Đến nội dung chính

Chương 21. Thư tình

admin 1.374 Chữ Cài Đặt

Chiều hôm sau, tại thư viện trường.

Khánh Hưng và Vân Nhiên đã hẹn chiều nay sẽ diễn ra buổi phụ đạo môn Hóa thứ 2 của họ. Học đến 4 giờ sẽ đi tập kịch sau vì trong CLB có nhiều bạn ôn đội tuyển nữa. Cậu mua sẵn 1 cốc milo đá bào cho cô vì nhiều lần cậu để ý thấy cô rất hay uống milo đá bào, có vẻ là thích.

Nhiên đẩy đống đề mà lần trước Hưng đưa và cô đã làm xong hết đến trước mắt cậu: “Đây, kiểm tra đi.” Hưng chả thềm nhìn đống đề kia mà nhìn cô trước: “Làm hết đề rồi nhưng mỗi buổi tối mày đều không gọi cho tao để chữa bài.”

Cô thở hắt ra: “Mày biết mỗi tối tao phải làm bao nhiêu đề văn không mà bắt tao làm xong còn gọi chữa bài nữa. Tao ngồi kiên trì giải hết tệp này đã là may mắn lắm rồi đấy, ít nhất tao chưa phát đi’ên xé hết đống này.”
“Chuyên Văn động vào mấy môn tự nhiên này ám ảnh thế sao?.”- Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu.

“Chả vậy! Mày dám thử làm đề Văn, Sử, Địa xem, chắc gì đã làm được.”

“Đương nhiên, tự nhiên và xã hội trái nhau, tự nhiên động đến xã hội thì cảm thấy khó vì họ quen tư duy logic kiểu tính toán rồi, nhìn đến chữ thì có phần lóa mắt. Còn xã hội động đến tự nhiên thì thấy toàn là công thức, số nên cảm thấy khó chịu, nản mà không muốn làm. Nhưng mà cứ thử làm đi, nó rất đơn giản nhưng mày cứ thích làm quá vấn đề lên thôi.”

Cô không cãi được lời nào. Thấy cô như vậy, cậu lại thấy buồn cười. Cậu lấy cốc milo đá bào bên cạnh, đưa cho cô: “Cho mày.” Mắt cô sáng lên như chứa ngàn vì sao trong mắt: “Thật á?.” Cậu gật đầu, cô đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn nhé!.”
Cô nhìn quanh chỉ thấy cậu mua một cốc trà tắc mật ong nên buột miệng hỏi: “Mày thích uống trà tắc mật ong à?.” Cậu nhún vai, cầm cốc trà tắc lắc lắc nhẹ: “Không hẳn nhưng uống rồi cũng thành quen.”

Cô gật gật đầu như hiểu ý. Cậu nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô cũng vui theo.

Khánh Hưng cầm tệp đề lên nhìn lướt một lượt, bắt đầu chữa. Ánh mắt cậu nhíu lại vì mới mấy bài đầu mà cậu đã thấy cô làm sai.

“Vân Nhiên, nhìn đây.”- Cậu chỉ vào tờ đề, cô nhận được hiệu lệnh cũng ngoan ngoãn nhìn vào. Cậu chỉ ra lỗi của cô: “Cái này mày phải áp dụng công thức rồi tính theo tỉ lệ mol của phản ứng chứ.” Cậu viết lên tờ giấy nháp giảng giải một cách rất nghiêm túc. Vân Nhiên chống cằm lắng nghe, nhưng càng nghe càng thấy sai sai.

“Ê… hình như mày làm sai rồi.”- Cô nhẹ giọng vì có một chút không chắc chắn.
“Sai?.”- Cậu liếc qua vẻ mặt cô. Cô chỉ vào phương trình: “Cái hợp chất này rõ ràng là không tan trong nước, sao mày lại ghi nó tan? Lại còn viết sản phẩm kiểu gì lạ vậy?.”

Khánh Hưng chớp mắt nhìn lại bài làm của mình, rồi… đứng hình mất ba giây.

Cậu sai thật rồi.

Hưng mau chóng chữa cháy: “Um… tao sai.” Nhiên vui như được mùa: “Thì ra mày cũng có lúc sai.” Cậu cười trừ: “Mày học văn thì chắc vẫn nghe đến câu con người nhân vô thập toàn nhỉ?.”

( Nhân vô thập toàn tức là con người không ai hoàn hảo)

“Biết mà, đến cái phương trình này mày còn đang nhầm bảo sao mãi chẳng giải được phương trình phản ứng của tao với mày.”- Ánh mắt cô tràn đầy sự hả hê. Cô muốn nhân cơ hội này trêu cậu một chút.

Cậu nhăn mày, hình như cậu bị quên cách giải bài này rồi.

“Vân Nhiên, tao mượn quyển sgk của mày.”- Cậu hỏi cô. Nhiên cũng chẳng do dự, đưa quyển sách cho cậu: “Lục lại kiến thức nhanh không lại quê nữa bây giờ.”

Cậu nhận lấy quyển sách, lúc cậu đang giở sách thì vô tình giở vào một trang có mấy mẩu giấy nhỏ. Cậu có hơi tò mò lấy ra xem: “Thư tình à?.”

Nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, cô trợn tròn mắt, định giật lại nhưng cậu né được.

“Khánh Hưng, trả taooooo…Mày không được đọcccc.”- Cô muốn lấy lại nhưng mà lấy lại từ tay cậu không dễ như cô nghĩ. Cậu đứng dậy dơ lên cao, nhìn vào tờ giấy đọc to những gì cô viết.

“Này Khánh Hưng, tao thấy hình như mày bị cận rồi đấy. Không nhìn thấy tao thích mày hả?.”

“Tao chỉ đang điều chế một thí nghiệm nhỏ thôi. Nhưng có vẻ… chất xúc tác chưa đủ mạnh để mày phản ứng lại nhỉ?.”

“Mày học Hóa giỏi vậy, có thể điều chế một loại thuốc giúp tao hết thích mày không? Nếu không có thì chấp nhận đi, vì tao nghĩ phản ứng này là không thể đảo ngược.”

“Thế này nhé, nếu một ngày tao hết trêu chọc mày, thì có hai khả năng: Một là thí nghiệm thất bại, hai là tao đã tìm thấy một mẫu thử thú vị hơn.”

Cậu đọc xong mới cụp mắt nhìn chính chủ viết ra.

“Vân Nhiên, viết thư mà không dám gửi, kẹp vào trong quyển Hóa, tao tưởng mày mặt dày lắm cơ mà.”

Mặt cô đỏ ửng như mặt trời. Nãy cô trêu cậu, giờ đến lượt cậu trêu cô.

“Ai biết gì đâu, lúc đấy tao rảnh tay…”

“Rảnh tay mà viết được mấy lời tán tỉnh hay quá nhờ.”- Cậu cắt ngang lời cô nói. Nhiên thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống cho nhanh. Thà gửi thư ẩn danh còn hơn mà bị bắt tại trận như này. Cô lấy tệp đề che mặt mình đi, nằm xuống bàn.

“Còn câu này có ý gì đây nhỉ?.”- Cậu nhìn tờ giấy, giọng chó chút châm chọc: “Gì mà nếu tao hết trêu chọc mày thì lại có hai khả năng, một là thí nghiệm thất bại, hai là tìm thấy mẫu thử mới. Mẫu thử mới ở đây là người khác, còn thí nghiệm thất bại nghĩa là mày tán tao thất bại. Gộp lại là nếu tán tỉnh tao thất bại thì mày sẽ đi tìm người khác đúng không, Đinh Vân Nhiên?.” Cậu lật tờ đề lên, dơ tờ giấy ra muốn được nghe lời giải thích của cô. Nhiên úp mặt xuống bàn: “Mày đừng nói nữa, đến tao cũng không nghĩ là lúc đấy tao lấy ý tưởng ở đâu mà viết được mấy câu sến như vậy đây.”

Cậu cười nhẹ, chống tay xuống bàn, ghé sát xuống bên tai cô: “Trả lời câu hỏi của tao.” Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai cô khiến cô có chút nhột nhột. Cô ngẩng mặt, quay sang thì bắt gặp ngay khuôn mặt của cậu. Khoảng cách của cả 2 chỉ cách nhau khoảng 1 gang tay. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt trái cô xong lại di chuyển sang mắt phải, cuối cùng dừng lại ở môi cô.

Một trapgirl như Vân Nhiên sẽ chẳng lạ gì với cái thuật tam giác này. Cô cũng hay sử dụng để tán tỉnh người khác lắm nhưng lần này Khánh Hưng lại áp dụng nó với cô, cô sắp gục đến nơi rồi. Ánh mắt cậu có phần âm u và sâu thẳm nhưng ở khoảng cách gần, cô cảm thấy mắt cậu rất đẹp. Nó như một đôi mắt biết nói vậy. Lúc này ánh mắt đấy đã mê hoặc và hút hồn cô.

“Vân Nhiên!.”- Cậu gọi cô.

Cô sực tỉnh, quay mặt đi vì xấu hổ. Cậu kéo ghế ngồi xuống: “Trapgirl mà cũng biết ngại thì sao tán được trai.” Cô chớp chớp mắt, giả bộ ngây thơ: “Trapgirl cũng có lòng tự trọng, chứ đâu phải cứ thấy ai là tán bừa đâu?.”