Đến nội dung chính

Chương 106

admin 1.559 Chữ Cài Đặt

Tối hôm đó, mọi việc ở công ty cuối cùng cũng được giải quyết gần hết, Bạch Tư Hàn hiếm hoi có một buổi tối không cần mở máy tính xử lý thêm tài liệu.

Căn nhà cũng yên tĩnh hơn thường ngày, hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, chẳng cần làm gì đặc biệt nhưng chỉ riêng việc có thể thảnh thơi ngồi cùng nhau đã trở thành một điều khá xa xỉ trong những ngày cận Tết.

Bạch Tư Hàn nghiêng đầu nhìn Giang Mộ Khanh đang lười biếng tựa vào ghế, chẳng biết nghĩ gì mà khóe môi cứ cong cong. Cô đưa tay chọc nhẹ vào bên má mềm mềm của nàng, cảm giác mềm đến mức đầu ngón tay cũng muốn lún xuống.

“Ngày mai em có muốn ăn sủi cảo không?”

Giang Mộ Khanh hơi ngoảnh mặt tránh đi, nhưng chưa được bao lâu lại quay sang nhìn cô, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhắc nhở:

“Không được cho hành…”
Bạch Tư Hàn bật cười, ngón tay vẫn còn đặt trên má nàng, cố ý trêu thêm:

“Chỉ muốn ăn nhân thịt thôi sao?”

“Ừ.”

“Không rau?”

“Không.”

“Không hành?”

“Không.”

Giang Mộ Khanh trả lời từng câu một, dứt khoát đến mức Bạch Tư Hàn phải bật cười. Cô khẽ bóp má nàng một cái rồi mới buông tay, giọng đầy bất lực nhưng rõ ràng chẳng có chút phàn nàn nào.

“Được rồi, biết rồi. Không hành, không rau, chỉ làm nhân thịt cho em.”

Giang Mộ Khanh lúc này mới hài lòng tựa lại vào sofa, còn Bạch Tư Hàn nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng đã âm thầm tính toán xem sáng mai phải dậy sớm bao lâu để tự tay gói một mẻ sủi cảo thật ngon.

Với cô, mấy chuyện nhỏ nhặt như nhớ nàng không ăn được gì, thích ăn gì, ghét mùi gì… dường như chẳng bao giờ cần phải cố gắng ghi nhớ. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Giang Mộ Khanh, cô luôn nhớ rất tự nhiên.
————

Sáng hôm sau, Bạch Tư Hàn đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu từ sớm. Thịt được băm nhuyễn, rau củ rửa sạch để riêng, bột cán thành từng miếng vỏ mỏng, trên bàn còn đặc biệt đặt một bát nhân thịt nguyên chất dành riêng cho Giang Mộ Khanh, tuyệt nhiên không có lấy một cọng hành hay mẩu rau nào.

Cô vốn nghĩ hôm nay người kia chắc chắn sẽ ngủ nướng đến trưa, nào ngờ mới hơn tám giờ đã nghe tiếng dép lê lẹp xẹp từ trên tầng vọng xuống.

Giang Mộ Khanh tóc còn hơi rối, mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, vừa ngáp vừa lon ton bước vào bếp. Nàng nhìn bàn đầy nguyên liệu trước mặt, đôi mắt lập tức sáng lên, chẳng cần Bạch Tư Hàn gọi đã tự kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Đã lâu lắm rồi nàng không có cảm giác được thong thả đón Tết như thế này. Không phải một mình ngồi trong căn nhà lạnh ngắt, cũng chẳng phải nghe tiếng người lớn cãi vã rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ là một căn bếp ấm áp, mùi bột mới nhào, tiếng thịt được băm nhỏ, tiếng TV mở khe khẽ ngoài phòng khách, bên cạnh còn có một người đang kiên nhẫn gói từng chiếc sủi cảo. Chỉ những điều đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến lòng nàng mềm xuống.

Thế là Giang Mộ Khanh cũng hí hửng kéo một miếng vỏ lại trước mặt, học theo động tác của Bạch Tư Hàn.

Chỉ có điều, nếu Bạch Tư Hàn gói một chiếc sủi cảo đẹp đẽ, gọn gàng thì đến tay nàng, mọi thứ lập tức đi theo một hướng hoàn toàn khác.

Chiếc đầu tiên méo mó chẳng ra hình gì, chiếc thứ hai còn chưa kịp ép miệng đã rách toạc, nhân tràn hết ra ngoài. Chiếc thứ ba thì méo đến mức Bạch Tư Hàn nhìn hồi lâu cũng không biết nên gọi nó là sủi cảo hay một loại bánh nào khác.

Giang Mộ Khanh nhìn thành quả của mình, chẳng những không xấu hổ mà còn chống cằm cười rất đắc ý.

“Đẹp mà.”

Bạch Tư Hàn nhìn nàng, lại nhìn đống “tác phẩm” trước mặt, cuối cùng chỉ có thể bật cười.

“Ừ, đẹp.”

Cô biết thừa nàng cố tình phá nhiều hơn là phụ, nhưng vẫn để mặc nàng ngồi bên cạnh nghịch bột.

Đến trưa, những chiếc sủi cảo cuối cùng cũng được luộc chín. Bạch Tư Hàn vớt bánh ra, để ráo rồi chia thành hai bát, một bát của cô và một bát đặc biệt dành cho Giang Mộ Khanh.

Cô bưng cả hai ra phòng khách, đặt lên bàn trà rồi tiện tay bật TV. Giang Mộ Khanh vừa ngửi thấy mùi thơm đã lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên nhìn bát sủi cảo trước mặt.

Nàng cầm đũa gắp một chiếc còn nóng, thổi phù phù vài cái rồi hí hửng cắn một miếng. Lớp vỏ mềm dai, phần nhân thịt nóng hổi đậm đà lan ra nơi đầu lưỡi, chẳng có lấy một chút hành hay rau củ mà nàng ghét. Giang Mộ Khanh nhai hai cái, đôi mắt lập tức cong lên vì thích thú.

“Ngon.”

Bạch Tư Hàn ngồi bên cạnh, nghe vậy chỉ khẽ cười, gắp cho nàng thêm một chiếc.

“Ngon thì ăn nhiều một chút.”

Hai người chẳng cần bày biện cầu kỳ, cứ thế ngồi sát nhau trên sofa, vừa ăn sủi cảo vừa xem chương trình Tết đang phát trên TV. Thỉnh thoảng Giang Mộ Khanh lại bật cười vì một câu thoại nào đó, Bạch Tư Hàn cũng nghiêng đầu nhìn nàng rồi cười theo.

Ngoài cửa sổ, nắng đầu xuân nhàn nhạt rơi xuống sân, trong nhà lại đầy mùi thức ăn nóng và tiếng TV rộn ràng. Một bữa trưa đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt, vậy mà Giang Mộ Khanh lại thấy nó giống Tết hơn bất kỳ năm nào nàng từng trải qua.

————

Đêm giao thừa, hai người tay trong tay chậm rãi đi giữa những con phố đã sáng rực đèn, xung quanh đâu đâu cũng là tiếng cười nói, tiếng trẻ con chạy nhảy và những lời chúc năm mới vang lên giữa dòng người đông đúc.

Giang Mộ Khanh vốn đã không cao, ban đầu còn háo hức kéo tay Bạch Tư Hàn chen vào một chỗ khá đẹp để chờ pháo hoa, nhưng càng về sau người đổ đến càng đông, trước mắt nàng chẳng mấy chốc chỉ còn toàn là những bờ vai và mái đầu chen chúc.

Nàng kiễng chân thử mấy lần, cuối cùng vẫn chỉ nhìn thấy được một góc bầu trời.

“Không thấy gì hết…”

Giang Mộ Khanh hơi bĩu môi, ngước lên nhìn Bạch Tư Hàn đầy bất mãn. Bạch Tư Hàn cúi xuống nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, nhưng cũng chẳng trêu chọc gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng. Đúng lúc ấy, tiếng đếm ngược từ phía đám đông vang lên, không khí xung quanh lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Ba… hai… một!

Ngay khoảnh khắc pháo hoa chuẩn bị rực sáng trên nền trời, Bạch Tư Hàn bỗng xoay người, khom xuống trước mặt nàng.

“Lên đi.”

Giang Mộ Khanh ngẩn ra.

“Hả?”

“Không phải em muốn xem pháo hoa sao?”

Bạch Tư Hàn quay đầu nhìn nàng, giọng bình thản như thể chuyện cõng người giữa chốn đông đúc trong đêm giao thừa là điều hết sức bình thường. Giang Mộ Khanh chần chừ vài giây rồi cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ cô, để Bạch Tư Hàn cõng mình lên.

Khi nàng vừa ngồi vững trên lưng, pháo hoa cũng đúng lúc nổ tung trên bầu trời. Từng chùm ánh sáng rực rỡ bung ra, nối tiếp nhau soi sáng cả một khoảng trời đêm. Giang Mộ Khanh mở to mắt, gương mặt lập tức sáng lên, bàn tay đang vòng quanh cổ Bạch Tư Hàn cũng vô thức siết chặt hơn.

Lần này nàng nhìn thấy hết, chẳng còn bị những mái đầu phía trước che khuất nữa. Bạch Tư Hàn chỉ cõng nàng vừa đủ cao, vừa đủ để nàng có thể nhìn trọn những chùm pháo hoa đang nở rộ, còn bản thân cô gần như chẳng để tâm mình có nhìn thấy hay không. Cô chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

“Thấy chưa?”

Giang Mộ Khanh cúi xuống, cằm tựa nhẹ lên vai cô, đôi mắt vẫn còn dõi theo bầu trời rực sáng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất rõ.

“Thấy rồi.” Ngừng một lát, nàng nhỏ giọng bổ sung, “Đẹp lắm.”

Bạch Tư Hàn nghe vậy cũng cười, bàn tay giữ lấy chân nàng càng thêm chắc chắn. Giữa dòng người đông nghịt, một người cõng, một người ôm, cứ thế đứng dưới bầu trời đầy pháo hoa.

Có lẽ năm mới của Giang Mộ Khanh cũng bắt đầu từ khoảnh khắc rất nhỏ như vậy—không cần điều gì quá lớn lao, chỉ cần khi nàng không nhìn thấy, vẫn có người cúi xuống để đưa nàng lên cao hơn một chút.