Đến nội dung chính

Chương 6: Mày biết tao trap mày?

admin 1.403 Chữ Cài Đặt

Đến tối thì như đã hẹn, Linh với Nhiên đi chơi với nhau. Khi đồ ăn được mang ra đầy đủ thì cũng là lúc chuyện thiên hạ được mang ra phơi bày.

– Ê, cái con ngồi bàn bên kia nhìn quen quen, phải con hay cưa thằng lớp trưởng lớp tao không nhỉ? – Linh lên tiếng trước.

– Con tóc xanh kia á? – Nhiên hỏi.

– Ừ, tao nhớ nó đăng story “anh là chân ái đời em” xong ba hôm sau thấy thằng kia ôm eo con khác.

– Ủa? Chắc chân ái nhưng chỉ là của một giai đoạn.

– Chắc chân ái nhưng hơi yếu tim, gió thổi phát bay luôn.

– Mà cái lớp trưởng lớp mày cũng ghê, yêu nhanh quên nhanh nhỉ?

– Ờ, nhanh còn hơn tốc độ ánh sáng. Hôm qua còn thấy nó tỏ vẻ thất tình, hôm nay đã ôm con mới rồi.

– Cái hệ “hồi phục nhanh” này tao xin chịu.

– Mà tao kể mày nghe cái này, con Hoa lớp tao hình như vừa bị bồ đá.
– Hoa nào? Cái con cứ tỏ ra thanh cao, suốt ngày chê người khác yêu sớm á?

– Đúng nó đấy!

– Ủa, rồi ai là người khóc trước cổng trường hồi tuần trước vậy?

– Chắc do bị nghiệp quật!

– Trước chê người ta, giờ đến lượt mình bị bỏ. Đúng là cuộc đời như một vòng tuần hoàn.

– Chưa hết đâu, nghe nói nhỏ lớp mày cũng có biến kìa. Con gì nhỉ, hôm trước đăng story bóng gió á?

– À, con Trang hả? Thề, nó mà đăng story thì y như rằng có biến, tao đọc mà thấy còn ly kỳ hơn phim hành động.

– Nó chia tay chưa?

– Chưa nhưng đang lằng nhằng. Chia tay xong rồi lại quay lại, quay lại xong lại chia tay. Nhanh hơn cả việc tao quyết định hôm nay ăn gì.

– Khổ thân thằng bồ nó, chắc nhức não dữ lắm.

– Ờ, nhưng mà công nhận nó drama ghê. Hôm bữa thấy nó đăng story khóc lóc như thất tình, ai ngờ hôm sau đăng ảnh nắm tay thằng kia.
– Mệt mỏi với tụi yêu đương!

– Mày nói như kiểu mày chưa từng mê trai vậy.

– Ờ thì có mê, nhưng tao chọn lọc!

– Chứ không phải mày cứ thấy trai đẹp là mắt sáng rực lên à?

– Ủa, rồi mày khác gì tao? Thấy thằng Hưng cái là mắt long lanh liền.

– Gì mà long lanh? Tao chỉ đang phân tích xem hôm nay nó có biểu cảm gì mới không thôi!

– Ờ, trap người ta muốn gãy lưỡi rồi còn bày đặt phân tích!

– Mày đừng có xuyên tạc, tao trong sáng!

– Trong sáng mà thả thính hơn mưa rơi ngoài kia.

– Cũng đúng… mà khoan, cái con bàn bên kia nó cứ liếc tao kìa!

– Hay là mày bị nhận diện vì đã từng bóc phốt nó?

– Không đâu, tao thảo mai với thiên hạ mà, có thù với ai đâu!

– Này! Vân Nhiên. Mày biết thiên hạ có mấy loại người khốn nạn nhất không?

– Không. Biết làm gì dù sao cũng chả phải tao.
– Không. Một là tao, hai là mày.

Cả hai đứa nhìn nhau cười đầy gian trá, tiếp tục tán dóc không hồi kết.

Nhưng đang tán dở thì điện thoại Vân Nhiên kêu lên. Cô liếc mắt sang, là chị gái gọi. Cô đứng dậy:

– Tao ra ngoài nghe điện thoại. Ở đây ồn lắm.

Ra ngoài, cô ấn nút nghe, đưa lên tai:

– Em đây.

Đầu dây bên kia nói:

– Dạo này sao rồi, có cảm thấy người làm sao không?

Vân Nhiên mỉm cười, vui vẻ đáp lại:

– Dạo này em cảm thấy như khỏe lên ý, không sao cả.

– Um! Vậy chị an tâm rồi.

– Bao giờ chị về chơi với em hay… để em xin mẹ vào đấy chơi với chị.

Nhiên hơi ngập ngừng. Nhà có hai chị em mà một đứa thì ở trong Nam với bố, một đứa ở ngoài Bắc với mẹ. Vì bố mẹ cô ly hôn khi hai chị mới 6 tuổi, từ đó là cũng chẳng còn được gặp nhau thường xuyên nữa.

– Thôi! Bây giờ em cứ lo cho em đi. Nhớ là ăn uống đầy đủ, phải lạc quan lên không được nghĩ tiêu cực nghe chưa. Bây giờ chị cũng còn đang lo học tập trong này mà dạo này bố bận lắm.

Cô nghe xong cũng chỉ ậm ừ vì thất vọng. Chị cô tắt máy trước. Cô thở dài, ngó xung quanh thì vừa vặn bắt gặp một bóng dáng điển trai quen thuộc bên quán bi-a sát vách. Không ai khác chính là Khánh Hưng.

Vẫn một chiếc áo Balenciaga màu đen nhưng hôm nay dòng chữ thương hiệu ở đằng trước. Cậu tựa người vào bàn bi-a, mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng trên bàn, mặt lạnh như tiền. Xung quanh là ba, bốn thằng bạn thân, toàn mấy gương mặt đẹp trai nhưng toát ra vibe “không phải dạng vừa”.

Vân Nhiên nheo mắt:

– Ủa? Cái tên mọt sách lạnh lùng này mà cũng biết chơi bi-a hả?

Cô chắp tay sau lưng, bước lại gần, giọng lảnh lót:

– Tao tưởng mày chỉ biết cầm ống nghiệm với giải phương trình, ai dè cũng biết cầm cơ bi-a hả?

Hưng liếc qua, giọng nhàn nhạt:

– Tao tưởng mày bận trap trai, ai dè còn có thời gian rảnh hóng chuyện của tao.

Cô nhếch môi, khoanh tay tựa vào tường:

– Tao rảnh thì kệ tao. Mà sao, học Hóa mệt quá nên ra đây giải trí hả?

Cậu cầm cơ bi-a nhắm bắn nhưng vẫn tỉnh bơ:

– Còn hơn ai đó, trap mãi không ai đổ nên ra đây kiếm con mồi mới à?

Cô ngạc nhiên:

– Ủa? Tao có nói tao trap mày đâu mà mày phản ứng ghê vậy? Hay là… bị tao trap thật rồi?

Cậu cười khẩy, đánh một cú bi-a đẹp mắt:

– Mơ đi cưng.

Lạ thật, Khánh Hưng ở ngoài trông còn cuốn hút hơn trong trường. Cái vẻ tri thức, học sinh ngoan ngày thường biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự phóng khoáng, có chút bất cần của một badboy. Mà đây chính là gu cô còn gì nữa.

– Vậy thôi, tao tán mày vậy, chả muốn trap nữa. – Cô ra vẻ ỉu xìu.

Cậu đứng thẳng dậy, theo bản năng tự vào bàn, tiện tay để cây cơ bên cạnh:

– Vô ích thôi!

– Sao mày biết vô ích? – Cô nheo mắt rồi lại thả lỏng. – À mà khoan. Mày biết tao trap mày.

Xong cô lại lúng túng tự vả mồm mình:

– Chết cha… sao lại nói hết ra xong tự nhận thế này.

Cậu chỉ cười nhạt:

– Lộ liễu quá rồi đấy.

Vân Nhiên cảm thấy hơi bực, tự mình hại mình là có thật. Tán còn chưa đổ mà đã lộ hết như này. Không được… cô phải tán tiếp khi nào đổ mới thôi. Chứ cô không muốn bỏ giữa chừng. Từ trước đến giờ cái gì cô muốn là phải có bằng được.

Cô vênh mặt:

– Lộ liễu thì sao? Mày nghĩ tao bỏ cuộc à, mơ đi cưng. Bà đây không dễ buông tha vậy đâu.

Cậu có vài phần bất lực:

– Thế mày nghĩ tao biết mày trap tao rồi thì tao có còn đổ không?

– Thì cứ chờ xem. – Cô nói với giọng đầy chắc chắn.

Cậu không thèm nói gì, đứng nhìn chằm chằm cô. Bị nhìn như vậy khiến Nhiên khó chịu:

– Mày không cười được à? Mặt cứ hằm hằm như mất sổ gạo vậy.

Lúc này một giọng nói lười biếng chen vào:

– Ô! Hotgirl trường chuyên đây sao, nay được gặp ngoài đời này.

Cô quay sang nhìn. Nguyên một đám mặc áo đen đủ loại thương hiệu từ Dior, LV, Burberry…

– Bạn mày à? – Cô nhìn Hưng, hỏi cho chắc.

Cậu gật đầu. Mấy người kia lại nói thêm:

– Ui! Xinh như này chắc nhiều người đổ lắm nhỉ?

– Trời trời, khái niệm nhan sắc chắc phải gọi Đinh Vân Nhiên này bằng cụ ý nhỉ.

– Khánh Hưng! Có người yêu xinh như này mà không chia sẻ với bạn bè gì cả.

– Chỉ có thằng ng’u mới nói được câu đấy.

Câu nói của người thứ ba vừa dứt thì cậu liền chặn ngang để những cái mồm khác không nói thêm được nữa. Cô hơi bất ngờ nha! Tính ra thì Hưng cũng độc miệng phết.