“Thế á?.”- Cậu xoay xoay cái bút, ánh mắt đảo liên tục trên người cô. Nhiên liếc sang tệp đề, nghiêm túc cầm lấy nó: “Này! Mày lôi tao đến đây để dạy thêm cho tao hay là ngồi đấy trêu tao đấy hả.” Hưng gật đầu, cậu cũng không muốn trêu cô nữa, kéo ghế sát đến bên cô: “Rồi, học thôi.”
Hưng và Nhiên bắt đầu học. Ban nãy thì còn đang nhơn nhơn trêu nhau nhưng bây giờ ai cũng nghiêm túc. Cậu giảng bài cho cô, cô chăm chú nghe rồi làm lại bài. Chẳng biết là bao lâu trôi qua nhưng khi nhìn đồng hồ, Nhiên thấy đã hơn 4 giờ rồi.
Cô tức tốc cất sách vở: “Mau lên, muộn giờ bây giờ.” Cậu từ tốn cất đồ, bình thản hơn cô gấp ngàn lần: “Cứ từ từ.” Khi cậu đứng lên cô ngay lập tức kéo cậu chạy đến phòng nghệ thuật. Cô rất ghét đến trễ giờ đã hẹn nên cô cũng không muốn đến trễ giờ để người khác phải chờ mình.
Lúc đầu, Khánh Hưng có chút bất ngờ. Cậu không nghĩ Vân Nhiên lại nắm tay mình mà kéo đi như vậy. Cảm giác đầu tiên là bàn tay cô hơi lạnh, nhưng lại mềm mại đến lạ. Nhịp tim cậu hơi khựng lại trong một giây ngắn ngủi.
Nhưng ngay sau đó, lý trí nhanh chóng kéo cậu về thực tại. Chỉ là do vội thôi, không có gì đặc biệt cả. Cậu tự nhủ, cố giữ nét mặt bình tĩnh như thường ngày. Dù vậy, vẫn có một cảm giác là lạ len lỏi trong lòng—có chút không quen, có chút rung động nhẹ, nhưng hơn hết là một chút xíu gì đó… vui vẻ. Nhịp bước chân của hai người hòa vào nhau, tiếng giày chạm nền gấp gáp nhưng chẳng hiểu sao cậu lại chẳng muốn dừng lại quá nhanh. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Khánh Hưng để mặc bản thân bị kéo đi, khóe môi bất giác nhếch nhẹ thành một nụ cười khó nhận ra.
Có lẽ, chỉ có chính cậu mới nhận ra rằng… trái tim mình đang lỡ nhịp một chút.
Trước khi bước vào phòng nghệ thuật, cô dừng lại thở liên tục vì mệt. Thư viện thì ở khu A mà phòng nghệ thuật ở tận khu C. Chạy muốn rớt tim luôn. Cô buông tay cậu, mở cửa bước vào.
Khoảnh khắc bàn tay cô rời khỏi tay mình, cậu bất giác siết nhẹ các ngón tay lại, như thể vẫn còn lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại. Cậu nhanh chóng giấu đi phản ứng nhỏ nhặt ấy, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự vô thức, không có gì đáng bận tâm. Nhưng lạ thật, tay cậu bỗng cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi còn nắm chặt, vậy mà bây giờ, cảm giác ấy lại như một làn gió thoáng qua, để lại một khoảng trống khó diễn tả.
Khánh Hưng cố gắng duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhét hai tay vào túi áo như một thói quen. Ánh mắt cậu dừng lại trên bóng lưng Vân Nhiên, người đang nhanh chóng tiến về phía trước, chẳng hề ngoái lại. Và rồi, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu cũng sải bước theo cô, giấu nhẹm đi những suy nghĩ vu vơ vừa thoáng qua trong đầu.
“Xin lỗi mọi người nhé! Tao đến muộn.”- Cô cúi người xin lỗi. Cúi người khi xin lỗi là thói quen của cô vì đây là phép lịch sử tối thiểu mà mẹ cô đã dạy. Đến giờ nó đã ăn sâu vào máu.
Nhưng chi tiết nhỏ nhặt này lại lọt vào mắt của Hưng. Cậu sững lại vài giây. Những cô gái cậu từng gặp, phần lớn sẽ viện lý do như kẹt xe, có việc đột xuất hay thậm chí phớt lờ luôn chuyện đến muộn, cho rằng việc để người khác chờ là chuyện hiển nhiên. Nhưng Vân Nhiên lại không như vậy. Cô thẳng thắn nhận lỗi, không biện hộ, cũng chẳng mong được tha thứ ngay lập tức.
“Ơ Nhiên, Hưng chúng mày đến cùng nhau à?.”- Đức Mạnh chỉ tay vào cậu, lắng giọng. Nhiên quay lại nhìn cậu một cách qua loa: “À nay bọn tao hẹn nhau học ở thư viện nên tiện đi cùng nhau.”
“Đã thân đến mức đấy rồi á?.”- Như Quỳnh đi đến, hích vai cô. Nhiên khoác vai nhỏ Quỳnh, kéo đi: “Chứ sao? Mày với thằng Thắng sao rồi?.”
“Chia tay đến nơi ấy mà.”- Quỳnh đưa gói bimbim đến trước mặt cô, không cần nói Nhiên cũng hiểu ý mà nhón một cái. Huyền Linh đang đọc giở kịch bản, thấy bạn thân liền lao đến, ôm cổ: “Đinh Vân Nhiên, mày chia kịch bản giỏi thật đấy.” Cô không cần lời giải thích nào hết cũng hiểu ý mà Linh nói đến.
“Tao có lòng như vậy còn gì, biết mày thích…”- Cô dừng lại, không nhắc tên: “Biết mày thích thằng ấy nên tao đã xếp cho mày với nó diễn với nhau. Không chừng lại yêu nhau lúc nào không hay đâu.” Linh cốc vào đầu cô: “Nhiên ơi là Nhiên…”
Cô ôm lấy cánh tay của Huyền Linh, tựa đầu vào vai: “Thôi nào cún con, đừng giận chị. Hôm nào chị bù cho mấy cốc trà sữa vị matcha nhá!.” Linh há miệng định cắn con cờ hó này nhưng không cắn được vì con cờ hó này to gấp mấy lần cái miệng mình.
“Ê! Nhiên, tập chưa?.”- Đức Toàn ngậm cái kẹo mút, hỏi. Cô gật đầu, gọi mọi người tập trung lại: “Chuẩn bị tập nhá! Đọc kĩ kịch bản đi.”
“Mày với Hưng đóng chính thì tập trước đi, bọn tao ngồi dưới xem.”- Trung Hiếu đặt tay lên vai Hưng, châm chọc: “Thấy nhiều cảnh tình cảm lắm, đúng không bạn?.” Cậu đút tay túi quần, liếc qua Hiếu: “Thằng hâm.”
“Lên diễn nào.”- Cô nghiêng đầu, vẫy tay gọi cậu.
Cậu không nhanh không chậm bước lên sân khấu, cô phân chia vị trí xong lại nhắc nhở, sắp xếp mọi người ổn định vị trí của mình cho từng phân đoạn một. Sau đó, cô ra hiệu cho mọi người lùi vào trong và nam, nữ chính sẽ diễn trước.
Cô bước đến gần cậu: “Đọc kĩ kịch bản chưa?.”
“Rồi.”- Cậu đọc rất kĩ là đằng khác. Vì mấy cảnh ôm trong này khiến cậu cảm thấy rất vui.
“Vậy diễn thử trước nhé!.”- Cô đặt kịch bản sang một bên chuẩn bị diễn thì chị Kim Anh- chủ tịch CLB lên tiếng: “Lính không đeo ba lô con có hả? Đeo dần cho quen chứ.” Lúc này cô mới nhận ra sự thiếu sót của mình liền bảo mỗi người lấy một cái balo, lúc này màn kịch chính thức bắt đầu. Nhiên hòa mình vào nhân vật.
Vân Nhiên đứng lặng, tay nắm chặt vạt áo. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng lại do dự. Trước mặt cô, Khánh Hưng khoác trên vai chiếc ba lô nặng trĩu, ánh mắt không rõ vui hay buồn.
“Anh đi thật à?.”- giọng cô nghèn nghẹn.
“Thế mày…”- Cậu vội nhận ra lời nói của mình, sửa lại: “Thế em nghĩ anh đùa à?.”
Mới diễn chưa được 10 giây thì mấy người bên dưới lẫn bên trong khán đài đã cười òa lên. Họ buồn cười vì sự sượng chân quá mức của Khánh Hưng, có cần cứng đờ như vậy không.
Lúc này là cô phải hít thở sâu để nén cười. Thật sự cô không ngờ cậu lại nói như đọc sách giáo khoa vậy đâu. Cô vẫn diễn tiếp.
“Anh hứa với em đi… Anh đi nhất định, nhất định phải chở về.”
Cả phòng tập im lặng, chờ xem Khánh Hưng sẽ phản ứng thế nào. Không biết sao nhưng lúc này sự lúng túng quấn lấy cậu, khiến cậu vừa thổn thức vừa bối rối lạ lùng: “Anh… ừm… chắc anh sẽ về.”
Đức Toàn bật cười, giọng cười của nó khiến tất cả mọi người phải cười theo.
“Ơ sao lại ‘chắc anh sẽ về’, phải là chắc chắn chứ.”- Huy Nhất giúp cậu sửa thoại. Hưng nhìn lại kịch bản thấy mình đã nói sai lời. Cô chống mắt nhìn cậu, cũng chẳng biết nên mắng không nữa. Đây mà là người khác chắc chắn sẽ ăn ngay một bài hát cực hay đến từ cô rồi. Nhưng thôi… cô sẽ kìm nén vì người diễn là Nguyễn Trần Khánh Hưng.
“Đọc diễn cảm lên.”- Cô nhắc nhở. Cậu vẫn lúng túng, chưa biết nên nói như nào: “Mày nói thử đi.”
“Trời trời, diễn với gái xinh nên lo lắng chứ gì?.”- Tuấn Kiệt cất giọng trêu. Nhưng lời vừa dứt thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của Vân Nhiên đang nhìn mình: “Bùi Tuấn Kiệt, tốt nhất là mày im đi.”
Cô trở lại ánh mắt bình thường, bật mood ngay lập tức, giọng run run đầy cảm xúc: “Anh nhất định phải trở về! Nếu không… em sẽ mãi mãi đợi anh!.”
Chị Kim Anh cầm mic, giọng truyền đến: “Vân Nhiên, đoạn này em có thể bố trí thêm việc Tuyết Lan tặng gì đó cho Văn Điền như kiểu khăn gì đấy để Điền mang ra chiến trường thay vì đơn giản là mấy lời này.” Cô dừng lại suy nghĩ, một ý tưởng nảy ra ngày trong đầu.
“Vậy em bố trí thêm việc các cặp chia tay xong các cô gái trao cho các chàng trai chiếc khăn rằn để ra chiến trường được không? Kiểu cùng một hành động, làm đều với nhau ý, chắc sẽ đẹp đấy.”- Cô mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình.
Chị Kim Anh cũng gật đầu đồng ý với ý tưởng này. Cô nhìn cậu xong diễn thử đoạn đeo khăn. Cô kiễng chân, giả vờ quàng một chiếc khăn qua cổ cậu: “Như này chắc sẽ đẹp lắm.” Cô chống hông: “Mày xuống đọc kĩ kịch bản, lát nữa tao với mày sẽ diễn lại.” Cậu cũng không định đi xuống như cô hất đầy ra lệnh lần nữa, cậu cũng đành lết thân xuống.