Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.278 Chữ Cài Đặt

Ngày hôm sau, Giang Thành Lợi chẳng cho Giang Mộ Khanh cơ hội quay lại quán trà sữa nữa.

Ông ta sợ nàng bỏ trốn trước khi Bạch Tư Hàn quay lại, đến lúc đó chẳng biết phải ăn nói thế nào với người đã đưa cho mình cả một khoản tiền lớn, vậy nên vừa sáng sớm đã khóa trái cửa, giữ nàng ở trong nhà như giữ một món hàng đã được đặt cọc.

“Từ hôm nay mày nghỉ làm đi, ở yên trong nhà cho tao!”

Giang Thành Lợi quát lên, sau đó còn cẩn thận kiểm tra cửa sổ, cửa chính, thậm chí cất luôn chìa khóa vào người mới chịu bỏ đi.

Giang Mộ Khanh đứng giữa căn phòng chật hẹp, nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt mà lòng bàn tay lạnh ngắt.

Nàng đã thử cầu xin, thử giải thích, thậm chí từng liều mạng đập cửa gọi hàng xóm giúp đỡ, nhưng Giang Thành Lợi chẳng những không mở mà còn nổi giận.
Những ngày sau đó, nàng gần như chẳng còn bước chân ra khỏi căn nhà này.

Cơ thể vốn đã gầy gò nay càng thêm tiều tụy, trên cổ tay, bả vai và cả phần cánh tay lộ ra ngoài đều loang lổ những vết xanh tím cũ mới chồng lên nhau.

Có những vết nàng tự mình bôi thuốc, có những chỗ chẳng thể với tới thì chỉ đành mặc kệ, để mặc màu tím bầm chậm rãi nhạt đi theo thời gian. Nàng không còn đi làm, cũng chẳng còn nguồn thu nhập duy nhất để tự nuôi mình, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng Giang Thành Lợi đi lại bên ngoài và đếm từng ngày còn lại.

Nàng đã thử trốn.

Có lần nhân lúc ông ta say rượu, nàng lén mở cửa sau rồi chạy ra con hẻm, nhưng chưa đi được bao xa đã bị bắt lại. Lần khác nàng định trèo qua cửa sổ, nhưng vừa đặt chân xuống đất đã nghe tiếng cửa phòng bật mở phía sau, khiến nàng hoảng hốt quay lại.
Sau vài lần như vậy, Giang Thành Lợi càng canh chừng nàng nghiêm ngặt hơn. Giang Mộ Khanh ngồi bó gối trên nệm, nhìn ánh nắng nhợt nhạt lọt qua khe rèm, trong lòng vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Nàng không biết Bạch Tư Hàn sẽ làm gì mình sau khi đưa nàng đi, cũng không biết người ấy còn nhớ cô gái từng đứng dưới tán phượng năm nào hay không.

Nhưng điều khiến nàng đau lòng nhất lại là nàng chẳng còn quyền lựa chọn nữa. Ba năm trước, nàng từng có thể đứng trước mặt Bạch Tư Hàn và thẳng thừng nói rằng mình không thích cô. Còn bây giờ, ngay cả một câu “không” nàng cũng chẳng thể tự quyết định.

Giang Mộ Khanh đưa tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ còn hai ngày nữa. Hai ngày nữa Bạch Tư Hàn sẽ đến đưa nàng đi. Nghĩ đến đó, nàng bất giác siết chặt vạt áo, trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ.
Nàng không biết mình nên sợ người đã mua mình, hay nên sợ rằng sau tất cả những chuyện này, người ấy vẫn còn nhớ rõ lời mình từng nói năm xưa.

——————

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến. Chiếc xe quen thuộc chậm rãi dừng trước căn nhà xập xệ, bánh xe vừa chạm nền đất đã khiến bụi đường khẽ bay lên. Cửa xe mở ra, Bạch Tư Hàn bước xuống, phía sau là hai vệ sĩ mặc đồ đen.

Cô không vội đi vào mà đứng trước cửa vài giây, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua căn nhà đã cũ đến mức tường cũng loang lổ từng mảng.

Sau đó cô mới bước vào, trên tay là chiếc cặp da màu đen. Giang Thành Lợi vừa nhìn thấy cô đã lập tức nở nụ cười nịnh nọt, chẳng còn chút dáng vẻ hung hăng của những ngày trước.

Bạch Tư Hàn cũng chẳng nói nhiều, lấy ra số tiền còn lại đặt lên bàn.

“Đủ rồi.”

Giang Thành Lợi lập tức đưa tay định lấy, nhưng Bạch Tư Hàn lại đặt thêm một tờ giấy xuống trước mặt ông ta.

“Ký vào.”

Ông ta ngẩn người, cầm lên nhìn vài dòng rồi sắc mặt thay đổi. Đó là giấy xác nhận chấm dứt quan hệ giữa ông ta và Giang Mộ Khanh, đồng nghĩa với việc từ hôm nay trở đi, Giang Thành Lợi không còn bất kỳ quyền hay tư cách nào can thiệp vào cuộc sống của nàng.

Ông ta nhìn tờ giấy, lại nhìn số tiền trên bàn, rõ ràng có chút do dự.

Dù sao đó cũng là con gái ruột của ông ta, nếu ký xuống thì sau này nàng thật sự chẳng còn liên quan gì đến ông ta nữa.

Nhưng sự do dự ấy chỉ kéo dài vài giây.

Cuối cùng, lòng tham vẫn thắng tất cả. Giang Thành Lợi cầm bút, nhanh chóng ký tên mình xuống cuối trang. Bạch Tư Hàn nhìn chữ ký còn chưa khô, khóe môi khẽ cong lên, sau đó thu tờ giấy lại.

“Từ giờ trở đi, ông không được tìm cô ấy nữa.”

Giang Thành Lợi chỉ gật đầu lia lịa, trong mắt vẫn dán chặt vào số tiền trước mặt. Bạch Tư Hàn chẳng buồn nhìn thêm, chỉ phất tay về phía hai vệ sĩ.

“Đưa đi.”

Hai người lập tức tiến vào căn phòng phía trong. Giang Mộ Khanh vừa nhìn thấy họ đã vô thức lùi lại, lưng gần như dán sát vào tường. Nàng biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng khi thật sự phải đối mặt, nỗi sợ vẫn khiến cả người nàng run lên. Một vệ sĩ bước đến, giữ khoảng cách rồi nói:

“Cô Giang, mời cô đi cùng chúng tôi.”

Nàng không đáp, chỉ nhìn về phía cửa, sau đó lại nhìn Bạch Tư Hàn đang đứng ngoài phòng. Người phụ nữ ấy vẫn bình tĩnh như vậy, từ đầu đến cuối chẳng hề lộ ra chút cảm xúc dư thừa nào.

Giang Mộ Khanh cắn môi, cuối cùng vẫn bị hai vệ sĩ dẫn ra ngoài.

Nàng không dám phản kháng quá mạnh, một phần vì biết mình chẳng thể chống lại họ, phần khác vì trong lòng nàng lúc này đang ngập tràn một nỗi bất an không cách nào xua đi được. Nàng không biết Bạch Tư Hàn muốn đưa mình đi đâu.

Càng không biết sau khi đưa nàng về, cô sẽ đối xử với nàng thế nào. Ba năm trước, chính nàng là người đã lạnh lùng từ chối tình cảm của Bạch Tư Hàn, thậm chí còn nói những lời khiến cô tổn thương.

Khi ấy nàng chưa từng nghĩ người con gái đứng trước mặt mình sẽ có một ngày trở nên mạnh mẽ đến mức này.

Bây giờ cô có tiền, có quyền, có đủ khả năng để khiến nàng không thể chạy thoát.

Nếu Bạch Tư Hàn thật sự ghi hận thì sao?

Nếu cô đưa nàng về chỉ để trả lại tất cả những gì nàng từng làm năm đó thì sao?

Những suy nghĩ ấy cứ nối tiếp nhau hiện lên khiến sắc mặt Giang Mộ Khanh càng thêm trắng bệch. Nàng bước qua ngưỡng cửa, bàn chân khựng lại trong giây lát, ngoái đầu nhìn căn nhà lần cuối. Giang Thành Lợi vẫn đang cúi xuống kiểm tiền, chẳng hề nhìn nàng lấy một lần.