Cô ngó đầu vào trong khán đài: “Các cặp trong này chuẩn bị nhá!.” Huyền Linh cắn môi, gằn giọng: “VÂNG!!!.” Nhiên bĩu môi đi đến xoa xoa đầu Linh: “Nay cún con của tao ngoan quá, diễn cùng crush có gì đâu mà ngại.” Linh bịt mồm cô lại, may là mọi người cũng ra ngoài gần hết rồi nên không ai nghe thấy.
“Tao không biết là nợ mày cái gì nữa.”- Linh đe dọa: “Mày muốn tao hủy kết bạn với mày luôn không.”
“Này! Dù sao nợ cũng sắp trả hết rồi mà, nói hủy kết bạn vậy có khi sau này muốn hủy cũng chẳng được đâu.”- Cô khoác vai Linh, kéo ra ngoài. Lời cô nói đều mang theo một ý buồn sâu xa nhưng mà chỉ mình cô hiểu là được.
Cô ổn định lại vị trí của tất cả mọi người.
“Linh với Mạnh lưu ý đoạn ôm nhé! 2 đứa mày có cảnh ôm đấy, xong bây giờ thêm đoạn đeo khăn cho nhau nữa nhé! Nhớ là diễn nghiêm túc nhé.”
Cô đếm ngược để bắt đầu giúp mọi người có sẵn tinh thần chuẩn bị: “1…2…3…. Diễn.”
Mọi người đều nhịn cười mà diễn chứ đối diện với ánh mắt của nhau mà không cười như điên thì đâu phải con người.
“Dừng…”- Chị Kim Anh dơ tay ra hiệu. Mọi hành động trên sân khấu dừng lại.
“Mạnh nên thêm hành động vén tóc mái cho Linh nữa thì sẽ góp phần tạo nên khung cảnh chia tay nhưng vẫn tràn ngập tình yêu của cặp này. Cặp của Kiệt và Vy thì thêm đoạn nắm tay nhau trước khi chia xa ý, sẽ hợp hơn là chỉ đứng nhìn nhau như kia.”
Nhiên bất ngờ nhưng cũng cười thầm với ý kiến này của chị Kim Anh. Huyền Linh nhìn vậy nhưng cũng rất dễ ngại, Mạnh mà làm hành động này chắc nhỏ nó ngại ch’ết mất.
Chị Kim Anh ra lệnh: “Mạnh với Linh diễn thử trước.”
Chưa diễn nhưng mặt Linh đã đỏ như gấc. Mạnh từ từ vén tóc mái của Linh lên, hành động từ tốn, nhẹ nhàng. Luc này Linh thực sự ước đây là hành động của Mạnh chứ không phải là diễn. Đám bên ngoài lại ngứa mồm mà kháy máy vào mấy cậu.
“Này Mạnh ơi là Mạnh, cẩn thận em Thảo Nguyên ghen đấy nhé!.”
“Em Nguyên mà nhìn thấy cảnh này chắc tức sôi máu mất.”
“Diễn thôi chứ đừng làm tự nhiên như vậy, cẩn thận Linh lại bị gắn mác trà xanh bây giờ.”
…
Đức Mạnh dừng lại hành động, ánh mắt hiện lên tia thú vị: “Khỏi cần chúng mày khuyên, tao tự có cách giải thích với em bé của tao.”
Lời nói ấy chẳng khác nào một mũi kim lạnh lẽo xuyên thẳng vào tim Huyền Linh, đau đến nghẹt thở. ‘Em bé của tao’- sao mà dịu dàng, sao mà ấm áp… nhưng tiếc thay, chẳng phải dành cho cô. Thì ra, Mạnh đã có người yêu rồi, còn Linh- chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đơn phương ngu ngốc mà thôi.
“Nào, vào vị trí diễn lại.”- Vân Nhiên vỗ tay lấy lại sự tập trung của mọi người. Chỉ cần nhìn ánh mắt là cô biêt Linh đang cảm thấy thế nào, tối nay lại tốn mất nửa túi giấy nhà cô rồi.
Vân Nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Khánh Hưng. Cậu đang chăm chú đọc kịch bản.
“Thế nào rồi?.”- Cô hỏi. Cậu ngẩng mặt, ánh mắt nhìn lên phía trước: “Tao không thể hòa mình vào nhân vật được.”
“Hãy nhập tâm vào, đặt bản thân mày vào hoàn cảnh của chiến sĩ Văn Điền, cảm nhận tình yêu của anh ấy dành cho người con gái mình yêu.”
“Cảm nhận tình yêu?.”- Cậu buột miệng nhắc lại. Cảm nhận làm gì khi cậu cũng đang có tình yêu chứ.
“Đương nhiên, mày học văn 11 năm rồi đấy. Lại bảo không biết cảm nhận đi.”
“Biết nhưng tao tính toán nhiều quá, cũng khô khan chứ.”
“Nói thì nói vậy chứ chẳng lẽ mày không có tình cảm hả?.”
“Mày đoán xem.”- Cậu không muốn trả lời cũng chẳng muốn nhắc đến. Trước khi trở thành một người lạnh lẽo như vậy thì trong quá khứ, cậu đã trải qua rất nhiều chuyện mà cô đâu biết được.
“Vậy tao đoán được rồi.”- Cô đứng dậy, quay lại. Từng ngón tay của cậu gõ nhẹ trên thành ghế: “Đoán được gì?.” Cô chắp tay sau lưng, tinh nghịch nói: “Mày đoán xem.” Cậu cười nhẹ, khá bất lực với cái miệng cực lẻo của cô. Nói gì cũng bật lại được. Nhưng cô lẻo miệng thì mồm cậu cũng sắc lắm chứ.
“Mày có một lời nói mà cũng tiếc thế à?.”
“Thế mày cũng tiếc lời thế à?.”
“Không!.”- Một từ đơn giản nhưng lại bịt được miệng cô. Nụ cười của cậu có chút khiêu khích. Cô đưa hai tay véo má cậu: “Muốn cười thì cười hẳn đi, mày cười lên đẹp trai lắm chứ.”
“Biết đẹp rồi còn cười làm gì nữa.”- Cậu tựa người vào ghế, ngón tay vẫn chầm chậm gõ nhẹ lên thành ghế.
“Nhưng mày như kiểu đa nhân cách vậy. Lúc mặt lạnh thì nhìn như mấy anh tổng tài lạnh lùng mà lúc cười lên thì như nam chính trong mấy bộ thanh xuân tao hay xem ý.”
“Vậy thì tao còn cười làm gì nữa, nhỡ đâu mày đổ thì sao?.”
Cậu… đang thả thính cô ư? Không thể nào! Cái giọng nói lười biếng, mang theo chút khàn trầm như thể vừa tỉnh dậy này… thật sự là của Khánh Hưng sao? Hay cậu là yêu quái đội lốt người vậy? Ánh mắt nửa cười nửa không, cái vẻ bất cần như thể mọi thứ trên đời này chẳng đáng để bận tâm… sao lại khiến cô lạc lối thế này? Ai cứu cô với, cô thực sự sắp bị vẻ đẹp chết người này hại rồi!
Cậu liếm môi, đôi môi hồng hồng bị phủ lên một lớp bóng: “Sao đây? Hay sợ tao không đổ lại đi tìm mẫu thử khác.” Cô hơi rối bời, chắp tay sau lưng, ánh mắt đánh chống lảng đi nơi khác: “Tao cũng đang tìm mẫu thử khác nhưng mà chả thấy mẫu thử nào quyến rũ như Nguyễn Trần Khánh Hưng của 11 chuyên Hóa thôi.”
Cậu bật cười, nụ cười sâu thẳm, ánh mắt mang theo vẻ bất cần nhưng lại tựa như có thể thắng cả thế giới. Vài tia sáng từ ánh đèn sân khấu len lỏi qua bóng tối, phản chiếu lên đôi mắt cậu, tạo nên thứ ánh sáng mơ hồ vừa kiêu ngạo vừa xa cách. Đôi mắt ấy không chỉ lạnh lùng mà còn sắc bén, như thể nhìn thấu mọi thứ. Nhìn cậu lúc này… thật chẳng khác gì mấy nam chính trùm trường mà cô từng xem, vừa ngang tàn vừa quyến rũ đến chết người.
Cậu hơi nén cười lại: “Mày nghĩ tao tin à?.” Cô mím môi: “Tao cũng không biết.”
“Mà sao lúc diễn mày không như này đi mà cứ ngượng ngượng làm gì, giờ ngồi đây bắt bẻ tao.”- Cô bỗng chốc đổi cảm xúc thành trách mắng.
“Đừng có đánh lạc hướng kiểu đấy chứ.”
“Lạc hướng gì…”- Cô chưa nói hết thì cậu gọi tên cô: “Đinh Vân Nhiên!.” Cô dừng lại, ánh mắt mơ hồ đối diện với ánh mắt rò xét. Cậu cũng chẳng biết sao mình lại gọi tên cô nữa nhưng lúc nãy trong đầu cậu cứ nghĩ đến mấy cái cảnh thân thiết của cô với Hoàng Quân khiến cậu khó chịu. Cậu nhìn cô không rời mắt rồi tự thu lại.
“Nói tiếp đi.”
Cô cứ tưởng mình nghe câu nói hài. Vừa cắt ngang lời cô xong còn muốn cô nói tiếp.
“Vân Nhiên.”- Chị Kim Anh gọi nên đã đánh thức sự tỉnh táo giữa hai người. Cô bỏ lại cậu, đi đến chỗ chị Kim Anh. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy. Mỗi lần cậu nhìn bóng lưng ấy là một cảm xúc khác nhau. Đinh Vân Nhiên này thật biết gây thương nhớ.