Đến nội dung chính

Chương 22

admin 1.242 Chữ Cài Đặt

Giang Mộ Khanh còn chưa kịp đứng vững đã bị Bạch Tư Hàn túm lấy tóc kéo ngược về phía sau. Cơn đau bất ngờ khiến nàng khẽ rít lên, nước mắt lập tức trào ra.

“Ngẩng lên.”

Giọng Bạch Tư Hàn lạnh hẳn, không còn chút ý cười. Giang Mộ Khanh bị ép phải nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể nhìn thấy sự giận dữ đang chìm sâu trong đôi mắt người đối diện.

Nàng đau đến mức khóe mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt trượt xuống gò má, nhưng vẫn cố cắn chặt môi, nhất quyết không cầu xin.

Bạch Tư Hàn nhìn bộ dạng ấy, bàn tay đang giữ tóc nàng hơi khựng lại. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má nàng, động tác thoạt nhìn dịu dàng nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Tốt nhất em đừng thử giới hạn của tôi thêm lần nữa.” Cô cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy nàng. “Tôi có thể nhường em, có thể chiều em, thậm chí để em nổi giận với tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn làm gì cũng được.”
Giang Mộ Khanh vẫn im lặng. Bạch Tư Hàn nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi buông tay.

“Em càng im lặng, tôi càng không biết phải làm gì với em.”

Giọng cô thấp xuống, sự tức giận dường như đã vơi đi đôi chút, thay vào đó là một thứ cảm xúc phức tạp mà chính cô cũng không muốn thừa nhận.

“Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, vậy mà ngay cả chuyện đó cũng khiến em sợ đến mức này sao?”

Giang Mộ Khanh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, cuối cùng vẫn không nói gì. Bạch Tư Hàn bắt gặp ánh mắt ấy, bàn tay bên người chậm rãi siết lại. Cô từng nghĩ mình có thể dùng quyền lực để bù đắp cho ba năm chờ đợi, nhưng đến lúc này mới nhận ra có những thứ càng dùng sức nắm chặt lại càng dễ vỡ.

Cô có thể giữ Giang Mộ Khanh ở bên mình, nhưng chẳng thể ép nàng thôi sợ hãi. Và càng không thể dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn để biến một người từng không yêu mình thành người tự nguyện ở lại.
——————

Đêm đã xuống rất sâu, cả căn biệt thự chìm trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Giang Mộ Khanh quấn chặt chiếc chăn quanh người, co mình ngồi ở góc giường, mái tóc rối nhẹ phủ xuống gương mặt tái nhợt. Từ sáng đến giờ nàng gần như chưa ăn gì, nhưng cơn đói chẳng còn quan trọng nữa, trong lòng nàng lúc này chỉ còn một cảm giác trống rỗng đến đáng sợ.

Tiếng cửa khẽ vang lên. Bạch Tư Hàn bước vào, trên tay là một bát cháo trắng còn nghi ngút hơi nóng. Cô đặt bát xuống bàn rồi nhìn người đang cuộn mình trong góc giường, giọng nói mang theo chút tức giận bị cố nén xuống:

“Em cả ngày không ăn gì rồi, định tuyệt thực cho ai xem?”

Giang Mộ Khanh không đáp, chỉ cúi đầu, hai tay càng siết chặt lấy mép chăn. Bạch Tư Hàn đứng đó vài giây, sự kiên nhẫn vốn chẳng còn bao nhiêu lại bị thái độ im lặng ấy bào mòn từng chút.
“Ăn đi.” Giọng cô lạnh xuống. “Đừng để tôi phải ép em.”

Vẫn là sự im lặng.

Ánh mắt Bạch Tư Hàn dần tối lại.

Cô bước đến, bàn tay giữ lấy cằm nàng, ép nàng ngẩng đầu lên. Giang Mộ Khanh theo bản năng muốn tránh nhưng sức lực yếu ớt chẳng đủ để thoát khỏi sự khống chế.

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi?” Bạch Tư Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng thấp xuống. “Em cứ nhất định phải khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy sao?”

Cô đưa thìa cháo đến bên môi nàng, nhưng Giang Mộ Khanh vẫn mím chặt môi, nhất quyết không chịu mở miệng. Sự chống cự ấy khiến Bạch Tư Hàn mất sạch kiên nhẫn. Cô nghiêng bát cháo, ép nàng phải nuốt xuống vài ngụm.

“Ưm—!”

Giang Mộ Khanh hoảng loạn giãy giụa, hai tay vô thức đẩy vào người cô, nhưng chẳng thể thoát ra. Cháo nóng khiến nàng lập tức sặc, tiếng ho dồn dập vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

“Khụ… khụ khụ…”

Nàng ôm lấy cổ, cúi gập người, nước mắt vì bị sặc mà trào ra, vài giọt cháo vương trên khóe môi và cổ áo.

Bạch Tư Hàn nhìn nàng, bàn tay đang giữ cằm chậm rãi buông xuống. Một thoáng dao động lướt qua đáy mắt cô, giống như vừa nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nhưng rồi vẻ lạnh lùng lại nhanh chóng trở về.

“Được rồi.” Cô đặt bát xuống bàn, giọng bình thản đến mức gần như vô tình. “Ít nhất em vẫn nuốt được.”

Giang Mộ Khanh không nói gì, chỉ tiếp tục ho, cả người run lên từng đợt. Bạch Tư Hàn đứng nhìn nàng thêm vài giây, cuối cùng xoay người bước ra cửa. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cô dừng chân, bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt.

“Đừng nghĩ rằng nhịn ăn có thể khiến tôi thả em đi.” Cô không quay đầu, giọng nói trầm xuống. “Tôi sẽ không để em chết đói trong nhà tôi.”

Cánh cửa khép lại. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Giang Mộ Khanh ngồi trên giường, một tay ôm lấy cổ, một tay kéo chăn phủ kín người, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Nàng không khóc thành tiếng, bởi nàng đã chẳng còn sức để khóc nữa. Chỉ là trong bóng tối, một ý nghĩ cứ mãi quanh quẩn trong đầu — người trước mặt nàng thật sự còn là Bạch Tư Hàn của mùa hạ năm ấy sao?

Người con gái từng đỏ mặt đứng dưới tán phượng nói rằng cô thích nàng, giờ đây đã biến thành một người mà nàng không thể nhận ra.

Sau khi dọn dẹp xong, Bạch Tư Hàn mới chậm rãi quay trở lại phòng, bước chân vẫn đều đặn như không có gì thay đổi, tựa như chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ không đáng để bận tâm, mà bát cháo lúc nãy cô mang lên cũng chẳng phải vì lo nàng đói, chỉ đơn giản là cô không muốn Giang Mộ Khanh yếu đến mức không còn sức chịu đựng những gì sắp xảy ra.

Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt hơn hẳn, Giang Mộ Khanh gần như theo bản năng mà co rút lại, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn khi thấy cô từng bước tiến lại gần, từng bước một chậm rãi nhưng lại mang theo cảm giác áp bức đến nghẹt thở, khiến nàng vô thức lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui nữa.

“Tránh cái gì,” Bạch Tư Hàn khẽ cười, giọng nói trầm thấp như đang trêu chọc nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, “cả người em, có chỗ nào là tôi chưa chạm qua đâu mà bây giờ mới biết sợ?”