Đến nội dung chính

Chương 30

admin 905 Chữ Cài Đặt

Giang Mộ Khanh khẽ siết ngón tay, sắc mặt chẳng thay đổi.

“…”

Bạch Tư Hàn chờ một lúc không thấy nàng đáp, đành tự mình mở hộp, cắt một miếng bánh đặt lên đĩa.

“Vị trà đen. Không quá ngọt.”

Cô đẩy chiếc đĩa về phía nàng, giọng chậm lại:

“Tôi không biết em có thích không, nhưng lần trước thấy em uống trà đen hết nên mua thử. Nếu không thích thì thôi, tôi ăn.”

Nói rồi cô thật sự cầm nĩa lên, bộ dạng nghiêm túc đến mức chẳng giống đang dỗ người khác chút nào. Giang Mộ Khanh nhìn chiếc bánh hồi lâu, cuối cùng vẫn không động vào. Bạch Tư Hàn cũng không ép.

Cô chỉ ngồi đó, yên lặng ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại liếc sang người đối diện. Một lát sau, Giang Mộ Khanh mới khẽ hỏi:

“Tại sao cô phải làm những chuyện này?”

Bạch Tư Hàn dừng động tác. Câu hỏi ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến căn phòng im đi trong vài giây. Cô nhìn nàng, ánh mắt dần sâu xuống, sau cùng chỉ cười nhạt:
“Chẳng phải em là vợ tôi sao?”

Có lẽ chính cô cũng thật sự không biết. Cô chỉ biết mình không chịu được khi thấy Giang Mộ Khanh bị thương, không chịu được khi nàng bỏ đói bản thân, càng không chịu được khi nàng nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi như thể cô là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời.

Nhưng những thứ đó rốt cuộc là yêu, là ám ảnh, hay chỉ là lòng chiếm hữu được khoác lên một lớp dịu dàng… đến chính Bạch Tư Hàn cũng không phân biệt nổi. Cô cúi mắt nhìn miếng bánh trên đĩa, giọng thấp xuống:

“Ăn một chút đi. Tôi mua về không phải để nhìn nó nằm đó đến sáng.”

Giang Mộ Khanh không nói gì nữa. Một lúc sau, nàng chậm rãi cầm lấy chiếc nĩa, cắt một miếng bánh rất nhỏ. Bạch Tư Hàn nhìn thấy nhưng không nói, chỉ lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác như thể sợ ánh mắt mình sẽ khiến nàng đổi ý.
Còn Giang Mộ Khanh cúi đầu, đưa miếng bánh vào miệng. Vị trà đen hơi đắng, lớp kem không quá ngọt, dư vị lại dịu dàng đến lạ. Nàng bỗng thấy sống mũi cay lên.

Không phải vì chiếc bánh ngon đến mức khiến người ta cảm động, mà bởi nàng chợt nhận ra một điều đáng buồn — đôi khi con người ta có thể được đối xử dịu dàng nhất bởi chính người mà mình muốn chạy trốn nhất.

Và sự dịu dàng ấy, nếu đến quá muộn, chẳng những không thể cứu vãn một mối quan hệ, mà đôi khi còn khiến người ta càng đau hơn.

Giang Mộ Khanh vẫn cúi đầu ăn bánh, từng miếng nhỏ chậm rãi tan trên đầu lưỡi, vị trà đen hơi đắng quyện cùng chút ngọt nhàn nhạt của kem, đáng lẽ phải dễ chịu, vậy mà trong lòng nàng vẫn rối như một mớ chỉ không có đầu mối.

Bất chợt, chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên. Âm thanh rất khẽ, nhưng giữa căn phòng vốn yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ, nó vẫn đủ khiến Giang Mộ Khanh vô thức ngẩng đầu.
Bạch Tư Hàn liếc qua màn hình, ánh mắt dừng lại ở cái tên đang nhấp nháy trong giây lát, sau đó không nói gì, chỉ cầm điện thoại đứng dậy.

Cô bước ra ban công, kéo cánh cửa kính khép lại phía sau, để mặc ánh đèn trong phòng hắt lên bóng lưng cao gầy một vệt sáng mờ nhạt.

“Có chuyện gì vậy, chú?”

Giọng cô truyền qua lớp kính, thấp hơn bình thường, nhưng trong đêm yên tĩnh vẫn đủ để vài câu đứt quãng lọt vào tai Giang Mộ Khanh. Đầu dây bên kia, giọng Bạch Dạ Thần trầm ổn vang lên, nghe không giống một cuộc gọi xã giao thông thường:

“Tối mai cháu có rảnh không? Ra ngoài ăn với chú một bữa. Lâu rồi hai chú cháu chưa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, hơn nữa chú có một tin này… nghĩ rằng cháu sẽ khá hứng thú.”

Bạch Tư Hàn hơi nhướng mày, ánh mắt hướng về màn đêm phía xa, khóe môi cong lên rất nhẹ.

“Chú mà đã nói đến mức này thì chắc chắn không chỉ đơn giản là muốn ăn một bữa cơm.”

Cô bật cười khẽ, giọng nửa đùa nửa dò xét:

“Lại định giấu cháu chuyện gì nữa đây?”

Bên kia không trả lời thẳng, chỉ cười một tiếng rồi bảo cô tối mai cứ đến sẽ biết. Bạch Tư Hàn im lặng vài giây, cuối cùng đáp:

“Được, cháu đến.”

Cuộc gọi kết thúc. Cô vẫn đứng ngoài ban công thêm một lúc, ngón tay gõ nhịp rất nhẹ lên thành lan can, trong đầu lướt qua đủ loại khả năng. Bạch Dạ Thần chưa bao giờ vô duyên vô cớ hẹn cô ra ngoài, càng không có chuyện ông ta chủ động nhắc đến một “tin tức” mà không kèm theo mục đích nào phía sau.

Nhưng dù có là chuyện gì, cô cũng không ngờ rằng ngay phía sau cánh cửa kính kia, có một người đang lặng lẽ ghi nhớ từng chữ mình vừa nghe được.