Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.205 Chữ Cài Đặt

Bạch Tư Hàn dựa người ra sau, im lặng vài giây rồi mới nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố vẫn ồn ào như cũ, chẳng ai biết dưới vẻ bình thản ấy, cô đã âm thầm chuẩn bị một nước cờ suốt nhiều ngày.

“Được rồi.” Cô khẽ nâng cằm, giọng nói bình thản nhưng mang theo vẻ quyết đoán không cho phép người khác nghi ngờ. “Đợi thêm một thời gian nữa, tôi sẽ đích thân qua đó.”

Người đàn em nhận lệnh lập tức lui ra ngoài. Cánh cửa đóng lại, căn phòng chỉ còn tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn. Bạch Tư Hàn ngồi một mình, ánh mắt rơi xuống chiếc bật lửa trên bàn, đầu ngón tay vô thức xoay nó vài vòng.

Ba năm rồi.

Có vài chuyện tưởng rằng chỉ cần để đủ lâu thì sẽ tự biến mất, nhưng cô càng trốn tránh, thứ nằm sâu trong lòng lại càng rõ ràng. Lần này, cô không định đứng từ xa nhìn nữa.
Cô muốn tự mình bước đến, tận mắt nhìn xem người đã khiến cô day dứt suốt ba năm qua hiện giờ đang sống thế nào.

———————

Chiều hôm đó, quán trà sữa vừa vãn khách được một lúc, Giang Mộ Khanh tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi chạy về phía ngôi trường cũ.

Nàng cũng chẳng biết mình trở về để làm gì, có lẽ chỉ muốn đứng nhìn một chút, nhìn cánh cổng từng ngày đi qua, nhìn dãy hành lang quen thuộc, hoặc đơn giản là muốn xác nhận rằng nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn dù cuộc sống của nàng đã hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Nàng thay bộ đồng phục làm việc bằng chiếc áo phông cũ, trên tay chẳng cầm theo gì ngoài chiếc túi nhỏ, mái tóc hơi rối vì cả buổi chạy tới chạy lui trong quán.

Đến trước cổng trường, Giang Mộ Khanh vừa định bước vào thì bác bảo vệ lập tức từ trong chòi đi ra, khoát tay chặn lại.
“Này, em kia, đứng lại!”

Nàng ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bác đã chỉ vào chiếc túi trên tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Mau đi đi, trường không cho mang đồ ăn bên ngoài vào đâu. Đồ giao thì để lại cổng, học sinh bên trong không được nhận trực tiếp.”

Giang Mộ Khanh đứng sững mất vài giây, rồi cúi xuống nhìn chiếc túi trống không trong tay mình, khóe môi khẽ giật.

Nàng muốn nói mình từng là học sinh ở đây, từng ngày nào cũng đi qua cánh cổng này, từng ngồi trong lớp học ở tầng ba, từng có một chỗ ngồi cố định cạnh cửa sổ… nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng chẳng còn giống một học sinh nữa.

Bộ quần áo đơn giản, gương mặt có phần xanh xao sau những ngày thiếu ngủ, đôi mắt mệt mỏi và dáng vẻ vội vã của một người vừa tan ca khiến ngay cả người quen cũng chưa chắc nhận ra nàng, huống chi bác bảo vệ chỉ làm đúng công việc của mình.
“Cháu không phải người giao đồ…” Nàng nhỏ giọng giải thích. “Cháu chỉ muốn vào trong một lát.”

“Không được đâu.” Bác bảo vệ lắc đầu ngay. “Giờ học sinh đang trong tiết, người ngoài không có việc thì không được tự ý vào trường. Em có đồ gì thì để lại đây, lát người ta ra lấy.”

Giang Mộ Khanh mím môi, bàn tay siết nhẹ quai túi.

“Cháu… từng học ở đây.”

Bác bảo vệ nhìn nàng từ đầu đến chân, vẻ mặt vẫn đầy nghi hoặc.

“Từng học thì cũng phải có giấy tờ hoặc liên hệ giáo viên chứ. Trường giờ quản nghiêm lắm, em thông cảm.”

Nàng im lặng. Một cơn gió chiều thổi qua, hàng phượng bên trong sân trường lay động, những cánh hoa đỏ theo gió rơi xuống nền gạch. Chỉ cách nàng một cánh cổng, nơi ấy vẫn là sân trường cũ, vẫn những tán phượng ấy, vẫn tiếng giảng bài mơ hồ vọng ra từ những dãy phòng học.

Vậy mà nàng lại chẳng thể bước vào.

Giang Mộ Khanh đứng ngoài cổng rất lâu, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng sân quen thuộc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó gọi thành tên.

Hóa ra có những nơi mình từng nghĩ sẽ thuộc về mình suốt những năm tháng tuổi trẻ, đến một ngày quay lại, ngay cả cánh cổng cũng không còn mở ra nữa. Nàng cúi đầu, khẽ cười tự giễu rồi lùi lại một bước.

“Vâng… cháu xin lỗi.”

Bác bảo vệ thấy nàng quay đi thì cũng chẳng nói thêm, chỉ thuận tay kéo cánh cổng lại. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên rất khẽ, nhưng lọt vào tai Giang Mộ Khanh lại nặng nề đến lạ.

Nàng quay lưng bước đi, chẳng biết mình đang thất vọng vì không được vào trường, hay vì khoảnh khắc ấy nàng mới thật sự hiểu rằng mình đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống cũ hoàn toàn rồi.

Cùng lúc ấy, tại Bạch thị, cánh cửa phòng giám đốc bị đẩy mở. Bạch Dạ Thần bước vào mà chẳng cần gõ cửa, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp cảnh tượng trước mắt: một người phụ nữ đang ngồi trên đùi Bạch Tư Hàn, hai người gần như dính sát vào nhau, trên bàn còn vương vài ly rượu chưa dọn.

Ông khựng lại một thoáng rồi bật cười, vẻ mặt chẳng có chút bất ngờ nào, ngược lại còn cố tình trêu chọc:

“Chú làm phiền cháu rồi hả?”

Bạch Tư Hàn chẳng hề hoảng loạn, chỉ nhàn nhạt phất tay ra hiệu cho người phụ nữ đứng dậy, tiện tay chỉnh lại cổ áo hơi xộc xệch, rồi mới tựa người vào ghế, vẻ mặt bình thản đến mức giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chú đến đây có chuyện gì sao?”

Bạch Dạ Thần bước vào, thuận tay đóng cửa lại, rồi kéo ghế đối diện ngồi xuống. Ông không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

“Cũng chẳng có chuyện gì to tát. Chú chỉ muốn nói với cháu một chuyện. Mấy năm nay cháu đã nắm nội bộ công ty khá vững rồi, những việc trước đây chú phải tự mình xử lý, giờ giao cho cháu cũng chẳng cần lo nữa.”

Ông dừng một chút, ánh mắt nhìn cô mang theo vài phần hài lòng.

“Chú định ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian. Tuổi cũng lớn rồi, không thể ngày nào cũng cắm đầu trong công ty mãi được. Vì vậy chú tính giao Bạch thị lại cho cháu quản lý. Từ nay chuyện lớn nhỏ trong công ty, cháu tự quyết định.”

Bạch Tư Hàn im lặng vài giây, sau đó khẽ mỉm cười. Cô đưa tay xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đó đã có thêm vài phần sắc bén của người sắp thật sự nắm quyền.

“Không vấn đề gì đâu chú.”

Cô ngước mắt nhìn ông, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

“Chú cứ yên tâm ra nước ngoài nghỉ ngơi, Bạch thị giao cho cháu là được.”