Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.161 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, căn phòng vẫn chìm trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của một ngày mới. Giang Mộ Khanh nằm co người trên giường, đôi mắt mở nhưng trống rỗng, chẳng còn chút tiêu cự.

Nàng cuộn mình sát vào góc giường như muốn thu nhỏ bản thân lại, hai chân vô thức khẽ động, gót chân chạm phải một vệt đỏ đã khô trên ga trắng.

Chỉ một thoáng nhìn xuống cũng đủ khiến nàng cứng đờ, sau đó lập tức quay mặt đi. Nước mắt đã cạn từ lúc nào, chỉ còn lại sự mệt mỏi và tê dại đến đáng sợ. Cánh cửa phòng khẽ mở.

Bạch Tư Hàn bước vào, trên tay là một bát cháo còn nóng, vẻ mặt chẳng có gì khác thường, thậm chí giọng nói còn mang theo chút dịu dàng cố hữu:

“Vợ à, dậy ăn một chút đi. Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì rồi.”

Cô đặt bát cháo lên bàn rồi bước đến bên giường, đưa tay định chạm vào vai nàng. Nhưng khoảnh khắc bàn tay vừa tới gần, Giang Mộ Khanh như bị điện giật, toàn thân lập tức co rúm lại, cánh tay hất mạnh tay cô ra.
“Đừng chạm vào tôi!”

Tiếng hét khàn đặc vang lên, phá tan sự yên tĩnh của căn phòng. Bạch Tư Hàn khựng lại, ánh mắt lập tức tối xuống. Cô theo phản xạ giữ lấy cổ tay Giang Mộ Khanh khi nàng định lùi sâu hơn vào góc giường.

“Em lại không ngoan rồi…”

Giọng cô thấp xuống, nghe chẳng còn chút ý cười. Giang Mộ Khanh run bần bật, cả người căng cứng như một sợi dây sắp đứt.

Nàng muốn giằng ra nhưng sức lực đã cạn kiệt, chỉ có thể nhìn người trước mặt bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm hận. Bạch Tư Hàn nhìn bộ dạng ấy hồi lâu, bàn tay đang giữ cổ tay nàng dần siết lại.

“Xem ra…” Cô khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười lần này lạnh đến mức không còn chút ấm áp nào. “Em vẫn còn sức để chống lại tôi.”

Giang Mộ Khanh không đáp. Nàng chỉ nhìn cô, môi trắng bệch, trong mắt không còn là sự phản kháng của ngày hôm qua mà là một khoảng trống khiến người ta khó chịu.
Bạch Tư Hàn nhìn nàng thêm vài giây, rồi bất chợt buông tay.

Cổ tay Giang Mộ Khanh lập tức rơi xuống giường, nàng vội kéo chăn ôm lấy người, lùi ra xa cô hết mức có thể. Bạch Tư Hàn đứng yên bên giường, nhìn những dấu vết còn lại trên ga giường, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh đã bị vẻ lạnh lùng che đi.

———————

Đến chiều, Giang Mộ Khanh mới mơ màng tỉnh lại. Nàng thật sự đã ngất đi từ lúc nào chẳng hay, đầu óc nặng trĩu như phủ một lớp sương mù, cổ họng khô khốc đến mức mỗi lần nuốt xuống đều đau rát.

Toàn thân nàng ê ẩm, chẳng còn chỗ nào là dễ chịu, chỉ khẽ cử động cũng đủ khiến từng thớ cơ đau nhức. Nàng chớp mắt nhìn trần nhà xa lạ, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu, rồi ký ức của ngày hôm qua lần lượt ùa về khiến sắc mặt nàng trắng bệch.
Nước mắt đã tưởng như cạn khô lại chậm rãi tràn khỏi khóe mắt, lăn xuống thái dương. Đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng khẽ vang lên. Bạch Tư Hàn bước vào, trên tay vẫn cầm một ly nước.

Vừa nhìn thấy nàng tỉnh lại, cô khẽ nhướng mày, đặt ly nước xuống bàn rồi đi đến bên giường.

“Tỉnh rồi?”

Giang Mộ Khanh không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác. Bạch Tư Hàn nhìn nàng vài giây, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng bế nàng lên.

Giang Mộ Khanh theo bản năng muốn tránh né, nhưng cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để chống cự, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn dựa vào cánh tay cô.

Bạch Tư Hàn đưa nàng vào phòng tắm, đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bồn rửa rồi mở vòi nước, giọng nói bình thản hơn hẳn buổi sáng:

“Em ngất lâu như vậy rồi, người cũng toàn mồ hôi. Tôi giúp em rửa mặt rồi uống chút nước.”

Giang Mộ Khanh cúi đầu, hai tay vô lực đặt trên đầu gối, chẳng nói một lời.

Sau khi tắm rửa xong, Bạch Tư Hàn bế Giang Mộ Khanh xuống lầu. Phòng ăn rộng lớn sáng trưng dưới ánh đèn vàng, người hầu lần lượt mang thức ăn lên, từng món được đặt xuống bàn nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Không gian vốn sang trọng lại yên tĩnh đến bất thường, khiến Giang Mộ Khanh càng thêm khó thở. Nàng ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt vô thức dừng lại ở bát súp nóng trước mặt.

Hơi nóng bốc lên từng làn mỏng, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, nhưng nàng chẳng có chút khẩu vị nào.

Những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ giống như một tảng đá đè nặng trong lòng, càng im lặng lại càng khiến nàng nghẹn đến khó chịu. Cuối cùng, sự uất ức tích tụ suốt bao lâu cũng tìm được một nơi để trút xuống. Giang Mộ Khanh bất ngờ đưa tay hất mạnh chiếc bát.

Nhưng chiếc bát còn chưa kịp rơi xuống đất đã bị Bạch Tư Hàn đưa tay chặn lại. Động tác của cô nhanh đến mức gần như theo bản năng. Chỉ có vài giọt súp nóng bắn ra, loang trên chiếc áo sơ mi trắng, để lại những vệt màu chói mắt.

Cả phòng ăn lập tức im bặt. Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn vết bẩn trên áo, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu. Khóe môi cô cong lên, một nụ cười chẳng rõ là đang tức giận hay cảm thấy thú vị.

“Em đúng là…” Cô đặt chiếc bát xuống bàn, giọng trầm thấp. “Càng ngày càng không biết điều.”

Giang Mộ Khanh không đáp, chỉ quay mặt sang chỗ khác, môi bị cắn đến trắng bệch. Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu rồi nói tiếp:

“Hay em nghĩ làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng?”

Vẫn không có câu trả lời. Sự im lặng ấy khiến ánh mắt Bạch Tư Hàn dần lạnh xuống. Cô đứng dậy, không nói thêm gì trước mặt đám người hầu, chỉ phất tay cho họ lui ra ngoài.

Căn phòng ăn rộng lớn nhanh chóng chỉ còn lại hai người. — Chưa đầy một lúc sau, cánh cửa phòng trên tầng hai khép lại bằng một tiếng cạch khô khốc.

Ánh sáng trong phòng mờ hơn bên ngoài, rèm cửa được kéo kín khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.