Đến nội dung chính

Chương 17

admin 1.273 Chữ Cài Đặt

Còn Giang Mộ Khanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Bạch Tư Hàn khuất sau cánh cửa, cả người giống như vừa bị rút sạch sức lực. Hai đầu gối mềm nhũn, nàng chậm rãi ngồi phịch xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi tay chống xuống sàn nhưng chẳng còn sức để đứng dậy.

Trong đầu nàng chỉ lặp đi lặp lại một chuyện.

Bạch Tư Hàn.

Người con gái mà nàng từng từ chối năm ấy. Người mà nàng từng nghĩ sau khi bị mình từ chối rồi sẽ chẳng còn xuất hiện trong cuộc đời mình nữa.

Vậy mà ba năm sau, người ấy lại đứng trước mặt nàng với tư cách của một kẻ hoàn toàn xa lạ, dùng tiền trả hết món nợ của cha nàng, rồi dùng thêm một tỷ để đổi lấy chính nàng. Đường đường chính chính.

Không phải vì tình yêu, không phải vì một lời cầu xin, càng chẳng phải vì thứ tình cảm ngây ngô của tuổi học trò. Chỉ là một cuộc giao dịch lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Giang Mộ Khanh cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất đôi mắt đỏ hoe.
Nàng bỗng nhớ đến mùa hè ba năm trước, nhớ cô gái từng đứng trước mặt mình, bàn tay siết chặt vì căng thẳng, lấy hết can đảm nói rằng cô thích nàng. Khi ấy nàng từ chối, chưa từng nghĩ lời từ chối ấy sẽ trở thành một nút thắt kéo dài đến tận hôm nay.

Càng trớ trêu hơn là người từng đứng ở trước mặt nàng chờ một câu trả lời, giờ đây đã có thể dùng tiền và quyền lực để đưa nàng ra khỏi cuộc sống này. Giang Mộ Khanh cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nàng không biết mình nên sợ Bạch Tư Hàn, nên hận Giang Thành Lợi, hay nên tự trách bản thân vì đã vô tình đẩy một người ra xa rồi lại gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh thảm hại nhất. Ba ngày. Chỉ còn ba ngày nữa thôi. Sau đó, cuộc đời của nàng sẽ không còn thuộc về nàng nữa.

Ngồi trong xe, Bạch Tư Hàn im lặng suốt quãng đường, ánh đèn đường liên tục lướt qua ô cửa kính, từng vệt sáng hắt lên gương mặt cô rồi nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Cô dựa lưng vào ghế, bàn tay chậm rãi đưa lên che nửa khuôn mặt, bả vai khẽ run.

Một giây… rồi hai giây… cuối cùng cô chẳng thể nhịn nổi nữa.

“Hahaha…”

Tiếng cười bật ra từ cổ họng, ban đầu còn bị cô cố nén lại, nhưng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như biến thành một tràng cười mất kiểm soát.

“Hahahaha!”

Tài xế phía trước thoáng giật mình nhưng chẳng dám quay đầu. Bạch Tư Hàn vẫn đưa tay che mặt, khóe môi cong lên đến mức gần như không thể che giấu sự hưng phấn trong đáy mắt.

Ba năm.

Suốt ba năm ấy, cô đã từng vô số lần tưởng tượng đến ngày mình gặp lại Giang Mộ Khanh, từng nghĩ mình sẽ lạnh lùng bước qua nàng, từng nghĩ mình sẽ khiến nàng phải nếm thử cảm giác bị người khác xem thường là thế nào.

Nhưng đến tận lúc thật sự đứng trước mặt nàng, tất cả những lời tự nhủ ấy đều chẳng còn quan trọng. Bởi cô đã đưa nàng ra khỏi nơi đó. Dù bằng cách méo mó và tàn nhẫn nhất, cuối cùng cô cũng đã có thể kéo người mình nhớ đến suốt ba năm về phía mình.
Bạch Tư Hàn hạ bàn tay xuống, ngửa đầu tựa vào ghế, đôi mắt sáng lên một thứ cảm xúc gần như điên cuồng.

“Cuối cùng…” Cô khẽ bật cười, giọng nói nhẹ đến mức giống như đang thì thầm với chính mình. “Tôi cũng có được cậu rồi, Giang Mộ Khanh.”

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố về đêm vẫn náo nhiệt như thường, nhưng trong lòng Bạch Tư Hàn lúc này lại giống như vừa hoàn thành được điều mà cô đã chờ đợi suốt ba năm.

Cô biết Giang Mộ Khanh sẽ không cam tâm, biết nàng có thể sẽ sợ cô, căm ghét cô, thậm chí có thể hận cô đến tận xương tủy.

Nhưng Bạch Tư Hàn chẳng còn quan tâm nữa. Cô đã từng muốn có được tình cảm của nàng bằng một lời tỏ tình. Nàng không cho. Vậy thì lần này, cô sẽ dùng tất cả những thứ mình có để giữ nàng lại. Bạch Tư Hàn khẽ nhắm mắt, nụ cười vẫn chưa từng biến mất khỏi môi.

Chỉ là chẳng ai biết, phía sau vẻ hưng phấn ấy còn giấu một nỗi sợ rất sâu — sợ rằng dù đã có được người, cô vẫn sẽ chẳng bao giờ có được trái tim của nàng.

Trở về căn biệt thự ở ngoại ô, xe vừa dừng trước cửa, Bạch Tư Hàn còn chưa kịp bước xuống thì từ trong nhà đã vang lên một tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó một bóng trắng khổng lồ lao thẳng ra sân.

Con hổ trắng chạy đến trước mặt cô rồi dừng lại, cái đuôi lớn quét qua quét lại, bộ dạng chẳng khác gì một con mèo khổng lồ đang chờ chủ về. Bạch Tư Hàn nhìn nó, tâm trạng vốn đã tốt đến mức khóe môi chẳng lúc nào hạ xuống được, nay càng bật cười. Cô cúi người xoa mạnh lên đầu nó:

“Tiểu Bạch, ngoan nào, nhớ tao à?”

Con hổ lập tức dụi đầu vào lòng bàn tay cô, còn phát ra tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn. Bạch Tư Hàn hiếm khi kiên nhẫn với bất kỳ ai, vậy mà trước mặt con vật này lại chẳng còn chút vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô vuốt dọc theo bộ lông trắng mềm, thuận miệng hỏi:

“Hôm nay có ngoan không? Có dọa người làm chạy mất dép nữa không?”

Tiểu Bạch chẳng thể trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn cô rồi vẫy đuôi. Bạch Tư Hàn bật cười, tâm trạng tốt đến mức ngay cả người hầu đứng gần đó cũng nhận ra có gì đó khác thường.

“Chuẩn bị cho nó một bát thịt lớn.” Cô vừa nói vừa tháo áo khoác đưa cho người hầu, “Hôm nay tâm trạng tôi tốt, cho nó ăn no một bữa.”

Người hầu lập tức gật đầu, quay vào trong chuẩn bị thức ăn. Chẳng bao lâu sau, một bát thịt lớn được đặt xuống trước mặt Tiểu Bạch. Nó lập tức cúi đầu ăn ngấu nghiến, cái đuôi phía sau vẫn không ngừng quẫy.

Bạch Tư Hàn ngồi xổm bên cạnh nhìn nó, bàn tay chống lên cằm, nụ cười trên môi từ đầu đến cuối vẫn chưa biến mất.

Ba năm rồi cô mới có được tâm trạng nhẹ nhõm như hôm nay.

Nghĩ đến gương mặt tái nhợt của Giang Mộ Khanh lúc đứng trong căn nhà kia, cô lại khẽ cười, ánh mắt chẳng biết từ lúc nào đã trở nên dịu xuống.

“Tiểu Bạch…” Cô lẩm bẩm, tiện tay vò rối bộ lông trên đầu nó. “Sắp có người mới đến ở cùng chúng ta rồi.”

Tiểu Bạch ngẩng đầu, miệng còn dính một chút thịt, ngơ ngác nhìn cô. Bạch Tư Hàn bật cười thành tiếng, đứng dậy bước vào nhà, tâm trạng tốt đến mức ngay cả bước chân cũng nhẹ hơn thường ngày.

“Đừng có bắt nạt người ta đấy.”