Gió thổi nhẹ qua mái hiên, cô nghiêng đầu, ánh mắt trong veo: “Nhưng mày biết không… Tao không mong mày trả lời về bài hát đâu.” Cậu hơi nhíu mày, giọng vẫn trầm tĩnh: “Vậy mày mong gì?.”
Vân Nhiên bước lên một chút, gần như rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Cô chống một tay lên tường, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng có chút gì đó không đứng đắn: “Tao đang suy nghĩ xem… Không biết có ai vừa nghe bài hát mà bỗng dưng tim đập nhanh hơn không nhỉ?.”
Khánh Hưng thoáng khựng lại. Một giây……..
Sau đó, cậu nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lại trở về vẻ bình tĩnh ban đầu: “Có thể có. Nhưng chắc chắn không phải tao.” Nói rồi, cậu đưa lon cà phê lên uống một ngụm, che đi khóe môi vừa hơi cong lên một chút.
Nhiên bật cười khẽ, giật lon cà phê trên tay cậu rồi lắc đầu: “Uống cà phê đen hoài, đắng lắm. Hôm nào tao mua cho mày sữa tươi đường đen nhé?.” Cô xoay người rời đi, bóng lưng tự tin, để lại Khánh Hưng đứng đó. Gió thổi qua, mang theo dư âm của giọng hát khi nãy… Và một chút gì đó lạ lẫm len lỏi vào lòng cậu.
Cậu hay bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt mà hình như cô là người tạo ra những điều nhỏ nhặt đấy. Sắp bị gậy ông đập lưng ông rồi Nguyễn Trần Khánh Hưng ơi!
……….
Vân Nhiên ngồi xuống ghế, nhận lấy điện thoại của Hoàng Quân: “Mày quay tao có đẹp không đấy hay là con mụ nào đứng hát.” Quân không nhịn được cười: “Chả có con mụ nào xinh bằng mày đâu. Yên tâm.” Cô im lặng xem video và nghe giọng hát của mình xong lại tự đặt câu hỏi: “Ê sao tự dưng nay hát tao cười nhiều thế nhỉ?.”
Nụ cười của Quân mờ nhạt dần rồi vụt tắt nhưng vẫn phải cố dặn lòng: “Mày cứ nhìn thằng Khánh Hưng còn gì.” Nhiên lúc này mới để ý, cô lại tự hỏi: “Sao tao phải nhìn nó nhỉ? Nó khác gì loại không cảm xúc đâu.”
“Nhưng mày vẫn nhìn nó đấy thôi.”- Hoàng Quân ân cần trả lời cô tự đặt ra cho chính mình.
Vân Nhiên ngẩng mặt: “Tao xóa video nhá! Tao gửi qua máy tao rồi.” Quân giật lại điện thoại: “Cứ để đấy tao tự xóa sau.” Nhiên gật đầu, cô đứng dậy: “Tao về lớp ôn bài cái đã. Tiết sau kiểm tra 15 phút tiếng anh.”
***
Ra về, cô đứng cổng trường chờ mẹ. Bỗng dưng cô thấy bên đường có một người đang ngồi tựa vào gốc cây bên vỉa hè. Bên cạnh là túi ve chai. Mặt ông lấm lem vài vết bẩn, hình như là người ăn xin hoặc vô gia cư. Nhưng nhìn có vẻ mệt mỏi lắm.
Rất nhiều học sinh hay người lớn đi qua đều không hề dừng lại mà hỏi han ông dù chỉ một lời. Cô đứng nhìn hồi lâu, học sinh cũng vãn vãn dần. Cô nhìn xung quanh rồi đi đến một quán bán đồ ăn ở cổng trường mua một cái bánh mì với một hộp sữa.
Cô đi sang đường, ngồi xuống cạnh ông.
“Ông ơi!.”- Cô khẽ gọi. Ông từ từ mở mắt, ánh mắt mờ đục thấm đẫm gió mưa. Cô lại càng mềm lòng hơn. Cô lấy ra mấy tờ giấy từ trong cặp giúp ông lau mấy vết bản trên mặt.
“Sao ông lại ngồi ở đây ạ? Trời này cũng se se lạnh rồi, cẩn thận ốm đấy ạ!.”- Cô nắm lấy bàn tay ông, đôi bàn tay run run. Ông như sợ bẩn tay cô mà định rụt lại nhưng cô nắm chặt: “Ông đừng lo. Ở nhà ông bà con cũng hay ngồi trong bếp củi ý, lúc ra ngoài mặt mày nhem nhuốc, tay cũng run run như tay ông thôi.”
Cô lấy túi bánh mì với hộp sữa đưa cho ông: “Cái này con biếu ông.” Ông lão rưng rưng: “Thôi! Con là học sinh, về sớm đi không bố mẹ lo.” Cô nhét vào tay ông: “Ông cứ cầm lấy.” Cô lại lấy từ trong túi ra tờ 200k, ông lão thấy vậy liền từ chối: “Con còn nhỏ, ông không nhận đâu.”
Cô cười nhẹ, bỏ vào túi áo ông: “Cái này con biếu ông, mong ông có nhiều sức khỏe, mong là giúp đỡ được phần nào bữa cơm của ông.” Cô cầm túi ve chai bên cạnh: “Ông bán cái này thì được bữa nào đoàng hoàng chứ, cũng chỉ bữa no bữa đói thôi.”
Giọng ông run run như muốn vỡ òa: “Cảm ơn con, chúc con học hành giỏi giang…” Cô nắm chặt tay ông: “Chúc ông có một ngày tốt lành ạ!.”
Cô đứng dậy, quay lại, nhìn qua bên đường thì thấy Khánh Hưng đứng đó nhìn từ khi nào. Ánh mắt cô sáng như sao, nhìn hai bên đường thấy không có xe liền chạy sang. Hưng cũng vội thu lại ánh mắt, cậu cũng không ngờ, cô gái này còn nhiều lúc vội vàng như vậy.
“Này! Mày nhìn tao nãy giờ đấy hả?.”- Vân Nhiên ngó nghiêng ngắm nghía mặt cậu. Hưng né đi ánh mắt của cô, đút tay túi quần: “Mày mắc bệnh ảo tưởng mãi chữa không khỏi nhỉ?.”
Cô nhún vai, ánh mắt trong veo nhưng giọng mang theo ý cười: “Ừm, chắc vậy ý. Mà ngoài bệnh ảo tưởng ra tao còn bị bệnh yêu nữa cơ…. Mày tính chịu trách nhiệm không?.”
Cô lén quan sát phản ứng của cậu xem cậu có hiểu ý không. Nhưng cậu chỉ ném lại cho cô một câu: “Thừa thính quá thì đừng văng vãi lung tung như này.” Cậu đi về phía chiếc xe màu đen đỗ ở vỉa hè, chắc là mẹ cậu đón. Cô nhìn vào bên trong trường vừa lúc thấy ô tô mẹ đi ra.
Cô mở cửa ngồi lên xe. Cô gỡ cặp để ra ghế sau, day day thái dương.
“Cảm thấy chóng mặt à?.”- Bà Hương lo lắng hỏi.
“Sáng nay con cũng đã uống thuốc rồi nhưng mà từ sáng đến giờ cứ thấy ong ong trong đầu. Khó chịu lắm!.”- 2 mắt cô nhắm chặt, mệt mỏi vô cùng.
“Cuối tuần mẹ lại chở đi khám lại nhé!.”- Bà Hương lấy một chai nước đưa cho con gái. Cô nhận lấy chai nước, mở ra uống: “Thôi, không cần đâu, chắc nghỉ ngơi là đỡ thôi.”
“Đừng có chủ quan như vậy chứ.”- Bà Hương vừa lo lắng vừa bực mình vì cái tính lạc quan quá mức của con mình. Lạc quan thì tốt nhưng lạc quan quá mà sinh ra chu quan là không được
“Mấy lần trước cũng vậy mà mẹ. Nó đau môt chút xong nghỉ ngơi là khỏi.”- Cô cố trấn an mẹ. Mẹ cô cũng bận lắm chứ, bà cũng vất vả lắm vì một mình nuôi cô suốt hơn chục năm qua. Cô biết mẹ vẫn canh cánh trong lòng về chuyện bố ngoại tình năm đó và cảm thấy có lỗi với 2 chị em cô. Cũng đã lâu lắm rồi cô không được gặp bố, mẹ cũng không được gặp chị. Bố vẫn còn quan tâm và lo lắng cho cô và mẹ lắm nhưng bằng đấy hành động cũng chẳng thể lấp đầy được tổn thương của mẹ.