Đến nội dung chính

Chương 8: Ánh mắt mày đẹp thật đấy

admin 1.986 Chữ Cài Đặt

Hưng hờ hững ngước lên, liếc cô một cái: “Không.” Cô nhíu mày: “Tao hỏi mày cũng đi mua đồ à, trả lời thế là sao?.”

“Không mua.”- Âm giọng vẫn âm độ như vậy. Huyền Linh đặt đồ mình mua lên bàn, hóng hớt: “Thế đi cùng bạn gái à?.” Cậu lại ngẩng đầu, liếc cô một cái: “Không.”

“Thế mày làm gì ở đây?.”- Cô vẫn cố hỏi.

“Ngồi.”- Một từ ngắn gọn khiến người ta muốn bốc hỏa luôn. Có cần kiệm lời đến thế không?

“Mày là nhân viên part-time à?”- Cô chống tay lên bàn thanh toán, chờ đợi câu trả lời. Vẫn là câu trả lời “Không”.

Cô bắt đầu nản, quay sang quét mã thanh toán, tiện mồm hỏi: “Thế cửa hàng nhà mày à?.”

“Thì sao?.”- Cậu ngẩng mặt. Cậu cũng mất kiên nhẫn trước mấy câu hỏi vô nghĩa mà cô đặt ra rồi. Muốn thách thức sự kiên trì của cậu hay gì?
Nhiên không bất ngờ lắm vì cậu mặc quần áo có ngày nào trùng nhau đâu. Nhà kinh doanh thời trang cũng là chuyện bình thường. Nhưng cô muốn biết thêm về gia đình cậu.

“Ơ vậy có mỗi cửa hàng này thôi à?.”

“Không! Trên dưới chục cái.”- Cậu đứng đậy bỏ điện thoại vào túi quần: “Có chuyện gì à?.”

“Hỏi trước xem nhà chồng tương lai như nào thôi.”- Vân Nhiên nháy mắt tán tỉnh cậu. Hưng thở hắt ra một hơi. Mặt dày thật đấy, còn chưa cả yêu đương gì mà đã nói nhà chồng tương lai. Ảo tưởng sức mạnh quá đấy chứ.

“Mày mơ ngủ à?.”- Cậu nhàn nhạt hỏi. Huyền Linh chen vào: “Bạn tao nhiều lúc hơi có vấn đề, mày thứ lỗi nhá!.” Xong, Linh kéo cô ra khỏi cửa hàng đi về. Ra bên ngoài, Linh lấy ra 2 chiếc váy trắng. 2 cái váy này là một trong chục cái váy nãy cô thử.
“Nãy mày thử 2 cái này, tao thấy đẹp với hợp với mày nhất luôn đấy.”- Linh cố nói thêm để Nhiên nhận: “Này! Lại chê sự quan tâm của bạn mày đi.”

“Mày trả tiền 2 cái váy này á?.”- Cô vẫn chưa chịu nhận. Linh gật đầu và ngay lập tức lườm cô: “Mày mà chuyển khoản trả tiền váy này cho tao thì mày cứ cẩn thận với tao đấy. Tao mua tặng mày chứ không phải cho mày nợ.” Vân Nhiên định nói thêm nhưng Linh dùng tay bịt mồm cô lại: “Đi về nào con yêu của mẹ.”

Đang dạt dào tình bạn thì câu nói kia làm Nhiên tụt hứng. Muốn cốc thêm mấy phát vào đầu cho tỉnh. Nhiều lúc muốn ghét cũng không được.

Cơn mưa cuối thu ào ào đổ xuống trước sự ngỡ ngàng của học sinh. Sáng nay trời nắng mà gần trưa trời lại mưa thế này. Còn đúng giờ ra về nữa chứ. Khánh Hưng khoác cặp, rời khỏi lớp. Đức Mạnh đi bên cạnh, nhìn ra ngoài trời: “Mùi mưa dễ chịu vãi.”
Cậu đút tay túi quần, mắt vẫn hướng về phía trước: “Giờ nghĩ cách ra lán xe đi. Trời mưa như này ra đấy lấy xe mà chen chúc xong ẩm ướt nữa chứ.”

“Còn không có ô mà đi ra đấy ý. Lán xe thì rõ xa, ra đến nơi chỉ có đường là ướt hết.”- Đức Mạnh chặn ngang họng. Hưng không thèm đáp lại, cả 2 dừng dưới mái hiên trường. Ở đây cũng có lẻ tẻ vài người đứng trú.

Đức Mạnh thấy bố mình đi xe đến đón liền quay sang vỗ vai thằng bạn: “Bố tao đến đón rồi, tạm biệt nhé!.” Nhìn Mạnh được bố đưa đón đi học, cậu cũng chỉ biết ước. Nhưng bố cậu không còn trên đời nữa rồi. Bố cậu đã mất lâu rồi và từ khi có thể hiểu biết nhiều hơn về thế giời này thì bố đã không bên cạnh dạy cho cậu những bài học như bao người bạn khác.

“Khánh Hưng.”

Giọng nói trong trẻo kéo tâm trí của cậu về thực tại. Vân Nhiên chạy đến, cầm ô trên tay, miệng nở nụ cười: “Đi chung không?.” Cậu nhìn xuống chiếc ô rồi lại nhìn cô, ánh mắt trầm ổn bất thường.

“Mày sao vậy?.”- Cô nghiêng đầu dò hỏi. Cô nhận thấy ánh mắt này có chút khác lạ, không còn vẻ vô tâm nữa. Cậu cụp mắt, quay đi nhìn ra màn mưa: “Không sao. Chờ người ta lấy xe vãn đi đã rồi hãng ra.” Cô đi đến bên cậu: “Ánh mắt mày đẹp thật đấy.”

Đây là lời nói mà cậu không biết trước được. Trước giờ người khác nói về ánh mắt của cậu luôn là mấy từ lạnh lùng, vô cảm, vô tâm, lạnh lẽo,… chứ chưa ai khen mắt cậu đẹp cả. Đến cả mẹ cậu cũng hay phàn nàn về ánh mắt này. Căn bản không phải tự dưng cậu bày ra cái ánh mắt đấy mà là do lớp phòng bị mà cậu tự trang bị cho mình từ trước đến giờ. Vì không có bố bên cạnh bảo vệ nên cậu luôn phải tự bảo vệ cho chính mình.

“Sao lại đẹp?.”- Cậu lại có ý tò mò. Nhưng cô lại cười tươi như hoa: “Đôi mắt mày đẹp vì phản chiếu cả thiên nhiên, bốn mùa, nắng mưa, núi sông. Nhưng đôi mắt tao đẹp hơn…” Cậu khẽ cau mày còn nụ cười của cô càng sâu hơn.

“Mắt tao đẹp hơn vì trong đó có mày.”- Cô nói.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của cô và thấy được bản thân mình trong đấy. Đôi mắt của cô cũng đẹp vì nó hồn nhiên và vô tư. Ông trời quả thực quá ưu ái cho cô mà ban cho cô tất cả mọi thứ. Vậy mà còn nói “Con người nhân vô thập toàn” gì chứ.

Thấy ô tô của mẹ sắp đến, cô nhét ô vào tay cậu: “Cho mày mượn! Khi nào trả cũng được hoặc.. cả đời không cần trả, dùng thân mày trả là được.” Cậu không nhận, đẩy lại: “Không cần.”

“Mày mà không cần là sẽ ốm đấy. Đừng coi thường nước mưa.”- Cô nắm lấy tay cậu, đặt chiếc ô vào. Vừa lúc mẹ cô đi đến, cô vẫy tay chào cậu rồi lên xe. Trước khi cửa kính xe đóng lại cậu còn vội nhìn bóng dáng kia một chút. Nhìn quen quen như thể cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng cậu không nhớ. Cậu nhìn chiếc ô, cũng chẳng biết là cô thật lòng hay cũng chỉ đang cố lấy lòng cậu. Cậu mở ô đi về phía lán xe.

***

Hôm nay là chủ nhật. Vân Nhiên nằm trên giường đọc tiểu thuyết. Máy tính thì bật nhạc, cô cầm cuốn tiểu thuyết “Chiếc bật lửa và váy công chúa” nằm đọc. Một đống tiểu thuyết bị ném lộn xộn trên giường kia là kết quả của việc chăm đọc tiểu thuyết quá và giờ không biết đọc gì. Cả cuốn “Chiếc bật lửa và váy công chúa” cô đang đọc lại thôi vì cô đã đọc xong hết từ lâu rồi.

Cô úp cuốn sách lên mặt, than: “CHÁN!!!.”

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời hôm nay cũng khá đẹp. Trời mát, không có nắng, cũng chẳng có gió mạnh. Một ngày lý tưởng để ra ngoài. Mấy cuốn tiểu thuyết đọc hết rồi cũng chán lắm rồi nên cô quyết định đi mua mấy quyển mới. Nhà cô cách tiệm sách không xa lắm, đi bộ tầm mười phút là đến.

Cô bật dậy khỏi giường, lấy đại một chiếc áo khoác dạ mỏng khoác lên rồi ra ngoài. Xuống nhà thì mẹ cô đang ngồi xem tivi, bà Hương ngước lên nhìn con gái: “Đi đâu vậy?.”

“Con ra tiệm sách một chút.”- Vân Nhiên rót một cốc nước uống rồi ra ngoài luôn.

“Cầm ô đi nhỡ đâu lúc về mưa thì sao, Vân Nhiên.”- Bà Hương nói vọng ra và tiếng vọng lại mà bà nghe được là “Không cần đâu mẹ ạ!.”

Bước vào tiệm sách, mùi giấy mới xộc vào mũi khiến tâm trạng cô dễ chịu hơn hẳn. Cô lượn qua khu trưng bày tiểu thuyết ngôn tình, nhanh chóng chọn được một cuốn có bìa đẹp mắt. Sau đó, cô vòng sang quầy sách tham khảo, chọn thêm vài quyển tài liệu Văn để phục vụ việc học. Cô tìm được vài quyển nên tìm chỗ ngồi để đọc.

Cô thích ngồi gần cửa sổ nên cố tìm mấy chỗ gần cửa sổ. Mãi mới tìm được một chỗ ở góc cuối, gần cửa sổ mà yên tĩnh. Cô đi đến ngồi xuống. Vì chỗ đọc của tiệm sách này là một hàng dài theo lối đi nên mọi người đều ngồi ngăn nắp đọc sách theo hàng ghế.

Vân Nhiên đặt mấy quyển sách kèm mấy quyển tiểu thuyết lên bàn. Cô lấy Ipad ra xem đọc có gì quan trọng sẽ take note lại vào Ipad thay vì mua về vì có nhiều quyển cô chỉ cần vài phần liên quan đến phần cần học thôi chứ không cần mấy cái không quan trọng.

Cô chăm chú đọc mà cũng chẳng biết người ngồi bên cạnh mình là ai. Khánh Hưng cứ ngồi im lặng bên cạnh, trên người Vân Nhiên như có keo mà ánh mắt cậu cứ dán chặt lấy. Cậu nhìn cô… Cái dáng vẻ trầm tĩnh học tập này lại khiến người ta si mê sao á? Chiếc kính làm góc nghiêng của cô thêm phần nổi bật.

Cậu thấy đa số mọi người đều nói Đinh Vân Nhiên chơi suốt ngày chứ có học gì đâu nhưng thành tích lúc nào cũng nhất, nhì trường. Đủ loại giải thưởng từ huyện đến quốc gia chắc là con gái hiệu trưởng nên được ưu ái nâng điểm gì đấy hoặc là thông minh sẵn. Nhưng có lẽ, dáng vẻ cô nỗ lực trong âm thầm lại ít ai biết nhỉ?

Điện thoại cậu reo lên. Hưng quay sang nghe máy.

“Tối con qua cửa hàng giám sát lại xem nhé!.”- Mẹ Hưng ở đầu giây bên kia nói. Cậu đáp lại: “Vâng ạ! Tối con qua.”

Nhiên nghe giọng quen quen, mà không phải quen quen, phải rất quen mới đúng. Cô ngẩng mặt, nhìn sang: “Khánh Hưng… Mày ngồi đây từ khi nào đấy?.” Hưng đặt điện thoại uống bàn: “Lâu rồi, trước cả mày.”

Nhiên trợn mắt: “Thế mà tao không biết luôn ý. Sao mày không nói?.”

“Tao có nghĩa vụ phải nói à?.”- Cậu bình thản. Vân Nhiên á khẩu. Hôm nay cô mặc bộ quần áo ở nhà, tiện thì khoác thêm cái áo khoác dạ bên ngoài. Mặc như này đối diện với cậu cô ngại chết mất. Đúng là đen đủi mà….

Nhưng Đinh Vân Nhiên là ai chứ? Mặt dày là đặc sản. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, tặc lưỡi, xốc lại phong thái, rồi nghiêng đầu nhìn Khánh Hưng với nụ cười nham hiểm.

“Chúng ta có duyên thật đấy… Dạo này cứ vô tình gặp nhau ý nhỉ.”

Khánh Hưng nheo mắt: “Chắc mày nghĩ tao có hứng thú với cái gọi là duyên phận lắm?.” Vân Nhiên nhướng mày, bày ra vẻ mặt thâm sâu khó lường: “hưng mà cậu lại ngồi cạnh tôi đấy nhé. Nếu không có duyên, sao không chọn chỗ khác?.”

Cậu nhìn cô một lúc, ánh mắt có vẻ như đang đánh giá, nhưng cuối cùng vẫn không phản bác, chỉ quay lại tiếp tục đọc sách.

Vân Nhiên cười thầm. Đúng là không dễ chọc cho cậu ta đỏ mặt thật.

Nhưng không sao.

Cái gọi là “thả thính” chính là phải kiên trì. Nhìn đồng hồ cô thấy cũng gần trưa rồi nên thu dọn đồ ra thanh toán nốt mấy quyển tiểu thuyết rồi về.