Dù vậy, Bạch Tư Hàn vẫn không ép nàng nói chuyện. Cô chỉ ngả người ra sau, ánh mắt chuyển về phía cửa kính.
Ngoài kia, hoàng hôn đang dần tắt, những ánh đèn thành phố nối tiếp nhau sáng lên giữa màn đêm.
Một người mang theo sự thỏa mãn vì cuối cùng đã đạt được thứ mình muốn, một người ôm đầy sợ hãi vì chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Chiếc xe cứ thế chạy mãi về phía căn biệt thự, còn giữa hai người là một khoảng im lặng dài đến nghẹt thở.
——————
Bước vào căn biệt thự, Giang Mộ Khanh gần như lập tức bị sự xa hoa trước mắt làm cho khựng lại.
Căn nhà rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên giữa khoảng không cao rộng, ánh đèn vàng dịu phủ xuống nền đá bóng loáng, từng món nội thất đều sạch sẽ và tinh tế đến mức nàng chẳng biết nên đặt chân ở đâu.
Nơi này hoàn toàn khác với căn nhà cũ kỹ mà nàng đã sống suốt những năm qua, khác đến mức khiến nàng càng cảm thấy mình giống một người xa lạ vừa bị ném vào một thế giới vốn chẳng thuộc về mình.
Bạch Tư Hàn đi bên cạnh, nhìn vẻ bối rối của nàng một lúc rồi chậm rãi đưa tay đặt lên vai. Chỉ một động tác rất nhẹ cũng khiến Giang Mộ Khanh giật bắn người, bả vai lập tức cứng đờ. Bạch Tư Hàn khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi nhưng rồi vẫn thu tay về, chỉ bình thản nói:
“Từ hôm nay, đây là nhà của em.”
Giang Mộ Khanh im lặng nhìn quanh, môi mím chặt. Nhà sao? Nàng đã chẳng còn dám nghĩ đến hai chữ ấy từ rất lâu. Với nàng, nhà từng là nơi có cha mẹ, sau đó biến thành nơi chỉ cần bước qua cửa cũng phải dè chừng từng tiếng động.
Còn nơi này… đẹp đẽ đến mức xa lạ, khiến nàng chẳng biết mình có thực sự thuộc về hay không. Đúng lúc ấy, từ phía phòng khách truyền đến tiếng động mạnh.
Một bóng trắng khổng lồ bất ngờ lao ra, Tiểu Bạch vừa nhìn thấy người lạ đã hưng phấn chạy thẳng về phía Giang Mộ Khanh, cái đuôi lớn quẫy liên hồi, rõ ràng định sấn tới làm quen.
Giang Mộ Khanh bị nó làm cho hoảng hốt, vô thức lùi lại một bước.
Nhưng trước khi Tiểu Bạch kịp đến gần, Bạch Tư Hàn đã quay đầu. Ánh mắt cô lập tức trở nên sắc lạnh, chỉ một cái liếc cũng đủ khiến con hổ trắng đang hùng hổ chạy tới khựng phắt lại.
Nó đứng cách Giang Mộ Khanh vài bước, nhìn Bạch Tư Hàn rồi nhìn nàng, cuối cùng ngoan ngoãn lùi về sau, thậm chí còn cụp tai xuống như biết mình vừa làm sai chuyện. Bạch Tư Hàn lạnh giọng:
“Tiểu Bạch.”
Con hổ lập tức ngồi xuống. Giang Mộ Khanh ngơ ngác nhìn cảnh trước mắt, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào. Bạch Tư Hàn nhìn nàng, giọng nói lúc này mới dịu xuống đôi chút:
“Nó không làm hại em đâu, nhưng nó khá to. Em chưa quen thì cứ tránh xa nó trước.”
Tiểu Bạch nằm cách đó không xa, đôi mắt vàng vẫn tò mò nhìn Giang Mộ Khanh, cái đuôi khẽ quét trên nền nhà nhưng chẳng dám tiến thêm bước nào. Giang Mộ Khanh nhìn nó một lúc, rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Trong căn biệt thự xa lạ này, nàng bỗng nhận ra Bạch Tư Hàn dường như rất dễ khiến người khác sợ hãi. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến một con hổ trắng khổng lồ ngoan ngoãn lùi lại.
Còn nàng thì sao?
Nàng cũng chẳng khác gì Tiểu Bạch lúc này, chỉ biết đứng yên, không dám tiến, cũng chẳng dám lùi. Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt ấy, im lặng vài giây rồi khẽ nói:
“Đừng sợ tôi.”
Giang Mộ Khanh ngước mắt lên. Nhưng cô chỉ cười rất nhẹ, nụ cười ấy chẳng hiểu sao lại khiến nàng càng bất an hơn.
“Tôi đã đưa em về đây rồi.” Bạch Tư Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng. “Tôi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa.”
Bạch Tư Hàn đưa Giang Mộ Khanh lên tầng hai, hành lang dài im ắng chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang lên giữa khoảng không rộng lớn.
Cánh cửa phòng mở ra, bên trong đã được chuẩn bị tươm tất từ trước, ga giường mới tinh, rèm cửa màu nhạt, trên bàn còn đặt một bình hoa nhỏ, từng thứ đều cho thấy người ở đây đã cố tình sắp xếp để đón nàng.
Nhưng Giang Mộ Khanh chẳng có tâm trí để nhìn. Nàng đứng bên cửa, hai bàn tay siết chặt vào nhau, im lặng hồi lâu như đang gom hết chút can đảm còn sót lại, cuối cùng mới run giọng hỏi:
“Tại sao cô lại làm vậy?”
Bạch Tư Hàn đang định bước đi thì dừng lại, chậm rãi quay đầu. Giang Mộ Khanh nhìn cô, đôi mắt đã đỏ lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng.
“Cô… muốn trả thù tôi, đúng không?”
Giọng nàng run rẩy, từng chữ như phải rất khó khăn mới nói ra được.
“Có phải vì chuyện năm đó nên cô mới cố tình mua tôi về không?”
Bạch Tư Hàn im lặng nhìn nàng vài giây, sau đó khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười ấy chẳng rõ là vui hay buồn, chỉ khiến người đối diện càng thêm bất an.
“Em là vợ tôi.” Cô chậm rãi nói, ánh mắt dừng trên gương mặt nàng. “Em nghĩ tôi phải trả thù vợ mình thế nào đây?” “Đừng gọi tôi như vậy…”
Giang Mộ Khanh lập tức cắn môi, giọng càng lúc càng run.
“Tôi không muốn cuộc hôn nhân này. Tôi cũng không yêu cô. Dù cô có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô—”
“Chát!”
Một tiếng khô khốc vang lên giữa căn phòng. Giang Mộ Khanh chết lặng. Nửa gương mặt lập tức nóng rát, đầu óc trong thoáng chốc trống rỗng, nàng chỉ biết quay mặt sang một bên, bàn tay run lên vì cú đánh bất ngờ.
Bạch Tư Hàn đứng trước mặt nàng, ánh mắt vốn còn chút dịu dàng giờ đã lạnh xuống. Cô tiến lại gần, đưa tay bóp lấy cằm nàng, ép nàng phải quay mặt về phía mình.
“Vợ à…”
Giọng cô vẫn rất nhẹ, nhưng sự dịu dàng ấy giờ đây lại khiến người ta rét lạnh.
“Em như vậy là không ngoan đâu.”
Giang Mộ Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nước mắt đã bắt đầu dâng lên nhưng nàng cố không để chúng rơi xuống. Bạch Tư Hàn giữ cằm nàng thêm vài giây rồi mới chậm rãi buông tay.
“Tôi không cần em phải yêu tôi ngay.”
Cô nói, từng chữ bình thản đến đáng sợ.
“Nhưng ít nhất, em phải hiểu một chuyện.” Cô nhìn nàng, ánh mắt sâu hun hút. “Ở đây, em không thể muốn làm gì thì làm.”
Giang Mộ Khanh khẽ run, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.