Hoàng Quân khoanh tay nhìn cô gái trước mắt:
– Quê chưa?
Vân Nhiên cắn răng cắn lợi:
– Còn chưa kịp động vào người nữa mà, chẳng biết là trai sáu múi hay sáu ngấn.
Huyền Linh đập nhẹ vào vai cô:
– Tại mày hết đấy! Quê vãi. Làm như tao nói có phải tiếp cận được luôn không.
– Càng như vậy thì càng thú vị chứ sao! – Vân Nhiên cố chấp, không chịu bỏ cuộc. Đã bắt thì phải bắt cho trọn chứ, cô không dễ bỏ cuộc thế đâu. Trước giờ cô tán bao người như vậy rồi, lúc đầu thì còn tỏ ra lạnh lùng nhưng về sau cũng đổ gục thôi.
Huyền Linh miễn cưỡng cười:
– Vậy lần sau làm ơn mẹ đừng lôi con theo nhé!
Vân Nhiên khoác vai Linh kéo đi:
– Chúng ta là bạn tốt mà, phải đồng hành cùng nhau chứ.
Hôm nay trời nắng đẹp. Ngoài sân trường, học sinh ồn ào tụ thành từng nhóm nói chuyện, vui chơi. Vân Nhiên vô tình đi qua thư viện thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô nham hiểm cười, bước vào trong.
Khánh Hưng đang ngồi đó, mắt dán chặt vào cuốn sách Hóa dày cộp, một tay cầm bút highlight gạch dưới các công thức quan trọng. Ánh sáng nhạt màu chiều tà phủ xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu bình tĩnh, tập trung và đầy nghiêm túc.
Cô ngồi xuống đối diện, tủm tỉm cười:
– Mày mà cũng có lúc ngồi thư viện thế này á? Lạ vậy.
Khánh Hưng chẳng buồn ngẩng đầu:
– Tao không có nghĩa vụ phải báo cáo với mày.
Vân Nhiên chống cằm, chăm chú nhìn cậu:
– Đừng căng vậy chứ. Học sinh giỏi, trai ngoan, hình mẫu lý tưởng của giáo viên như mày chắc là thích dạy kèm lắm hả?
Khánh Hưng vẫn không ngẩng lên, lật trang sách, giọng nhạt nhẽo:
– Không.
Cô giả vờ thở dài, ra vẻ tiếc nuối:
– Vậy là tao phải tự học rồi. Khổ ghê, người ta học Văn, mà đụng mấy con số với công thức là muốn xỉu ngang.
Khánh Hưng vẫn bình tĩnh đọc, đáp ngắn gọn:
– Xỉu đi.
Cô bật cười, chống tay lên bàn, hạ giọng thì thầm:
– Khánh Hưng, mày lạnh lùng vậy dễ ế lắm đó.
Khánh Hưng bỏ bút xuống, cuối cùng cũng nhìn cô, ánh mắt bình thản:
– Liên quan gì đến mày?
Vân Nhiên bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đấy. Nhưng ánh mắt cậu khiến độ trêu trọc của cô sắp tụt xuống âm rồi.
Cô nhún vai:
– Thì tao tốt bụng nhắc nhở thôi. Chứ ai mà chịu nổi cái thái độ này của mày.
Khánh Hưng nhếch môi. Thì từ trước đến giờ có ai vừa lòng với thái độ nói chuyện của cậu đâu. Mà cậu cũng chẳng thèm để tâm.
Cậu đẩy gọng kính nửa khung, giọng lạnh lùng:
– Cảm ơn! Nhưng tao chẳng cần ai chịu nổi.
Vân Nhiên bĩu môi, đứng dậy:
– Được rồi, không phiền nữa. Mày cứ ở đấy mà làm tảng băng di động đi.
Cô cười một cái, xoay người rời đi. Nhưng trước khi khuất sau dãy kệ sách, vẫn không quên quay lại nói với giọng nhẹ bẫng:
– Mà này, nếu có hôm nào đó tao đột nhiên nhờ mày giảng bài, đừng có từ chối nhanh quá nha. Lỡ đâu tao thật sự muốn học thì sao?
Rồi cô biến mất.
Khánh Hưng lặng lẽ nhìn theo một giây, rồi thờ ơ quay lại sách vở. Không một chút xao động.
Nhưng khi lật đến trang tiếp theo, cậu phát hiện mình đã đọc trang này ba lần mà chưa thuộc nội dung. Cậu khẽ chửi thề rồi lại học tiếp. Nhưng Đinh Vân Nhiên đã làm gián đoạn sự tập trung của cậu. Tức thật chứ, tốt nhất là đừng gặp lại nữa, cái trường này rộng thế mà.
Cậu gỡ kính, lấy chai nước bên cạnh uống một ngụm, mở điện thoại lướt xem một chút. Nhưng tưởng chừng đã được buông tha thì Đinh Vân Nhiên lại quay lại.
Cô chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu đầy trêu chọc:
– Học sinh gương mẫu mà cũng lén lút chơi điện thoại trong thư viện à? Tao có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ? Đây chắc là khoảnh khắc hiếm hoi lắm đấy?
Khánh Hưng không ngẩng lên, giọng điềm nhiên:
– Học xong rồi, tao giải lao.
Nhiên cười nhẹ, vòng tay trước ngực, tặc lưỡi:
– Giải lao bằng cách xem ảnh tao hả?
– Mày ảo tưởng nặng rồi đấy! – Khánh Hưng ngẩng mặt, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên chút cáu gắt. – Tao còn chưa nói đến chuyện lần trước mày lấy tao ra trêu đùa để thực hiện cái thử thách vớ vẩn của mày đâu.
Nhiên không để tâm, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại cậu:
– Không xem ảnh tao thật hả? Tiếc nhỉ, tao định gửi cho mày một tấm selfie xinh xắn làm hình nền cơ.
Hưng đặt điện thoại xuống bàn:
– Không dám.
Vân Nhiên nở nụ cười ám muội, lấy cây bút trên bàn mà nãy mình để quên rồi rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng đó mà thầm chửi. Cậu chưa thấy đứa con gái nào như vậy.
Mấy ngày nay Nhiên cứ liên tục bám theo cậu. Thật sự rất phiền phức. Dù có đuổi thế nào cũng không đi.
Cậu đang đi trên hành lang về lớp thì bất ngờ bị ai đó kéo mạnh từ phía sau, suýt nữa mất thăng bằng. Vân Nhiên bám chặt lấy cánh tay của Hưng, mắt sáng rực:
– Hưng, cứu tao.
Cậu hất tay cô ra, nhíu mày:
– Bị điên à? Lại bày trò gì nữa?
Vân Nhiên ôm ngực, thở hổn hển như sắp ngất:
– Trái tim tao…
– Bệnh tim thì đi khám. – Khánh Hưng vẫn lạnh lùng.
Vân Nhiên cười gian, chớp mắt:
– Không phải, mà là… nó vừa rớt mất rồi. Hình như là ở chỗ mày đó!
Vân Nhiên tiếp tục diễn sâu, chắp hai tay lại, làm bộ đáng thương:
– Trả tao đi mà, không có nó, tao không sống nổi đâu.
Cậu đưa mắt nhìn cô đúng ba giây, sau đó thở dài, quay lưng bỏ đi thẳng, không buồn phản ứng.
Cô chạy theo, cười toe toét:
– Ê ê, đừng đi nhanh thế chứ! Mày chưa trả tim cho tao mà.
Hưng khựng lại, nhìn cô chằm chằm, rồi thốt ra hai chữ đầy lạnh lẽo:
– Câm mồm.
Cậu đang rất tức giận. Sao trên đời lại có người mặt dày ngang mặt đường như vậy chứ. Đuổi cũng không đi, bám dai như đỉa.
Nhiên mím môi, không giấu nổi nụ cười, bám theo cậu:
– Mày cứ lạnh lùng đi! Càng lạnh lùng tao càng thích.
Cô đã không còn sợ ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo kia nữa. Bây giờ cô thản nhiên đối diện luôn rồi.
Chuẩn bị bước vào lớp cùng cậu thì Nhiên bị Hưng giữ lại:
– Muốn vào lớp học cùng à?
Nhiên ngó đầu nhìn vào lớp Hóa rồi lại thu lại:
– Hóa có gì đâu, toàn mấy cái công thức ý, dễ mà.
Lúc này trống trường vang lên. Nhiên quắc chân lên mà chạy về lớp, vì lớp chuyên Hóa ở gần cuối còn chuyên Văn thì tít trên đầu dãy đằng kia cơ.
Buổi chiều như thường lệ, Hưng vẫn ở lại chơi bóng rổ rồi mới về.
Giờ giải lao, Hưng ra ngoài lấy nước uống. Tay chưa kịp chạm vào chai nước thì đã có người đưa ra trước mặt một chai khác:
– Này, uống đi, miễn phí đấy.
Khánh Hưng không nhận, nhìn Vân Nhiên cảnh giác:
– Lại trò gì nữa?
Cô giả vờ tủi thân, ôm chai nước vào lòng:
– Bày đặt nghi ngờ lòng tốt của người ta. Tao mà giở trò gì thì chắc đã tặng mày trà sữa tẩm đường rồi.
Khánh Hưng lặng im.
Vân Nhiên chớp mắt, giơ chai nước lên lần nữa, giọng đầy chân thành:
– Thật mà. Coi như tao giúp đỡ bạn cùng trường đi.
Cậu đắn đo một giây, cuối cùng cũng nhận chai nước, mở ra uống.
Nhiên lém lỉnh cười, khoanh tay đứng nhìn cậu:
– Uống nước của tao tức là nợ tao một món ân tình đó nha.
Hưng không thèm đáp, đóng nắp chai xong bỏ đi, coi cô như không khí.
Cô bước theo, giọng tinh quái:
– Khánh Hưng, mày định trả nợ tao như nào đây? Bằng cách thích tao à?
Hưng dừng bước, quay lại nhìn cô, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mỉa mai:
– Nợ thì tao trả, nhưng không phải bằng cách mày muốn.
Nhiên thở dài, tỏ ra thất vọng:
– Thế có cách nào để mày tự nguyện thích tao không?
– Có. – Câu trả lời khiến mặt cô sáng rực.
– Cách gì thế?
– Đừng bám lấy tao nữa.
Cô đang vui thì tụt hứng. Nhưng rồi lại nhún vai:
– Vậy thì cách này tao không thực hiện được rồi. Tiếc cho mày quá.
Cô nói với giọng đầy thách thức. Cậu khẽ nhíu mày. Nhìn thẳng vào ánh mắt hồn nhiên trước mặt. Một ánh mắt trong sáng, ngây thơ, chứa đựng cả vạn niềm vui. Còn cậu thì lại âm u trong thế giới của mình…