Đến nội dung chính

Chương 5: Thử viết thư

admin 1.109 Chữ Cài Đặt

Chiều nay, trời trong và nắng đẹp. Những tia nắng vàng đổ dài xuống sân trường, len qua từng tán lá, tạo nên những vệt sáng huyền ảo. Không gian yên ắng chỉ còn vang vọng tiếng giảng bài đều đều từ các lớp học, hòa lẫn với tiếng lá xào xạc khe khẽ trong gió.

Vân Nhiên ngồi trong lớp, thỉnh thoảng chăm chú lắng nghe rồi lại cúi xuống ghi chép vài dòng. Mấy cái công thức Hóa kia làm cô hơi choáng váng. Chiếc kính gọng mảnh khiến cô toát lên vẻ tri thức, dịu dàng của một cô gái chuyên Văn. Mái tóc buộc gọn gàng sau gáy, vài lọn tóc mái vô tình rơi xuống càng làm nổi bật nét điềm tĩnh, trầm tư. Cô xoay nhẹ chiếc bút trong tay, ánh mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng hắt vào lớp, vẽ nên những vệt sáng trên trang vở. Bất giác, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng…
Hay mình thử viết thư xem sao nhỉ? Trước giờ tán tỉnh cũng chưa viết thư bao giờ.

Cô lén lút xé một góc giấy vở, hí hoáy viết vài dòng:

– Này Khánh Hưng, tao thấy hình như mày bị cận rồi đấy.

Cô ngó lén ra cửa sổ, cười một mình rồi lại tiếp tục viết:

– Không nhìn thấy tao thích mày hả?

Vân Nhiên cười khẽ, nhưng chưa dừng lại. Cô lại xé thêm một mẩu giấy khác:

– Tao chỉ đang điều chế một thí nghiệm nhỏ thôi. Nhưng có vẻ… chất xúc tác chưa đủ mạnh để mày phản ứng lại nhỉ?

– Mày học Hóa giỏi vậy, có thể điều chế một loại thuốc giúp tao hết thích mày không? Nếu không có thì chấp nhận đi, vì tao nghĩ phản ứng này là không thể đảo ngược.

Viết đến đây, chính cô cũng thấy hơi ngại. Nhưng mà thôi kệ, cứ tiếp tục vậy.

– Thế này nhé, nếu một ngày tao hết trêu chọc mày, thì có hai khả năng: Một là thí nghiệm thất bại, hai là tao đã tìm thấy một mẫu thử thú vị hơn.
Đến lúc này, bàn học đã ngổn ngang mấy mẩu giấy chi chít chữ. Vân Nhiên tặc lưỡi. Đọc kỹ lại một lượt, cô suýt bật cười thành tiếng. Không ngờ bản thân mình còn nghĩ ra được nhiều thính đến vậy. Nhưng mà… có nên gửi thật không nhỉ?

Lúc này cô giáo từ trên bảng đi xuống nên cô kẹp đại vào quyển sách giáo khoa.

Nắng cuối ngày rải một lớp ánh vàng nhàn nhạt xuống sân trường. Nhiên dừng lại, tay chống đầu gối thở hổn hển. Cô chạy nãy giờ mệt muốn ngất luôn.

Hoàng Quân ngồi bên ngoài, dựa lưng vào cái cây gần đó, tay cầm chai nước, nhàn nhã nhìn cô như đang xem một chương trình giải trí.

– Mày tập thể thao hay mày muốn hành xác thế? – Hoàng Quân nhướn mày, lắc lắc chai nước trong tay.

Nhiên đứng thẳng dậy, đưa tay đón lấy chai nước mà cậu bạn ném qua, tu một hơi rồi thở dài:
– Phải rèn luyện thể lực chứ! Tán trai mà yếu quá thì làm sao có sức theo đuổi.

Quân khựng lại một chút, rồi cười nhạt:

– Lại là Khánh Hưng?

Nhiên gật gù, lau mồ hôi trên trán:

– Mày nói xem, tao tán nó lâu vậy rồi, sao không đổ? Hay tại tao chưa đủ xinh? Hay là do nó không thích con gái?

Quân bật cười, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu:

– Tao cá là cái thằng đó còn chẳng thèm để ý đến những trò mày bày ra đâu.

Nhiên bĩu môi:

– Mày có thể nói gì dễ nghe hơn không?

Hoàng Quân vươn vai, lười biếng đáp:

– Thế mày muốn nghe gì? Kiên trì sẽ có ngày thành công hay Nguyễn Trần Khánh Hưng chỉ đang thử thách lòng mày?

Nhiên lắc đầu nguầy nguậy:

– Không, mấy câu đó nghe dối trá lắm. Tao muốn nghe ý kiến thật của mày cơ.

Quân im lặng vài giây, nghiêng đầu nhìn cô:

– Ý kiến thật là… nếu tán hoài mà không đổ, thì có khi nào mày chọn sai người không?

Nhiên như rơi vào trầm tư, mồm lẩm bẩm:

– Sai người? Có yêu đâu mà sai người nhỉ?

Quân thấy vậy thì bật cười, giọng vẫn mang ý trêu chọc:

– Đùa đấy. Nhưng nếu có ngày nào đó mày muốn bỏ cuộc, thì nhớ là vẫn có tao ở đây, chịu khó nghe mày than vãn.

Nhiên phì cười, đẩy tay ra:

– Được rồi, vậy để mai mốt tao suy nghĩ lại xem có nên tuyển người mới không.

Quân nhìn theo cô, ánh mắt đầy ý vị. Nhưng rồi lại cười nhẹ, nhún vai:

– Ừ, nhớ tuyển đúng người đấy.

Huyền Linh đang đi thì từ sau có người dọa. Không quay lại cũng đủ biết là ai.

– Tưởng lại đi bám anh Hưng của mày rồi.

Vân Nhiên chán nản:

– Bám gì chứ. Đang thấy chán đây. Mấy thằng kia tán có 2 đến 3 ngày là đổ thôi mà thằng này cứng như sắt ý.

Huyền Linh khẽ nhún vai:

– Này! Mày có biết nhục không vậy?

Huyền Linh chẹp miệng, lắc đầu:

– Tán trai gần 1 tháng mà nó còn chưa thèm nhìn mày quá 5 giây. Tao nuôi con chó nhà tao 2 tuần nó còn biết cụp tai khi thấy tao kìa.

Vân Nhiên cắn môi, tay theo phản xạ cốc mạnh vào trán Linh:

– Tao đang trap chứ tao đâu có yêu mà lo. Đổ hay không đến cuối cùng thì nó cũng như mấy thằng trước thôi.

Linh cười mỉa:

– Ừ, mày tán nó, thả thính nó, cười với nó, quan tâm nó, rồi chốt hạ là “tao trap thôi chứ tao không yêu”. Cảm giác bị đùa giỡn đó chắc không cay lắm đâu ha?

– Vậy chẳng lẽ đàn ông bọn nó trap được mà bọn mình không trap được?

– Rồi rồi, mày luôn đúng. – Huyền Linh chắp tay chịu thua trước khi chuẩn bị nghe một tràng kinh do con nhỏ này tuôn ra.

– Chả đúng thì không à. Trước mày cũng khác gì tao đâu, người yêu trên dưới 100 anh còn gì nữa.

– Mày có vẻ thích lôi chuyện cũ ra nhể?

– Cũ thì lôi lại cho mới.

Linh định quay sang úp sọt Nhiên nhưng cô nhanh chóng nở nụ cười thân thiện:

– Tối nay quán Xuka, tao bao.

Lời vừa dứt, Huyền Linh từ từ hạ tay xuống, khoác lấy vai của cô:

– Dạo này đang thèm đùi gà ý mày. Mà mỳ cay với trà đào thì đủ combo rồi.

– Ăn là sáng cái mắt lên. – Nhiên chửi thầm.