Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.058 Chữ Cài Đặt

Phòng khách lúc này chỉ còn lại ba người, không khí sau khi đám người kia rời đi chẳng những không nhẹ xuống mà còn trở nên nặng nề hơn trước.

Giang Thành Lợi vẫn quỳ dưới đất, ánh mắt hết nhìn cánh cửa vừa đóng rồi lại nhìn Bạch Tư Hàn, dường như đến tận lúc này ông ta vẫn chưa tin mình thật sự thoát được món nợ bảy trăm triệu.

Bạch Tư Hàn nhìn bộ dạng ấy một lúc, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt:

“Tôi đã trả nợ giúp ông rồi, định đứng đực ra đó nhìn ân nhân của mình mãi à?”

Giang Thành Lợi lập tức hoàn hồn, vội vàng bò dậy, trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ nịnh nọt.

“Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều! Cô đúng là quý nhân của nhà tôi, nếu không có cô hôm nay tôi thật sự…”

“Được rồi.”

Bạch Tư Hàn chẳng buồn nghe hết, chỉ phất tay ngắt lời. Cô bước đến chiếc ghế cũ trong phòng khách, phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo rồi thản nhiên ngồi xuống, dáng vẻ ung dung hoàn toàn đối lập với sự chật vật xung quanh.
“Khoản bảy trăm triệu đó tôi sẽ không đòi lại.”

Nghe đến đây, hai mắt Giang Thành Lợi lập tức sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm xum xoe.

“Cô đúng là người rộng lượng! Sau này nếu cô có chuyện gì cần tôi làm, tôi nhất định…”

Bạch Tư Hàn chống khuỷu tay lên thành ghế, ngón tay khẽ xoa cằm, ánh mắt chậm rãi chuyển sang người vẫn đang đứng im trong góc phòng.

“Nhưng…”

Chỉ một chữ ấy cũng đủ khiến nụ cười của Giang Thành Lợi khựng lại. Bạch Tư Hàn nhìn Giang Mộ Khanh thật lâu, ánh mắt sâu đến mức chẳng ai đoán được cô đang nghĩ gì.

“Tôi sẽ lấy người.”

Giang Mộ Khanh bất giác siết chặt tay, sống lưng lạnh buốt. Nàng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Bạch Tư Hàn vẫn bình thản như thể đang nói về một món đồ trong cuộc giao dịch. Cô vắt chân, tựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi đến đáng sợ:
“Thỏa thuận thế này nhé. Tôi đưa ông thêm một tỷ.”

Giang Thành Lợi lập tức trợn mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Một tỷ. Chỉ một con số ấy thôi đã đủ khiến mọi lý trí còn sót lại trong đầu ông ta biến mất. Bạch Tư Hàn nhìn phản ứng của ông ta, khóe môi càng cong lên.

“Đổi lại, con gái ông…” Cô cố tình dừng một nhịp, ánh mắt lại rơi xuống Giang Mộ Khanh. “…từ hôm nay sẽ thuộc về tôi.”

Giang Mộ Khanh đứng chết lặng. Sắc mặt nàng trắng bệch, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo, đầu ngón tay lạnh ngắt. Nàng nhìn Giang Thành Lợi, trong mắt vẫn còn sót lại một tia hy vọng mong manh rằng ít nhất lần này ông ta sẽ do dự, rằng dù thế nào nàng cũng là con gái ông ta.

Nhưng tia hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt. Giang Thành Lợi chỉ mất vài giây để cân nhắc, sau đó đôi mắt đã sáng rực lên vì tiền, vẻ mặt chẳng còn chút do dự nào.
“Được! Được chứ!”

Ông ta gật đầu liên tục, thậm chí còn cười đến mức gần như quên mất người đang đứng bên cạnh mình là con gái.

“Một tỷ! Cô nói thật chứ? Chỉ cần cô đưa đủ một tỷ, con bé này cô cứ việc đưa đi, sau này nó sống thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi!”

Câu nói ấy khiến căn phòng im phăng phắc. Giang Mộ Khanh nhìn ông ta, môi khẽ run lên nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Một đời người của nàng, cuối cùng chỉ đáng giá bao nhiêu đó trong mắt người cha ruột?

Bảy trăm triệu để trả nợ, thêm một tỷ để đổi lấy nàng. Bạch Tư Hàn nhìn vẻ mặt ấy, bàn tay đang đặt trên thành ghế khẽ siết lại. Không ai biết trong lòng cô lúc này đang nghĩ gì.

Chỉ có ánh mắt nhìn Giang Mộ Khanh là càng lúc càng sâu, bởi sau ba năm tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng người cô từng ngày đêm nhớ đến lại đứng trước mặt cô theo cách mà cô chưa từng tưởng tượng.

Chỉ là lần gặp lại này chẳng có hoa phượng, chẳng có sân trường, cũng chẳng còn cô gái đứng dưới ánh chiều năm ấy. Giữa họ chỉ còn một bản giao dịch lạnh lẽo, một người muốn mua, một người bị đem bán, và một người cha vừa tự tay định giá con gái mình.

Bạch Tư Hàn khẽ bật cười, chẳng nói thêm lời thừa thãi. Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một xấp tiền dày rồi đặt xuống mặt bàn trước ánh mắt tham lam của Giang Thành Lợi.

“Tôi đưa trước một nửa. Ba ngày sau tôi tới lấy người.”

Giọng cô bình thản đến lạnh lùng, giống như vừa hoàn tất một vụ làm ăn chẳng đáng để bận tâm. Nói xong, Bạch Tư Hàn mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt lướt qua Giang Mộ Khanh. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng đủ khiến lòng nàng chùng xuống.

Trong đôi mắt ấy chẳng còn là cô gái từng đứng dưới tán phượng năm nào, cũng chẳng còn chút vụng về hay do dự của người từng đem lòng thích nàng. Người đứng trước mặt nàng bây giờ là một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng, sắc bén và đáng sợ đến mức khiến nàng gần như không dám nhìn thẳng.

Bạch Tư Hàn không nói gì thêm, chỉ xoay người bước ra khỏi căn nhà. Tiếng giày xa dần rồi biến mất ngoài con hẻm. Gần như ngay lập tức, Giang Thành Lợi lao đến chỗ xấp tiền, hai tay run lên vì phấn khích, vội vàng cầm từng tờ lên đếm, trên mặt hiện rõ vẻ tham lam mà chẳng buồn che giấu.

Ông ta đã hoàn toàn quên mất vừa rồi mình đem chính con gái ruột ra đổi lấy tiền như thế nào.