Đức Mạnh hích nhẹ tay người bên cạnh ra hiệu im lặng nhưng Gia Phong không nghe. Lấy điện thoại dơ ra trước mặt Nhiên: “Cho xin in4 đi.” Cô khinh bỉ lướt ánh mắt qua. Mấy kiểu con trai như này cô gặp qua hết rồi mà cũng trap nhiều đến phát ngán rồi, giờ cô chả thèm nữa.
“Không cần xin. Dù sao tao cũng không cho đâu.”- Cô bày ra bộ mặt trêu ngươi. Tất cả đám bạn của Hưng đều ồ lên như thấy một bộ phim hay.
Cô liếc sang cậu, bước gần đến. Chiều cao của cô cũng không phải loại hạn chế, cũng cao ngang ngửa cằm cậu. Cô nắm cổ áo cậu, kéo mạnh xuống trước sự ngỡ ngàng của đám bạn cậu. Khoảng cánh có thể nói là chỉ thiếu vài xen-ti-mét nữa. Cô nở nụ cười mê hoặc, từ từ ghé sát bên tai cậu: “Nguyễn Trần Khánh Hưng! Mày cứ chờ đấy, tao nhất định sẽ tán được mày.”- Nói xong cô quay phắt đi rời khỏi quán.
Hành động và lời nói này của cô cũng khiến cậu phân tâm đôi phần đấy. Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn rời đi có chút dao động xuất hiện trong ánh mắt. Nhưng mà trái tim cậu lại không dễ chinh phục đến vậy. Cậu sẽ chống mắt lên xem cô gái này làm gì được mình.
Khánh Hưng nhìn từng thằng bạn của mình, nhàn nhạt rút ra một điếu thuốc, châm lửa và hút. Khói thuốc phảng phất quanh khuôn mặt đẹp trai của cậu nhìn vô cùng cuốn hút.
“Này! Sao phũ với con gái nhà người ta quá vậy?.”- Tuấn Huy rút một điếu thuốc trong bao của Hưng, đùa đùa. Cậu nhìn vào một khoảng không vô định: “Không thích. Vậy thôi.”
“Nhưng hình như con này bám dai lắm nhỉ?.”- Tuấn Huy lại nói. Cậu đưa điếu thuốc lên hút xong nhả ra: “Dai như đỉa đói. Phiền.” Dứt lời Hưng dập điếu thuốc đang dở. Cậu dẫm lên, cầm cây cơ và tiếp tục ván bi-a.
Thấy Vân Nhiên về, Huyền Linh đang gặm dở cái đùi gà liền bỏ xuống: “Sao đi lâu vậy?.” Nhiên hí hửng ngồi xuống: “Đi tán crush.”
“Thằng Hưng á? Nó cũng ở đây à?.”- Linh liền đảo mắt quanh quán nhìn.
“Quán bi-a bên cạnh.”- Cô hất mặt sang. Linh bĩu môi: “Tia nhanh đấy.”
“Tia trai chả nhanh.”- Cô như nhớ ra gì đó, nói thêm: “À! Quán corona mới nhập về nhiều quần áo đẹp lắm! Nhiều đồ đôi nữa. Qua con Vy đi xong nó chụp gửi tao. Lát nữa tao với mày đi không?.” Linh rút giấy lau tay: “Tao với mày thiếu quần áo à hay thiếu đồ đôi.” Nhiên vẫn cố thuyết phục thêm: “Đi, lâu rồi có buổi đi chơi nào với nhau đâu.”
“Tiết kiệm đi, cẩn thận rơi vào nạn đói năm 1945 đấy.”- Linh vẫn không chịu đi. Đúng vibe chuyên sử, cái gì cũng liên hệ được. Nếu đã muốn châm ngòi thì Vân Nhiên cho cháy luôn.
Cô phản dame: “Nay bày đặt tiết kiệm cơ đấy. Này cẩn thận có “Chí Phèo” nào nghe thấy lại vác dao ra đấy!.”- Cô đáp trả lại theo kiểu chuyên văn. Linh lại đâu có chịu thua.
“Sợ gì! Tao là nhân chứng lịch sử, Chí Phèo có đến cũng chỉ là một phần trong diễn trình phát triển của giai cấp nông dân thôi!.”
“Ờ, nhưng nhân vật của tao có nội tâm sâu sắc, không phải cứ nhìn bề ngoài mà đánh giá được đâu!.”
Huyền Linh cười khẩy: “Nội tâm gì cũng phải phục lịch sử thôi! Văn học còn chẳng phải là tấm gương phản chiếu thời đại à?.”
“Lịch sử là sự kiện, nhưng văn học mới thổi hồn vào lịch sử, làm nó sống động. Không có văn học, lịch sử khô khan lắm!.”
“Nhưng không có lịch sử, văn học lấy đâu ra chất liệu? Không có Cách mạng tháng Tám, lấy đâu ra “Vợ nhặt” mà khóc lóc?.”
Cô chốt hạ Huyền Linh một câu cuối: “Ờ, nhưng mà không có văn học, chắc gì người ta đã nhớ đến lịch sử theo cách sâu sắc đến vậy!.” Linh cứng họng tiếp. Lúc nào cãi nhau với con nhỏ này Linh đều thua.
“Vâng, bạn đúng.”- Linh chỉ còn cách chấp nhận.
“Thế có đi không?.”- Nhiên hỏi lại nhưng Linh không trả lời: “Có gì tao cho mày mua đồ thoải mái. Mua cái gì tối nay tao bao.”
“Được đi.”- Linh hớn hở cười. Cả 2 đứng dậy rời khỏi quán. Đi ra ngoài, Linh hới ngó vào quán bi-a bên cạnh.
“Mày nhìn ai vậy?.”- Nhiên vừa đeo khẩu trang vừa hỏi.
“Nhìn xem crush của mày nay thế nào mà lại hút được con bạn tao đi sang đây. Bỏ tao một mình ngồi ăn.”- Linh vẫn ngó vào bên trong và vẫn đang tìm kiếm. Nhiên bất lực thở dài, cô lấy mũ bảo hiểm chụp lên đầu Huyền Linh: “Đi mua đồ. NHANH.”
Huyền Linh quay lại, ngoan ngoãn cài mũ, chèo lên xe.
Cửa hàng này đông khách cực kì vì đồ đẹp với hợp thời đại, phong cách của giới trẻ nữa. Cả 2 bước vào, đi một lượt chọn đồ.
“Ê! Mua váy đi.”- Huyền Linh lấy một chiếc váy màu đen, dơ ra. Nhiên lắc đầu: “Tao không thích váy.”
“Mua áo đôi đi.”- Vân Nhiên lấy một chiếc áo phông đen. Linh lại lắc đầu. Cả 2 đi một vòng, đi mãi mà chả chọn được cái nào vì đứa thích váy, đứa ghét váy.
“Vân Nhiên! Mua váy đi. Dáng mày đẹp mà mày cũng hợp với mấy kiểu nàng thơ ý.”- Huyền Linh ngó nghiêng nhìn dàn váy trắng được treo ngăn nắp, lấy ra một cái váy trắng ngang vai, tay bồng: “Mặc thử đi.”
“Không.”- Nhiên vẫn ngang bướng không chịu. Linh cau mày tìm thêm mấy cái váy trắng nữa. Chơi với nhau bao năm chẳng lẽ lại không hiểu nhau. Vân Nhiên là một đứa xinh nhưng không bao giờ nhận mình xinh. Rất hay overthinking nhiều cái.
Chon xong xuôi cũng phải gần chục cái, Huyền Linh đặt vào tay Nhiên: “Vào thử hết cho tao.”
“Con điên này…”- Cô còn chưa chửi hết câu Linh đã đưa tay chặn miệng cô: “Suỵt! Đi thử đồ.” Linh kéo cô đi đến phòng thử đồ.
“Mày không vào thử thì tốt nhất đừng gọi tao là bạn.”
Nhiên vì câu này mà miễn cưỡng bước vào. Cô liên tục ra vào ở phòng thử đồ và mỗi lần bước ra là một chiếc váy khác nhau.
Ở một góc mà cô không để ý lại đang có một ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Khánh Hưng ngồi ở quầy thu ngân, sự chú ý của cậu đã rơi vào cô gái cứ ra ra vào vào kia. Ván game dở dang trong điện thoại cũng chẳng thể lấy lại tâm trí của cậu. Tự dưng cậu lại thấy biết ơn mẹ vì đã bắt cậu đến đây quản lí cửa hàng cho mẹ vì mấy nay cửa hàng này liên tục bị mất tiền. Check camera nhưng chả thấy gì. Bây giờ cậu mới nhận ra vì sao cô gái này lại được nhiều người theo đuổi đến thế rồi.
“Bộ nào cũng hợp với mày hết luôn ý.”- Huyền Linh tươi cười: “Hay mày lấy hết đi.”
“Mơ đi cưng.”- Nhiên trả lại mấy bộ váy kia cho Linh: “Mày muốn mua thì mua đi.” Cô lướt một lượt chọn ra 2 cái áo đôi: “Linh ơi, chốt hai cái áo này nhá, đẹp mà.” Linh vừa xếp lại đống váy ban nãy vừa trả lời: “Tùy mày.”
“Vậy chốt.”- Cô đi về phía quầy thu ngân đặt đồ lên bàn chờ thanh toán. Nhưng cô lại gặp người quen rồi.
“Mày cũng đi mua quần áo hả?.”
Khánh Hưng vẫn cúi đầu như không nghe thấy câu hỏi của cô.
“Ơ! Không nghe thấy hả?.”