Bạch Dạ Thần gật đầu, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn.
“Chú biết giao cho cháu thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng nhớ kỹ, càng đứng ở vị trí cao thì càng phải cẩn thận. Công ty này nhìn ngoài thì yên ổn, bên trong không thiếu người chờ cháu sơ suất.”
Bạch Tư Hàn nghe vậy chỉ bật cười, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua tập hồ sơ trên bàn.
“Nếu bọn họ đã muốn chờ cháu sơ suất, vậy cứ để họ chờ.”
Nụ cười trên môi cô không sâu, nhưng lại mang theo sự tự tin gần như tuyệt đối.
“Cháu không có thói quen để người khác quyết định mình được đứng ở đâu.”
Bạch Dạ Thần nhìn cô hồi lâu rồi bật cười, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai cháu gái.
“Được, vậy chú giao cho cháu.”
Từ hôm nay, Bạch thị thật sự nằm trong tay cô. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu Bạch Tư Hàn lại không phải tiền bạc hay quyền lực, mà là gương mặt của một người đã cách cô ba năm dài đằng đẵng.
Khi cánh cửa phòng khép lại, nụ cười trên môi Bạch Tư Hàn cũng chậm rãi biến mất. Cô ngả người ra sau ghế, ánh mắt vốn sắc lạnh bỗng trở nên trầm xuống, như thể chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả vẻ ung dung của vị giám đốc trẻ tuổi đều bị bóc khỏi người, để lộ một đứa trẻ mà cô đã cố chôn sâu trong ký ức suốt nhiều năm.
Năm cô vừa bước vào cấp ba, cha mẹ chính thức ly hôn.
Thật ra cuộc hôn nhân ấy đã mục ruỗng từ rất lâu, hai người vốn chẳng hợp tính, ở cạnh nhau ngày nào là cãi nhau ngày đó, đến cuối cùng khi chẳng còn gì để níu kéo, họ đường ai nấy đi, mỗi người lại chạy theo cuộc sống riêng của mình, thậm chí chẳng ai muốn mang theo đứa con gái mà họ từng nói rằng yêu thương nhất.
Khi ấy, người duy nhất đứng ra nhận nuôi Bạch Tư Hàn lại là Bạch Dạ Thần.
Ông không phải cha cô, cũng chẳng có nghĩa vụ phải gánh lấy một đứa trẻ đã bị chính cha mẹ ruột bỏ lại, nhưng ông vẫn đưa cô về nhà, cho cô một nơi để sống, cho cô ăn học, rồi cứ thế chăm sóc cô đến tận bây giờ.
Bạch Tư Hàn khẽ cúi mắt, bàn tay vô thức đưa lên cánh tay trái, đầu ngón tay chậm rãi miết qua vết sẹo dài nằm trên làn da.
Vết sẹo đã nhạt đi theo năm tháng nhưng chưa bao giờ biến mất, giống như một dấu vết cố tình được khắc lên người cô để nhắc rằng tuổi thơ của mình từng có một khoảng thời gian chẳng hề giống tuổi thơ của người khác.
Năm đó cô mới tám tuổi.
Tám tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn chạy nhảy ngoài sân, ôm cặp sách về nhà rồi đòi mẹ mua cho một cây kem, còn Bạch Tư Hàn đã biết thế nào là sợ hãi trước tiếng chai lọ vỡ và tiếng người lớn gào thét.
Hôm ấy, cha mẹ cô lại cãi nhau. Ban đầu chỉ là những câu trách móc quen thuộc, sau đó giọng nói ngày càng lớn, những lời khó nghe lần lượt được ném ra như dao. Bạch Tư Hàn nhỏ bé đứng nép ở một góc, hai tay ôm chặt lấy đầu, chỉ mong trận cãi vã nhanh chóng kết thúc.
Nhưng rồi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong cơn nóng giận, cha cô chộp lấy một chai rượu trên bàn rồi ném thẳng về phía mẹ cô. Bạch Tư Hàn chỉ nhớ khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh.
Mẹ cô theo bản năng kéo cô về phía trước để chắn cho mình, còn cô chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng thủy tinh vỡ đã vang lên chói tai. Một mảnh chai cứa sâu vào cánh tay, máu lập tức chảy xuống từng giọt, đỏ đến mức khiến cô bé tám tuổi hoảng loạn bật khóc.
“Mẹ…”
Cô vẫn nhớ mình đã gọi như thế, giọng run rẩy đến mức gần như không thành tiếng. Nhưng người lớn trước mặt khi ấy chẳng ai quay lại nhìn cô.
Cha cô vẫn tức giận, mẹ cô vẫn đang mải tranh cãi, hai người dường như chỉ quan tâm đến việc ai đúng ai sai, chẳng một ai để ý đứa trẻ đang ngồi dưới sàn, một tay ôm lấy cánh tay đầy máu. Cô đã khóc rất lâu. Khóc đến khi chẳng còn sức khóc nữa, rồi chỉ biết ngồi đó trong căn phòng hỗn loạn, nhìn máu thấm đỏ cả tay áo.
Mãi đến khi hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy sang, họ mới phát hiện cô đang nằm co ro bên cạnh đống thủy tinh vỡ. Bạch Tư Hàn khẽ siết lấy cánh tay mình, ánh mắt nhìn vết sẹo trước mặt trở nên lạnh lẽo.
Có lẽ chính từ ngày ấy, cô đã hiểu rằng mình không thể trông chờ vào cha mẹ. Cũng có lẽ từ ngày ấy, cô bắt đầu học cách tự bảo vệ bản thân, học cách không khóc trước mặt người khác, học cách dùng vẻ bất cần để che đi những thứ mình không muốn ai chạm tới.
Ba mẹ cô từng cho cô một gia đình, nhưng cũng chính họ khiến cô hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi ngay khi vẫn còn đứng trong chính ngôi nhà của mình. Bạch Tư Hàn ngửa đầu tựa vào ghế, đôi mắt khép lại, đầu ngón tay vẫn đặt trên vết sẹo đã tồn tại suốt mười năm.
Một lúc lâu sau, cô mới khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không có.
“Ít nhất…”
Cô lẩm bẩm, chẳng biết đang nói với ai.
“Bạch Dạ Thần chưa từng bỏ tao.”
Căn phòng rộng lớn lại chìm vào im lặng. Ngoài cửa kính, thành phố vẫn phồn hoa, còn Bạch Tư Hàn ngồi giữa tất cả những thứ mà người khác mơ cũng chẳng có, nhưng trong sâu thẳm lòng cô vẫn tồn tại một khoảng trống mà tiền bạc, quyền lực hay những cuộc vui đều không thể lấp đầy.
Khoảng trống ấy đã có từ năm cô tám tuổi, và dường như suốt những năm qua, nó chỉ đổi tên thành một người khác. Giang Mộ Khanh.