Đến nội dung chính

Chương 4: Trà tắc mật ong

admin 1.432 Chữ Cài Đặt

Giờ ra chơi buổi sáng.

Vân Nhiên đang đi sang thư viện tìm mấy quyển Lí luận Văn học thì bắt gặp Khánh Hưng đang đi ở hành lang. Cô nhanh nhảu chạy đến đi bên cậu. Hưng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.

– Khánh Hưng, mày cho tao mượn một cái của mày được không?

– Gì?

Nhiên cười tủm tỉm, đưa tay chỉ vào ngực trái cậu:

– Trái tim mày.

Hưng cuối cùng cũng chịu liếc sang cô:

– Mày rảnh quá à?

– Rảnh để thích mày nè.

Nói xong cô bỏ lại cậu, chạy về phía thư viện, cất giọng gọi một người khác:

– Hoàng Quân!

Quân quay lại, mỉm cười khoác vai cô:

– Sao rồi? Tán được người ta chưa?

– Lạnh như băng. Nhưng được cái tao thích.

Quân cười nhẹ, thu tay lại:

– Này, mai kiểm tra Lý đúng không? Cần tao giúp không?

Cô làm bộ chán nản:

– Không phải mai mà nay kiểm tra rồi. Thầy chẳng báo trước gì hết.
Hoàng Quân bật cười:

– Vậy học Văn vừa thôi. Cần tao giảng thêm Lý, Hóa cho không? Hai môn này toàn dìm bảng điểm của mày còn gì.

Thật sự luôn ý chứ, các môn khác của cô đều dễ dàng trên 8,5 điểm, nhưng khi đến Lý với Hóa thì toàn dao động từ 7 đến 7,5 điểm, chưa bao giờ chạm nổi đến 8.

– Chẳng biết đứa nào lần trước tự cao tự đại giảng bài cho tao xong mà chính nó làm bài kiểm tra còn sai câu dễ nhỉ?

Cô chỉ nói bóng gió nhưng Quân đã nhột. Hoàng Quân giả vờ ôm ngực:

– Nói bé thôi, người khác nghe thấy tao lại mất danh trai chuyên Lý bây giờ.

Cả hai phá lên cười.

Ở phía sau, Khánh Hưng vẫn bước đều, ánh mắt thờ ơ, chẳng chút dao động. Cậu không nhìn về phía trước, cũng chẳng có vẻ gì là đang để ý đến cuộc trò chuyện của họ.

Ba bóng dáng vô thức đi trên hành lang vắng vẻ. Quân với Nhiên thì thản nhiên đi phía trước cười đùa, còn Khánh Hưng đút hai tay vào túi quần đi đằng sau. Nhìn cảnh này sẽ có hai chiều kịch bản: một là nữ chính ngôn tình với nam phụ, đằng sau là nam chính; hai là boylove thì đương nhiên Vân Nhiên sẽ là nữ phụ rồi.
Đến thư viện, Nhiên rẽ hướng vào và vẫy tay chào Quân.

Khánh Hưng liếc nhìn bóng dáng cô đi vào xong vẫn bước chân đều đều. Quân cố tình đi chậm lại để đi cạnh Hưng.

– Sao lạnh lùng với con gái nhà người ta quá vậy? Người ta bám lấy tán tỉnh như thế cơ mà.

Hưng cảm thấy hơi buồn cười:

– Tao không như mấy thằng con trai khác, cũng không phải loại dễ trap. Và tao cũng không ngu khi nhìn một đứa con gái mà không biết là thật lòng hay giả dối. Dù sao thì mày cũng là bạn của Đinh Vân Nhiên, mày khuyên nó đừng có bám lấy tao nữa. Tao không lay động đâu, mà chỉ thấy phiền thôi.

Cậu bước đi trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Quân. Hưng không hề có ý định yêu đương, trước mắt cậu chỉ muốn cố gắng học để viết tiếp ước mơ của bố. Hơn nữa, mẹ cậu đã vất vả một mình nuôi cậu rất lâu rồi, bà ấy xứng đáng được nghỉ ngơi sớm hơn. Thế nên cậu phải cố gắng một chút, bỏ qua mấy chuyện chỉ gây lãng phí thời gian mà hướng đến mục tiêu của mình. Nhất định một ngày, cậu sẽ đặt chân đến nước Nga và sẽ là học viên đại diện Việt Nam học tại Học viện Không quân Gagarin. Nếu bố cậu đã là công an bảo vệ trật tự xã hội thì cậu muốn trở thành người canh giữ bầu trời Tổ Quốc.
Giờ ra chơi tiết ba.

Vì đói nên Huyền Linh sang lớp Nhiên lôi đi xuống căn tin cùng. Nhiên lết mãi mới ra được tới cửa vì đói không kém Linh.

– Đói mà không biết đi tìm đồ ăn hả mà ngồi đấy chịu trận?

Huyền Linh khó hiểu nhìn nhỏ bạn. Vân Nhiên nhăn mặt:

– Mày bị ngu à? Giờ này xuống nguyên đứng chờ là muốn lả rồi. Mày biết giờ này đông như nào mà.

Huyền Linh kéo tay Nhiên đi xuống cầu thang:

– Còn hơn là chịu đói.

Căn tin đông nghẹt. Vân Nhiên chen chúc mãi mới mua được ly Milo đá bào yêu thích. Vừa quay ra thì bắt gặp Khánh Hưng cũng đang đứng gần đó, tay cầm ly trà tắc mật ong. Một ý tưởng chọc ghẹo lóe lên trong đầu cô.

Nhiên đi đến trước mặt cậu:

– Ê Hưng, mày có thấy tao với ly Milo này có điểm gì giống nhau không?

Khánh Hưng hờ hững liếc cô một cái, giọng lạnh tanh:

– Không biết. Mà cũng không muốn biết.

Cậu đoán được cô lại sắp bày trò đây mà.

– Chậc, không muốn biết cũng phải biết nha. Cả tao và ly Milo này đều… ngọt ngào, nhưng nếu uống không quen thì dễ bị nghiện đó.

Cậu chẳng thèm phản ứng, chỉ hờ hững hút một ngụm trà tắc mật ong. Vân Nhiên thấy vậy liền nghiêng đầu, mắt lấp lánh tò mò:

– Ủa, mày thích uống trà tắc hả? Chua vậy mà cũng uống được?

– Có chanh có mật ong, tốt cho họng.

Cô chớp chớp mắt, trông ngây thơ như đứa trẻ. Cô nở nụ cười:

– Mày bị đau họng hả? Hay tại dạo này nói chuyện với tao nhiều quá nên khô giọng?

Hưng dừng lại một chút, nhìn cô như để rõ nụ cười. Không biết sao nhưng cậu lại cảm thấy bị hút hồn bởi nụ cười này.

– Vậy là tao chưa nói chuyện với mày đủ nhiều rồi. Mai phải tăng cường gấp đôi mới được!

Vân Nhiên gật gù, dáng vẻ suy tư có chút tri thức. Khánh Hưng thu lại ánh mắt, đặt ly trà tắc xuống bàn, nhìn cô bằng ánh mắt đừng làm loạn, nhưng cô lại thản nhiên hút một ngụm Milo, rồi bất ngờ ghé sát lại:

– Ê, hay tao với mày đổi đồ uống đi? Uống thử một ngụm của nhau xem sao!

– Tao điên chắc?

Hưng đề phòng, nhưng Nhiên lại cười gian:

– Không đâu. Chỉ là gián tiếp hôn nhau thôi mà, có gì đâu mà căng.

– Mày bớt mấy cái trò nhảm nhí này giùm tao đi.

– Nhảm đâu mà nhảm. Tao tán tỉnh mày nghiêm túc đó chứ!

Khánh Hưng không đáp, chỉ cầm ly trà tắc đứng dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài. Cô nhìn theo nhưng chỉ cười nhẹ. Không chừng là cây sắp đổ.

Huyền Linh tức giận ngồi xuống đối diện cô:

– Vì trai bỏ bạn, mày được lắm, Đinh Vân Nhiên.

Cô giả vờ nhìn ra ngoài trời:

– Trời nay đẹp thế nhờ? Mong là không ai làm mất đi cái không khí thoải mái này.

Huyền Linh chọc mạnh ống hút vào cốc trà chanh:

– Trời mùa thu này mát lắm. Cẩn thận mát mát tẻn tẻn.

Nhiên lườm Linh một cái. Có con bạn mất dạy khó đào tạo, mà tính ra hai đứa cùng tần số với nhau nên mới chơi được đến bây giờ.

– Ê mày, nãy tao hóng được ý, con Thảo Nguyên bên 11 chuyên Địa bị tẩy chay kinh khủng lắm! Hình như là nấu xói cả lớp trong nhóm nào ý xong bị phát hiện. Bọn nó phát tán khắp nơi không cả chối được ý.

– Lớp toàn con gái như vậy mà lại đi nấu xói trong nhóm riêng là coi như tận số rồi. Bọn nó toxic cho ch’ết, chuyển trường thì còn thoát.

– Chả vậy? Thấy đồn bảo có ý định 44 đấy.

– Thật á?

– Mày còn biết nghĩ vậy chứ nghĩ lại thời cấp hai tao với mày thêm cả đám con Vy, con Quỳnh có ưa nó éo đâu. Cứ suốt ngày sến sến đến chỗ bọn con trai xong chúng nó chửi cho cũng không đi. Không ai chơi xong lại đi bảo với cô là bọn mình bắt nạt nó. Vụ đấy tao không bao giờ quên. Còn vụ mà nó bảo tao thích thằng người yêu nó cũng vậy. Rõ ràng là tao với người yêu nó thân nhau từ lâu, trước khi quen nó luôn mà nó dám bảo tao là trà xanh xong đi lôi kéo mày. Đến lúc mày không nghe lại bảo mày là con chó của tao. Tất cả tao nhớ in trong đầu đây này.