Pháo hoa trên bầu trời dần tắt, đám đông cũng bắt đầu tản ra, nhưng Bạch Tư Hàn vẫn không có ý định đặt Giang Mộ Khanh xuống.
Cô cứ thế cõng nàng chậm rãi đi ngược dòng người, bước chân vững vàng, chẳng mấy bận tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh. Đi được một đoạn, Bạch Tư Hàn hơi nghiêng đầu, hỏi như chợt nhớ ra điều gì:
“Em có muốn chơi pháo hoa không?”
Giang Mộ Khanh đang tựa cằm lên vai cô, nghe vậy lập tức sáng mắt lên, nhưng vừa định trả lời đã hắt xì một cái vì lạnh. Nàng dụi dụi mũi, kéo cao cổ áo rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.
“Muốn.”
Bạch Tư Hàn khẽ bật cười, bàn tay đang giữ chân nàng siết lại chắc hơn.
“Được, về nhà.”
Khi cả hai trở về biệt thự, Bạch Tư Hàn mới đặt Giang Mộ Khanh xuống, dẫn nàng ra khoảng sân rộng phía trước. Gió đêm đầu năm vẫn lạnh buốt, vậy mà vừa bước ra đến nơi, Giang Mộ Khanh đã nhìn thấy Bạch Tư Hàn lấy từ trong cốp xe ra một túi pháo hoa được chuẩn bị sẵn từ trước.
Nàng ngẩn người nhìn cô, sau đó không nhịn được mà cong mắt cười.
“Chị chuẩn bị từ bao giờ vậy?”
“Từ lúc biết em thích pháo hoa.”
Bạch Tư Hàn đáp tỉnh bơ, như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Cô đặt từng hộp pháo hoa xuống khoảng sân, kiểm tra cẩn thận rồi mới lùi lại bên cạnh nàng.
Chẳng mấy chốc, tiếng pháo đầu tiên vang lên, những tia sáng nhỏ liên tiếp bắn ra, lấp lánh giữa màn đêm. Tiếng lép bép vui tai nối nhau không dứt, ánh sáng khi xanh, khi đỏ, khi vàng phản chiếu lên gương mặt Giang Mộ Khanh.
Nàng thích thú bước tới bước lui, lúc thì chỉ tay vào một chùm pháo vừa bắn lên, lúc lại quay sang kéo tay Bạch Tư Hàn, cười đến mức hai mắt cong thành hình trăng khuyết.
Bạch Tư Hàn đứng bên cạnh nhìn nàng, khóe môi cũng chẳng biết từ lúc nào đã cong lên.
Ngoài kia người ta đang đón năm mới giữa biển người và những màn pháo hoa rực rỡ, còn ở khoảng sân nhỏ của riêng họ, tiếng pháo lép bép vang lên trong gió lạnh, có hai người đứng cạnh nhau, chẳng cần chen chúc, chẳng cần tranh một góc nhìn, chỉ cần cùng nhau đón khoảnh khắc đầu tiên của một năm mới.
Đúng lúc Giang Mộ Khanh đang cúi xuống nhìn những tia lửa nhỏ bắn lách tách dưới chân, từ phía bờ tường bỗng vang lên một giọng nói đầy oán trách:
“Đậu má! Bình thường mọi năm toàn chơi pháo hoa với tao, giờ có vợ rồi là quẳng anh em ra sau đầu luôn đúng không?”
Hai người đồng loạt quay đầu. Kỳ Phong đang vắt vẻo trên bờ tường, một chân đung đưa bên ngoài, trên tay còn xách theo cả một túi pháo hoa, vẻ mặt rõ ràng là đến đây để tính sổ.
Điều đáng nói là ngay bên cạnh anh còn có Kỳ Vân đang khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ bình thản đến mức như thể đã quá quen với việc ông anh mình nửa đêm trèo tường vào nhà người khác.
Bạch Tư Hàn nhìn hai người vài giây, chẳng những không đuổi mà còn thản nhiên đáp:
“Mày tự trèo vào thì liên quan gì đến tao?”
Kỳ Phong nghẹn họng, sau đó tức tối nhảy xuống đất.
“Tao đến chúc Tết đấy! Chúc Tết mà bị đối xử như trộm vậy hả?”
Kỳ Vân đứng bên cạnh không nhịn được cười, tiện tay kéo anh trai sang một bên rồi cùng bước vào sân. Có thêm hai người, khoảng sân vốn chỉ có tiếng pháo lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.
Kỳ Phong vừa thấy túi pháo hoa trong tay Bạch Tư Hàn đã lập tức chẳng còn nhớ mình vừa đến đây để trách móc, nhanh chóng lục ra một hộp rồi hí hửng châm lửa.
Kỳ Vân cũng nhập hội, Giang Mộ Khanh ban đầu còn hơi dè dặt nhưng chẳng mấy chốc đã bị tiếng cười của mọi người kéo theo. Đêm ấy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy một Bạch Tư Hàn hoàn toàn khác với người phụ nữ lạnh lùng thường ngày.
Cô không còn dáng vẻ của một người đứng đầu khiến người khác phải dè chừng, mà cũng chẳng có vẻ nghiêm túc thường thấy ở công ty. Cô bị Kỳ Phong chọc đến mức phải bật cười, bị Kỳ Vân giành mất một cây pháo, thậm chí còn bị hai anh em kéo vào cuộc chơi chẳng khác gì trẻ con.
Đến lúc Kỳ Phong tiện tay ném một quả pháo đang cháy về phía Bạch Tư Hàn, cô giật bắn người nhảy sang một bên, tiếng mắng lập tức vang lên giữa sân:
“Đệt!!! Mày chán sống rồi đúng không?!”
Kỳ Phong cười đến mức suýt ngã, vừa chạy vừa né ánh mắt muốn giết người của cô.
“Ha ha ha! Tao thấy mày phản ứng buồn cười quá thôi!”
“Kỳ Phong!”
Bạch Tư Hàn nghiến răng, tiện tay nhặt một viên pháo nhỏ ném thẳng về phía anh.
Kỳ Phong tránh được, nhưng lại bị Kỳ Vân đứng bên cạnh thuận tay đẩy một cái, loạng choạng suýt cắm đầu xuống đất.
Giang Mộ Khanh đứng bên cạnh ôm bụng cười đến đỏ cả mặt. Nàng nhìn Bạch Tư Hàn đang tức tối đuổi theo Kỳ Phong quanh sân, nhìn dáng vẻ hoàn toàn mất đi sự lạnh lùng thường ngày ấy, trong lòng bỗng có một cảm giác rất lạ.
Hóa ra người phụ nữ nàng từng nghĩ lúc nào cũng xa cách và khó chạm tới cũng có thể cười lớn, cũng có thể nổi nóng vì những trò nghịch ngợm chẳng đâu vào đâu, cũng có thể giống một người bình thường đến vậy.
Và chẳng hiểu từ lúc nào, Giang Mộ Khanh cũng đã cười theo họ, tiếng cười hòa vào tiếng pháo lép bép và những âm thanh ồn ào của đêm giao thừa, khiến khoảng sân rộng vốn im ắng suốt bao ngày bỗng trở nên ấm áp đến lạ.
————
Sáng mùng Một Tết, Giang Mộ Khanh chẳng có chút ý định nào muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Nàng cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, ngủ một mạch đến tận gần trưa. Bạch Tư Hàn vốn định để nàng ngủ thêm, nhưng nhìn đồng hồ rồi lại nhớ đến dạ dày vốn chẳng mấy khỏe của nàng, cuối cùng vẫn phải bước vào phòng, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút.
“Mộ Khanh, dậy ăn gì đó đã.”
Người trong chăn khẽ động đậy, giọng còn ngái ngủ:
“Không muốn dậy…”
“Không ăn sáng thì lát nữa dạ dày lại khó chịu.”
Bạch Tư Hàn nói rất nhẹ, nhưng vẫn kiên quyết kéo nàng ngồi dậy. Giang Mộ Khanh dụi mắt, tóc tai rối tung, ngồi trên giường một lúc lâu như đang đấu tranh với chính mình, cuối cùng vẫn miễn cưỡng lê dép xuống nhà.
Ăn xong, thấy sắc mặt nàng đã tỉnh táo hơn, Bạch Tư Hàn mới khẽ cười, đưa tay lấy từ trong túi áo ra một phong bao lì xì đỏ còn mới tinh, đặt trước mặt nàng.
“Năm mới vui vẻ nhé.”
Giang Mộ Khanh chớp mắt, nhìn phong bao rồi ngước lên nhìn cô, sau đó mới đưa tay nhận lấy. Vừa cầm vào tay, nàng đã khựng lại. Phong bao đỏ dày đến mức gần như không giống một chiếc lì xì bình thường, cầm lên còn nặng trĩu.
Nàng lập tức nhìn Bạch Tư Hàn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
“Chị bỏ gì vào đây vậy?”
Bạch Tư Hàn chỉ cười, chẳng hề có ý định giải thích.
“Lì xì.”
“…Lì xì gì mà nặng thế?”
“Lì xì đầu năm.”
Giang Mộ Khanh nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của cô, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười, cẩn thận cất phong bao vào bên cạnh.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn bỗng rung liên hồi. Nhóm bốn người vốn yên ắng mấy ngày nay lập tức náo nhiệt trở lại, tin nhắn nhảy lên liên tục đến mức màn hình gần như không kịp tải hết.
Tô Dao và Tạ Vãn Chi ở quê gửi tới một loạt ảnh chụp cảnh cả nhà đón Tết, từ mâm cơm, câu đối đỏ trước cửa cho đến những bức ảnh hai người bị người nhà kéo vào chụp đến mức mặt mũi chẳng còn chỗ trốn.
Giang Mộ Khanh vừa xem vừa cười, thỉnh thoảng còn phóng to một tấm ảnh lên trêu chọc hai người. Sau đó, chẳng biết ai là người khởi xướng, cả nhóm bắt đầu thi nhau phát lì xì.
Một cái, hai cái rồi hàng loạt bao lì xì đỏ liên tiếp xuất hiện trên màn hình, kèm theo những câu chúc Tết chẳng mấy nghiêm túc. Giang Mộ Khanh nhìn một lúc, khóe mắt cũng cong lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào màn hình rồi gửi lại một phong bao.
Chẳng bao lâu sau, nhóm chat lại lập tức nhảy lên vì những tiếng reo hò, khiến buổi sáng mùng Một vốn yên tĩnh của căn biệt thự cũng trở nên náo nhiệt theo.