“Em cân nhắc mọi người tập như nào chứ đoạn này chị thấy không có cảm xúc gì cả. Phải buồn buồn, lo lắng một chút cho người lính nơi tiền tuyến chứ các bạn ở đây hoàn toàn không có cảm xúc hòa mình vào nhân vật.”- Chị Kim Anh chỉ rõ ràng từng chi tiết và nhắc nhở cô.
Vân Nhiên xem kĩ vài chi tiết, thật sự nói mấy bạn nữ hòa mình vào nhân vật được nhưng các bạn nam thì lại như một bài toán nan giải.
“Tao không nghĩ là khó vậy đâu.”
“Biết thế tao sẽ không đi.”
“Ê sao phức tạp vậy.”
“Giờ này rút lui còn kịp không?.”
…
Một số bạn nam than thở.
“Đúng là khó thật nên mọi người kiên trì chút nhé.”- Cô cố trấn an mọi người.
“Nhiên ơi tao rút được không?.”- Một bạn nam nói. Lời này vừa dứt hàng loạt người cũng nói rời dù mới buổi tập đầu. Cô không biết phản ứng thế nào nữa vì sợ níu kéo không được.
“Vô trách nhiệm.”- Cậu đang cúi đầu đọc kịch bản, lời nói phát ra như một sự cố ý. Mọi ánh mắt đều nhìn xuống phía dưới sân khấu.
“Gì vậy?.”- Đức Mạnh còn đang không hiểu. Cậu đứng dậy, nhìn mấy thằng bạn mình: “Biết nhột cơ đấy.” Chúng nó đều quen tính cách của Hưng nên cũng chẳng phản bác gì. Lời nói ngắn gọn nhưng đủ để người ta hiểu.
“Mày còn đang diễn không được còn gì?.”- Hiếu ngồi xuống, mở điện thoại lướt. Cậu chắp hai tay sau lưng đi đến cạnh Nhiên, cậu chắp tay sau lưng như một bản sao của cô ban nãy.
“Nhưng tao đâu có nói là bỏ dở giữa chừng.”
Tự dưng thấy căng thẳng ghê á? Vân Nhiên phải lên tiếng gỡ bỏ cái không khí này.
“Thôi thì cũng do kịch khó mà nay mới là buổi tập đầu tiên nên mọi người có thể chưa quen nhưng mong là những buổi sau mọi người sẽ kiên trì tập luyện và ngày càng ngày càng tốt hơn vì đây không hẳn là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm đối với trường.”- Lời của cô nhẹ nhàng nhưng khiến mọi người đỡ căng thẳng.
“Nói như Vân Nhiên có phải tốt không. Cái loại mày chả bao giờ giãn được cái cơ mặt ra, nói thêm vài từ cho dễ nghe một tí mày cũng không chết được đâu.”- Đức Mạnh phàn nàn. Nhiên lại nói tiếp: “Thôi thì buổi tập hôm nay đến đây thôi nhé!.”
Mọi người bắt đầu tản ra để chuẩn bị về. Huyền Linh chạy xuống sân khấu, mặt ỉu xìu: “Mày ơi tao không nghĩ là nó đang yêu con Nguyên đâu.”
“Mày nghĩ tao nghĩ đến à?.”
“Vậy là tao yêu đơn phương hả?.”
“Này! Mày với con này có duyên nhỉ. Hồi cấp 2 thằng Hải với mày thân xong con Nguyên với Hải yêu nhau mày bị nó gắn mac trà xanh. Bây giờ crush của mày lại là người yêu của nó.”
“Nếu có duyên thì chắc là nghiệt duyên.”
Huyền Linh ngồi xuống ghế, nói thêm: “Nhưng mà nghĩ lại câu ‘em bé của tao’ tao lại cảm thấy đau đớn vãi ý.” Cô ngồi xuống theo, ánh mắt đồng cảm: “Sau lần nó ngăn mày 44 đấy, mày thật sự yêu nó thật à?.”
“Mày nghĩ trước giờ tao đùa à?.”- Linh hỏi ngược xong tự trả lời: “Hình như tao thuộc kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Lần đấy chia tay thằng Khôi xong tao như con mất hồn vì lúc đấy tao yêu nó lắm nhưng mà nó dám xúc phạm đến danh dự của tao trước mặt mọi người thì nó đã chả là cái đ’éo gì trong tim tao nữa. Nhưng càng nghĩ tao càng tức vì ngu, bị nó lừa bao nhiêu tiền xong còn bị xúc phạm như vậy nữa, tao sợ nó chia sẻ lên mạng xã hội. Lúc đấy uống rượu nữa nên suy nghĩ bồng bột, tao định nhảy rồi đấy. Nhưng mà thằng đấy đã ngăn tao lại bằng cách ôm tao từ đằng sau, cái ôm mang theo hơi ấm ấy khiến tao cảm thấy dễ chịu lắm. Khi nhìn rõ khuôn mặt hơn tao thấy quen quen xong mặt nó nhìn ấm áp cực khiến tao rung động luôn ý, về sau mới biết là Đức Mạnh của 11 chuyên Hóa. Lúc đấy tao bất ngờ lắm, không ngờ lại có nhân duyên lớn như vậy. Lúc này tình cảm của tao thật sự phát triển mạnh mẽ từ sự rung động nhỏ kia…”
“Vậy là trước khi tao tìm được mày đi bộ lang thang trên cầu đấy là mày đã gặp thằng Mạnh rồi.”- Cô nhớ lại. Lúc cô tìm được Linh thì nhỏ này đang đi bộ trên cầu, Linh không nói với cô là mình suýt nhảy cầu mà nói là thấy bất lực quá nên đi bộ cho thoải mái. Cô nghe vậy cũng chỉ ôm lấy Linh an ủi. Chẳng nghĩ gì nhiều. Lâu lâu về sau Linh mới kể là hôm đấy có ý định 44 nhưng lại không nói đến việc có người ngăn lại mà chỉ nói có ánh sáng chiếu đến nên sực tỉnh.
“Nói dối giỏi phết nhờ!.”- Cô gật đầu thán phục. Linh chỉ nhìn qua, mặt xìu xuống: “Siêu năng lực của tao đấy.” Cô phì cười đứng dậy kéo tay Linh: “Đi.!.”
“Đi đâu?.”
“Đi chill.”
“Chiều rồi còn về chứ?.”
“Tao gọi cho mẹ xin đi ăn với mày là được. Tối nay đi chơi đã.”
***
Tại trung tâm thương mại BigC.
“No chưa?.”- Vân Nhiên hỏi.
Huyền Linh cầm cây xúc xích chấm vào bát tương, lắc đầu: “Bụng tao làm gì có đáy.” Cô nhìn quanh quán: “Ê mày, tự dưng tao thèm ăn chè quá, gọi chè nhé!.”
“Tao tưởng mày no rồi?.”
Nhiên xiên một viên viên chiên bỏ vào mồm: “Tao hỏi cho có lệ.” Linh liếc đểu cô, vẫy tay gọi: “Chị ơi cho em 2 cốc chè thập cẩm với 1 đĩa tôm chiên.”
“Ê Nhiên…”- Linh xoa xoay cây xúc xích trong tay: “Mày thích thằng Hưng à?.”
“Sao tự dưng mày hỏi vậy?.”- Cô không giật mình mà chỉ bình thản hỏi lại.
“Tại tao nghi ngờ.”
“Vậy đừng nghi ngờ nữa. Mày nghĩ tao thiếu trai à, tao đang thấy chán rồi đây. Tao còn đang thấy có hứng thú với thằng Thành bên chuyên Toán đây.”- Cô cũng chỉ nghĩ rằng chắc là mình chỉ đang thích Nguyễn Trần Khánh Hưng thôi. Mới là thích thôi chứ không phải yêu nên bây giờ từ bỏ vẫn được. Dù sao thì cô cũng có cảm giác hình như Khánh Hưng đã đổ trước cô rồi. Coi như là chuyên mục tán đã xong rồi.
“Đỗ Tiến Thành á?.”- Linh chưa tin: “Thằng đấy như thằng mọt sách ý. Nhìn cái mặt nó đeo cái dính dày cộp ra, ăn mặc chả có gu gì cả.”
“Mày ngu lắm, những thằng như thế mới thú vị. Tán mấy thằng badboy tao ngán rồi, giờ tự dưng tao lại thích tán mấy kiểu lạnh lùng hoặc mọt sách tí.”
2 cốc chè và một đĩa tôm chiên được đặt xuống. Linh xiên mấy con tôm vào một que chiên: “Mày cứ như này tao mới lo đấy Nhiên ạ.”
“Lo cái gì?.”- Cô nâng mày, chống cằm nhìn đứa bạn. Linh đưa cho cô que xiên tôm mà nãy mình xiên: “Mày còn yêu thằng Tú đúng không?.”
“Yêu gì?.”
“Không yêu thì không buông bỏ được.”
Cô không trả lời câu này của Linh mà chỉ im lặng ăn một miếng tôm. Khoảng thời gian ấy có 2 đứa trẻ thích nhau nhưng vì chẳng ai dám mở lời nên đành bỏ lỡ nhau. Thứ tình yêu ấy vẫn thoảng quanh trái tim cô. Dù bây giờ cô cũng chẳng biết người con trai ấy giờ ra sao, đã rất lâu rồi… kể từ ngày tốt nghiệp cấp 2, cô ngồi nhìn người con trai ấy rất lâu, rất lâu như thể khắc mãi trong tim hình bóng ấy vì sau này giữa biển người vô tận có thể gặp lại nhau là rất khó. Cô chọn trường chuyên còn cậu ấy chỉ chọn một trường THPT bình thường.
“Buông không buông được, yêu cũng không yêu được, dù sao cũng đã bỏ lỡ rồi mày không thể bỏ nó ra khỏi trái tim mà thay bằng một người khác được à? Mồm lúc nào cũng nói trên đời này thiếu gì trai nhưng sao cứ phải là thằng đấy, tóm lại là bao giờ mày mới quên được nó.”
“Người đã yêu sao nói quên là quên được. Từ đây về sau dù có không gặp, vẫn sẽ mãi ở trong tim. Bất giác một ngày cái tên Nguyễn Anh Tú vang lên lần nữa, tao vẫn sẽ cố chấp mà ngoảnh đầu lại.”
“Nói tao lụy tình mà mày còn lụy hơn tao đấy.”
“Đây không phải lụy. Người ta hay nói mối tình 15 tuổi là mối tính thoáng qua nhưng để lại dư âm của cả thanh xuân, còn mối tình 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm của cả đời người hả?.”
“Người ta buông bỏ được người ta mới nói vậy còn mày thì dư với chả âm cái gì.”
“Mày mới có vấn đề đấy. Nếu người ta buông bỏ được sao còn nói mối tình thoáng qua nhưng để lại dư âm của cả thanh xuân.”
“Thế tóm lại là mày còn yêu thằng Tú đúng không?.”- Linh đập tay xuống bàn, chống mắt chờ câu trả lời nhưng cô chỉ im lặng thay cho câu trả lời phát ra từ miệng.
Huyền Linh bất lực cũng chả muốn nói nữa, cầm cốc trà sữa lên: “Nào! Chuẩn bị tròn 9 năm tao với mày chơi với nhau rồi.” 2 cốc trà sữa chạm vào nhau, Nhiên cười: “Thật sự kì diệu đấy. Chả hiểu kiểu gì tao lại gặp mày đúng dịp Noel.”
“Hình như tao là quà ông già Noel tặng mày đấy”- Linh chọc ghẹo, bông đùa với cô.
Nhớ lại lần đầu gặp nhau là hồi lớp 2. Vì gộp lớp nên lớp 2C ( lớp của Vân Nhiên) gộp với lớp 2B ( lớp của Huyền Linh) gộp lại với nhau. Cả 2 đã tranh nhau chỗ ngồi. Nhiên thích ngồi cạnh cửa sổ và Linh cũng thế. Và chuyện gì đến cũng đến, cả 2 đã cãi nhau và lao vào đánh nhau đến nỗi cô giao cũng không can được, phải mời cô hiệu trưởng xuống dọa đuổi học mới chịu buông tha. Thế là Linh được xếp ngồi cạnh cửa sổ còn Nhiên thì ngồi trong. Ban đầu còn không ưa nhau nhưng lâu dần cả 2 lại bắt đầu thân với nhau.
“Thôi ăn đi nhanh còn đi quanh xem có gì chơi thì chơi.”- Nhiên dục Linh khi nhỏ này cứ ngồi nói chuyện.