Đến nội dung chính

Chương 105

admin 1.480 Chữ Cài Đặt

Bạch Tư Hàn bưng ly sữa lên phòng vẽ, vừa mở cửa đã thấy Giang Mộ Khanh vẫn đang ngồi trước giá vẽ, dáng vẻ chăm chú đến mức chẳng buồn quay đầu lại.

Có lẽ vì vẫn sợ cô đổi ý rồi kéo mình đến bệnh viện, Giang Mộ Khanh hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy, Bạch Tư Hàn đưa ly sữa tới trước mặt, nàng chỉ liếc một cái rồi nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ.

Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, vị sữa ấm ngọt dịu, không có gì khác lạ. Mãi đến khi uống gần hết, Giang Mộ Khanh mới khựng lại, đầu lưỡi bất chợt nếm được một vị đắng rất nhạt còn sót lại nơi đáy ly.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Bạch Tư Hàn. Bạch Tư Hàn cũng im lặng nhìn nàng, trong lòng lập tức biết có lẽ thuốc đã lắng xuống đáy, đến cuối cùng mới bị nàng phát hiện.
“…”

“…”

Hai người nhìn nhau vài giây. Giang Mộ Khanh còn chưa kịp mở miệng, Bạch Tư Hàn đã bình thản nói:

“Uống hết.”

Nàng lập tức nhíu mày.

“…?”

Bạch Tư Hàn vẫn không đổi sắc mặt, bổ sung thêm một câu:

“Hoặc tôi đưa em đi khám.”

“!?”

Giang Mộ Khanh nhìn cô như vừa nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa. Nàng cúi xuống nhìn phần sữa còn sót lại trong ly, lại nhìn Bạch Tư Hàn, cuối cùng đành nghiến răng uống nốt. Cô đứng bên cạnh nhìn đến khi chiếc ly hoàn toàn trống không mới hài lòng nhận lại, còn Giang Mộ Khanh thì lập tức quay mặt đi, vẻ mặt rõ ràng đang rất không vui.

Một lát sau, nàng tiếp tục cúi xuống vẽ tranh, nhưng lần này trong miệng đã ngậm thêm một viên kẹo để át vị đắng còn sót lại. Bạch Tư Hàn nhìn dáng vẻ ấy, khóe môi khẽ giật, chẳng nói gì nữa, chỉ cầm chiếc ly rỗng bước ra ngoài.
Cánh cửa phòng vẽ vừa khép lại, cô mới cúi xuống nhìn cánh tay mình. Trên làn da trắng đã hằn rõ một hàng dấu răng nho nhỏ, Giang Mộ Khanh đã tiện tay cắn cô một cái để trút giận.

Bạch Tư Hàn nhìn dấu răng hồi lâu, cuối cùng chẳng những không tức giận mà còn bật cười rất khẽ.

“Đúng là…”

Cô lắc đầu, nhưng bàn tay lại vô thức chạm lên dấu răng kia, vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là trách móc.

—————

Càng gần đến Tết, công việc trong công ty càng chất chồng như núi. Bạch Tư Hàn gần như ngày nào cũng rời nhà từ sáng sớm, đến tận tối muộn mới trở về, có hôm Giang Mộ Khanh đã ngủ rồi cô mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Thế nhưng dù bận đến mức nào, chuyện ăn uống của nàng vẫn chẳng khi nào bị cô bỏ quên. Mỗi sáng trước khi đi, Bạch Tư Hàn đều tranh thủ nấu sẵn vài món, chia từng phần cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh, còn dặn đi dặn lại rằng Giang Mộ Khanh đói lúc nào thì lấy ra hâm nóng rồi ăn, không được vì cô không có nhà mà nhịn đói.
Cô lo đến mức thỉnh thoảng giữa giờ làm còn nhắn tin hỏi nàng đã ăn chưa, khiến Giang Mộ Khanh nhiều lúc chỉ biết bất lực nhìn màn hình rồi trả lời qua loa một câu “biết rồi”.

Mà không chỉ có mình Bạch Tư Hàn bận. Kỳ Phong vốn đang yên ổn ở nhà cũng bị cô túm cổ lôi thẳng lên công ty.

Đến lúc ngồi trước bàn làm việc, nhìn chồng hồ sơ tài chính cao ngất trước mặt, anh chỉ cảm thấy khóe môi mình giật giật. Kỳ Phong cầm một tập lên, lật qua lật lại vài trang rồi cuối cùng không nhịn được nữa.

“Tao có biết chó gì về tài chính đâu?

Bạch Tư Hàn đang ngồi đối diện xem báo cáo, nghe vậy chỉ bình thản tháo kính xuống, đặt sang một bên rồi nhìn anh.

“Thì đọc dần cho quen.”

Kỳ Phong nghẹn lời.

“Tao đọc để làm gì?”

“Mày định để Kỳ Vân sau này gánh hết à?”

Một câu nhẹ tênh nhưng đánh trúng ngay chỗ đau. Kỳ Phong lập tức mím môi, vẻ mặt đầy ấm ức như vừa bị ép nhận một món nợ từ trên trời rơi xuống.

Anh cúi đầu nhìn đống tài liệu thêm vài giây, cuối cùng vẫn phải kéo ghế lại gần, rút đại một tập hồ sơ ra rồi bắt đầu đọc. Bạch Tư Hàn đeo kính trở lại, tiếp tục xử lý công việc của mình, thỉnh thoảng lại nghe tiếng Kỳ Phong lẩm bẩm những thuật ngữ tài chính chẳng hiểu nổi, nhưng cô cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Dù sao, có người chịu ngồi học là tốt rồi. Còn Kỳ Phong thì trong lòng đã âm thầm thề, sang năm nhất định phải trốn thật xa trước khi Bạch Tư Hàn kịp nhớ tới mình.

Dù công việc có bận đến mức nào, sự chăm sóc Bạch Tư Hàn dành cho Giang Mộ Khanh vẫn chưa bao giờ giảm đi. Cô có thể thức đến khuya xử lý hết chồng hồ sơ này đến báo cáo khác, nhưng sáng hôm sau vẫn dậy đúng giờ như thường, chẳng để nàng phải tự lo lấy một bữa ăn nào.

Có hôm mới năm giờ sáng, ngoài cửa sổ trời còn tối mịt, cả căn nhà vẫn chìm trong im lặng, Bạch Tư Hàn đã khoác áo bước xuống bếp.

Món cá sốt Giang Mộ Khanh thích hôm đó cần phải làm sớm, cô sợ đến lúc nàng ăn sẽ phải gặp mấy chiếc xương cá đáng ghét nên ngồi trước bàn, kiên nhẫn gỡ từng chiếc xương một.

Đầu ngón tay cẩn thận lần theo từng thớ thịt, chiếc nào lớn thì lấy ra trước, những chiếc xương nhỏ gần như trong suốt cũng không bỏ sót.

Đèn bếp vàng nhạt phủ lên gương mặt còn vương chút mệt mỏi vì thiếu ngủ, vậy mà Bạch Tư Hàn vẫn cúi đầu làm từng chút một, chẳng hề có ý định qua loa.

Đến khi phần thịt cá sạch sẽ nằm gọn trong đĩa, cô mới thở ra một hơi, rửa tay rồi tiếp tục chuẩn bị những món còn lại. Đối với Bạch Tư Hàn, những việc ấy vốn chẳng đáng để nhắc tới.

Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng Giang Mộ Khanh ăn cá rất dễ bị mắc xương, vậy thì cô gỡ trước là được. Cũng chẳng ai biết rằng, giữa vô số công việc đang chờ mình ở công ty, thứ khiến Bạch Tư Hàn nhớ kỹ nhất mỗi ngày lại thường chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

—————

Ngày hôm đó, sau khi nộp xong bài tập cuối cùng, cả trường gần như lập tức chìm vào không khí nghỉ Tết. Sinh viên vừa bước ra khỏi giảng đường đã chẳng còn dáng vẻ uể oải thường ngày, ai nấy đều vội vàng thu dọn đồ đạc, người kéo vali, người xách túi lớn túi nhỏ, tiếng cười nói xen lẫn tiếng gọi nhau vang cả hành lang.

Tô Dao và Tạ Vãn Chi càng chẳng khác gì chạy đua với thời gian, hai người mỗi người ôm một đống đồ, vừa chạy vừa nhắc nhau nếu không nhanh thì sẽ lỡ chuyến xe về nhà.

Chẳng mấy chốc bóng dáng hai người đã khuất ở cuối con đường dẫn ra bến xe.

Trái lại, Kỳ Vân và Giang Mộ Khanh chẳng có gì phải vội. Hai người thong thả đi ra cổng trường, bên ngoài đã vắng hơn hẳn, chỉ còn vài sinh viên đang chào tạm biệt nhau trước khi về nhà. Đến ngã rẽ, Kỳ Vân dừng bước, quay sang vẫy tay với nàng.

“Nếu ở nhà chán quá thì qua nhà tao chơi nhé.”

Giang Mộ Khanh gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.

“Ừ.”

Kỳ Vân lúc này mới yên tâm quay người đi, còn Giang Mộ Khanh tiếp tục chậm rãi bước về phía căn nhà quen thuộc. Con đường ngày thường nàng đi qua không biết bao nhiêu lần hôm nay bỗng yên tĩnh hơn hẳn, hai bên hàng cây vẫn còn vương chút sắc xuân non, gió thổi qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Không cần chen chúc lên xe, không phải vội vàng chạy theo lịch học, lần đầu tiên sau một thời gian dài Giang Mộ Khanh có cả một kỳ nghỉ dài trước mắt.

Và điều khiến nàng bất giác thấy lòng mình nhẹ đi một chút là biết rằng, cuối con đường kia có người đang chờ mình trở về.