Đến nội dung chính

Chương 9: Làm người yêu em nhé, Baby

admin 1.311 Chữ Cài Đặt

“Tao về đây! Ở lại nhét mấy cái công thức vào đầu đi nhé!.”

Hưng không ngẩng đầu. Cô định đi nhưng lời nói của cậu lại níu bước chân cô lại: “Nay tao không mang theo ô, có gì mai tao sẽ trả.” Nhiên cười nhẹ: “Mày không nghe tao nói à? Trả cũng được không trả cũng được còn gì.”

“Vậy tao chọn trả.”- Hưng phản bác lại.

“Tao lại không mong mày trả vì cái ô đó chả có giá trị gì cả. Còn mày thì lại có giá trị rất lớn đấy.”- Cô cố ý trêu cậu. Hưng cười như không cười: “Vậy tao có giá trị gì với mày?.”

Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút ý trêu đùa, như thể đang thử xem cô có thể nói ra lời nào táo bạo hơn không.

Vân Nhiên chớp mắt, búng tay một cái, cười tít mắt: “Giá trị tinh thần. Nhìn mày một cái là tao thấy cuộc sống đỡ nhàm chán hẳn.” Khánh Hưng nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi cậu gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút lạnh lùng: “Tiếc là tao không thích làm thú tiêu khiển cho ai cả.”
Vân Nhiên tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn cậu đầy hứng thú: “Vậy thích làm gì? Làm người yêu tao không?.”

Lần này thì Hưng im lặng mất vài giây.

Không phải vì rung động.

Mà là cạn lời.

Nhiên vui vẻ cười như được mùa: “Thôi tao về thật đây.” Cô rời đi.

Cậu nhìn theo cô. Cậu cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhìn theo bóng lưng ấy khi cô rời đi nữa. Cậu cứ có cảm giác quen quen như kiểu đã từng gặp cô ở đâu rồi thì phải. Không phải mới đây mà là lâu rồi cơ.

***

Hôm nay là đầu tuần. Tuần này lớp Vân Nhiên trực tuần mà theo quy định của nhà trường trước đến giờ thì lớp nào trực tuần vào giờ chào cờ sẽ có một tiết mục trình diễn. Tuần này lớp cô chọn hát. Và người hát đó là cô.

Vân Nhiên bước lên sân khấu trước sự rất nhiều ánh mắt. Cô nổi bật trong chiếc áo trắng đồng phục đơn giản. Mái tóc vẫn được buộc và vẫn là chiếc mái bay được thả xuống.
Ban đầu cô chỉ định hát cho vui, nhưng khi nhìn xuống hàng ghế cuối cùng, nơi một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ, nụ cười của cô càng thêm phần tinh nghịch.

Nhạc dạo vang lên, bao trùm cả sân trường. Mọi người bên dưới liền xì xào vì sự đoán được bài cô hát là bài gì. Cô chọn bài “Làm người yêu em nhé Baby” của Thảo Wendy. Đây chính là một lời gián tiếp gửi đến ai đó.

Cô đưa mic lên, ánh mắt chỉ nhìn người ngồi cuối kia, bắt đầu hát.

“Người yêu ơi, yêu mình em được không?

Từ giờ và sau này xua lạnh nơi đây mùa đông

Là ngày ta sum vầy, con tim hao gầy

Tình yêu đông đầy, hãy để em chứng minh cho anh thấy

Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Đâu có sai đâu

Không là em thì ai?

Để em đưa anh về, là tình yêu mãi mê

Mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế

Làm người yêu em nhé, baby…..”
Mọi người bên dưới cũng nhẩm theo nhạc vì bài này rất hay, đa số là giới trẻ đều đã nghe qua.

Đức Mạnh không thể ngồi yên được nữa, cười cười khoác vai cậu: “Này! Không chừng tên bài hát là gửi đến mày đấy.”

Khánh Hưng lười biếng ngước mắt lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trên sân khấu, đôi mắt cậu khẽ tối lại.

“Anh lặng im còn em thì sao?

Anh lặng im còn em thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó

Anh hững hờ quá nên em lo sợ bơ vơ

Đợi chờ đôi mắt ngoan anh ngại ngùng ngó sang

Em thẫn thờ, bơ phờ đôi mắt mơ…”

Vân Nhiên vẫn giữ nụ cười trêu chọc, ánh mắt long lanh nhìn xuống. Nhưng rồi, giọng hát của cô dần trở nên nghiêm túc hơn. Từ ánh mắt mang nét trêu ghẹo ban đầu, dần dần chuyển thành sự dịu dàng thuần khiết.

“Em đã cố đổi thay để mạnh mẽ hơn vì em sợ cô đơn

Nói yêu má hồng, mắt cong, bờ môi mọng rất khó

Vì lo trong trái tim anh đã có ai

Nhưng nếu yêu anh là sai thì em đây không cần đúng…”

Dần dần trường chìm vào im lặng hơn. Không còn tiếng thì thầm hát theo nữa mà chỉ còn tiếng hát trong trẻo của cô vang vọng khắp không gian.

Khánh Hưng không còn khoanh tay hờ hững nữa. Lúc này, cậu khẽ ngả người ra sau, ánh mắt hơi cụp xuống, như đang tập trung lắng nghe. Bàn tay đặt trên đầu gối của Khánh Hưng bất giác gõ nhịp theo điệu nhạc. Và điều mà không ai ngờ đến—môi cậu cũng mấp máy theo từng lời hát.

Những câu hát cuối cùng, Vân Nhiên lại đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Làm người yêu em nhé baby

Giờ làm chồng em nhé, baby

Ý anh sao? (Ý anh sao?)

Ý anh sao? (Ý anh sao?)”

Tiếng vỗ tay ào ào vang lên. Ai cũng tấm tắc khen. Hoàng Quân ấn dừng video thu điện thoại xuống. Quân quay lại nhìn xuống vị trí Khánh Hưng đang ngồi. Quân nhận ra chứ, trong suốt quá trình hát, Nhiên đều nhìn xuống vị trí cuối cùng đó. Trái tim cậu khẽ thắt lại nhưng không làm gì được cả.

Giữa hàng trăm con người, chỉ có hai ánh mắt chạm nhau.

Vân Nhiên mỉm cười nhẹ. Và ngay giây tiếp theo- Khánh Hưng cũng bất giác cười theo.

Không rõ là do bài hát, do cảm xúc nhất thời, hay vì điều gì khác… nhưng khóe môi cậu cong lên một cách tự nhiên, mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra.

Ánh mắt Nhiên lóe lên sự bất ngờ, cuối cùng cũng

nhìn thấy nụ cười của thanh sắt này rồi.

Cô cúi chào rồi rời khỏi sân khấu.

Không vội vã, không tìm cậu ngay. Cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên, như thể màn trình diễn kia chẳng có ẩn ý gì đặc biệt. Nhưng thực tế, tim cô vẫn đập nhanh hơn bình thường một chút.

Huyền Linh vỗ vai cô: “Ê, có thấy ánh mắt ai đó không rời mày không?.” Vân Nhiên cười nhạt giả vờ chẳng quan tâm: “Ai mà biết.” Dù ngoài mặt thản nhiên, nhưng ánh mắt cô vẫn liếc nhanh về phía hàng ghế cuối. Ở đó, Khánh Hưng đã đứng dậy rời đi.

Nhưng… ánh mắt và nụ cười lúc nãy của cậu, rõ ràng là có chút gì đó khác lạ.

Tiết học trôi qua.

Sắp đến giờ ra chơi.

Vân Nhiên khoanh tay tựa vào bàn, đếm từng giây.

5 phút…

10 phút…

Cuối cùng, trống giờ ra chơi vang lên. Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra hành lang. Mục tiêu rõ ràng- căn tin trường. Không vội, nhưng cũng không cố ý trì hoãn.

Và như cô dự đoán…

Ở góc khuất gần căn tin, cậu đứng đó. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Nhưng có một điều khác biệt. Trên tay cậu là một lon cà phê đen.

Nhiên chọc cốc trà sữa, nhấp ngụm nhẹ rồi cười: “Tao hát không tệ đúng không?.” Cậu liếc cô một cái, giọng điệu hờ hững: “Ừm.” Lần này, cậu không phớt lờ cô, không khịa lại. Mà là… một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chẳng chút miễn cưỡng.

Vân Nhiên nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia thích thú: “Chậc, hiếm khi nghe thấy mày khen người khác đấy.”