàng không biết ngày mai mình có thể chạy được bao xa, không biết phía sau cánh rừng kia là đường lớn hay vực sâu. Càng không biết nếu bị bắt lại lần nữa, mình còn có thể chịu đựng được bao lâu.
Nhưng nàng biết một điều.

Cơ hội chỉ xuất hiện trong vài giờ ngắn ngủi ấy.

Và lần này, nàng sẽ không để nó trôi qua.

——————

Tối hôm đó, trước khi rời khỏi biệt thự, Bạch Tư Hàn vẫn không quên dặn người hầu chuẩn bị bữa tối cho Giang Mộ Khanh, còn đứng ngoài cửa nhìn nàng một lúc rồi mới lên tiếng:

“Ăn uống đầy đủ, đừng có lại bỏ bữa. Tôi tối nay có việc, có thể sẽ về muộn.”

Giang Mộ Khanh chỉ khẽ gật đầu, chẳng nói gì thêm. Bạch Tư Hàn cũng không ép nàng đáp lời, khoác áo bước ra ngoài. Cánh cửa biệt thự khép lại sau lưng cô, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi con đường dẫn xuống núi.

Cùng lúc ấy, trong căn phòng ăn rộng lớn, Giang Mộ Khanh nhìn theo ánh đèn xe dần khuất sau hàng cây, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt. Cơ hội mà nàng chờ đợi… cuối cùng cũng đến.

Ở phía bên kia thành phố, Bạch Tư Hàn đến nhà hàng đã đặt trước. Phòng riêng nằm ở tầng cao, cửa kính lớn nhìn thẳng xuống những dải đèn rực rỡ trải dài dưới màn đêm.

Bạch Dạ Thần đã ngồi chờ sẵn, trước mặt là một bình rượu cùng vài món ăn chưa động đến. Hai người khách sáo hỏi thăm nhau vài câu, chẳng ai thực sự quan tâm đối phương dạo này ăn uống hay ngủ nghỉ thế nào.

Với họ, những lời xã giao ấy chẳng qua chỉ là lớp màn cần thiết trước khi đi vào chuyện chính. Cuối cùng, Bạch Dạ Thần đặt một tập hồ sơ dày lên bàn, dùng hai ngón tay đẩy về phía cô.

“Cháu xem cái này đi.”

Bạch Tư Hàn nhướng mày, đưa tay mở ra. Ban đầu ánh mắt cô vẫn bình thản, từng trang giấy được lật qua với tốc độ đều đặn, nhưng càng đọc, động tác của cô càng chậm lại.

Những dòng chữ tưởng như đã bị chôn vùi từ rất lâu lần lượt hiện ra trước mắt — tên tuổi, thông tin cá nhân, những địa điểm từng xuất hiện, các bản ghi cũ và cả kết cục của hai con người mà cô đã gần như không còn nhớ đến.

Mẹ cô, sau khi bỏ đi cùng nhân tình năm xưa, chẳng những không có cuộc sống tốt đẹp như bà ta từng tưởng tượng mà còn bị chính người tình lừa bán vào một đường dây lừa đảo.

Sau khi sự việc bị phanh phui, bà ta bị bắt và phải chịu án tù. Còn người cha từng khiến tuổi thơ của Bạch Tư Hàn trở thành một mớ hỗn loạn thì vài năm trước cũng đã chết trong một vụ tai nạn.

Theo hồ sơ, hôm ấy ông ta cùng một nữ thư ký trẻ lái xe lên vùng núi, chiếc xe mất lái rồi lao thẳng xuống vực. Không ai sống sót.