Đến nội dung chính

Chương 20. Nhầm kịch bản

admin 1.539 Chữ Cài Đặt

“Chúng ta sẽ tập kịch trước còn mấy bài múa kia thì vẫn sẽ theo cách cũ, các bạn sẽ tập ở nhà cho thuộc trước đi và lên trường chỉ việc ghép nhạc là xong. Chốt nhé!.”- Nhiên kéo ghế ngồi xuống.

“Khánh Hưng nam chính hả, ai nữ chính vậy?.”- Tuấn Kiệt giật lấy kịch bản của cậu, ánh mắt hào hứng nhìn xung quanh.

“Cặp chính là tình yêu của Tuyết Lan và Văn Điền đúng không?.”- Huy Nhất mượn kịch bản của tất cả mọi người để tìm. Hưng ngước mắt nhìn cô, cô đang ngồi nghiên cứu kịch bản tổng thể trong tay mình. Mọi thứ xung quanh như chẳng thể ảnh hưởng đến sự tập trung của cô.

“Ơ! Ngọc Anh là nữ chính à?.”- Huy Nhất bất ngờ nói lớn. Đức Mạnh cũng đứng lên hóng hớt: “Thật này! Kịch bản của nó ghi này.”

Khánh Hưng nhíu mày, không phải cô nói mình là nữ chính sao, tại sao bây giờ lại là người khác.
“Tao không diễn nữa.”- Hưng đứng dậy, lúc này cô ngẩng mặt: “Gì vậy?.”

“Thằng Hưng diễn với con Ngọc Anh à?.”- Mạnh dơ kịch bản của Ngọc Anh ra. Nhiên nhíu mày, cô nhận lấy kịch bản, nhìn một lượt: “Tao phát nhầm, kịch bản này là của tao.” Cô vớ lấy kịch bản bên cạnh mình: “Đây mới là của Ngọc Anh.” Sau khi truyền kịch bản cho Ngọc Anh xong, cô đưa mắt trở lại Khánh Hưng: “Không diễn nữa thì để đấy tao tìm người khác.”

Lời nói của cô cực kì nghiêm túc. Cậu nhận ra, bình thường cô gái này có thể đùa nhưng khi đã bắt tay vào làm việc gì cô cực kì nghiêm túc. Và bây giờ cũng vậy, sự nghiêm túc của cô làm cậu trở nên lúng túng.

“Xin lỗi. Tao tưởng….”- Cậu còn chưa nói xong thì cô đã cắt ngang: “Mọi người nghiên cứu kịch bản của mình cho kĩ nhé! Chiều mai chúng ta sẽ bắt đầu tập. Trong quá trình tập mong không ai bỏ lỡ buổi nào, tập nghiêm túc, thuộc kịch bản và đem đến một tiết mục hoàn hảo nhất.” Cảm xúc ngoài mặt cô nghiêm túc nhưng trong thâm tâm cô đang cười thầm. Cô cũng dự đoán được mơ hồ lời cậu sắp nói, cô vốn dĩ không đưa nhầm kịch bản mà cố ý đưa nhầm để xem phản ứng của cậu xem thế nào. Nào ngờ cậu định bỏ diễn vì cô không phải nữ chính.
“Ê khoan… Đinh Vân Nhiên, mày có ý gì?.”- Huyền Linh thốt lên, liên tục chỉ tay vào kịch bản mà miệng thì liên tục ám chỉ cô. Nhiên cũng hiểu nhưng lơ đi như không hiểu: “Quách Huyền Linh, đừng mất trật tự nữa, cũng chỉ là diễn kịch thôi mà.” Cô đã sắp xếp từ trước để cho Linh với Mạnh diễn với nhau, dù sao thì Linh cũng thích thầm Mạnh mà, cứ thử xem nhỡ đâu lại yêu nhau lúc nào không hay.

“Thế diễn xong được cái gì không?.”- Gia Phong chống cằm hỏi.

“Nếu làm tốt tớ sẽ mời tất cả mọi người một bữa ăn liên hoan thịnh soạn. Tớ sẽ bao hết.”- Cô không ngại trả lời.

“Nhớ nhé!.”

“Nói là phải làm được đấy.”

….

“Bây giờ về được rồi. Hẹn mọi người chiều mai! Mai tớ sẽ mua chút gì đó cho mọi người ăn để mở đầu cho quá trình luyện tập nhé!.”- Vân Nhiên vốn chẳng ngại điều gì chỉ cần mọi người cố gắng làm tốt nhất có thể. Cô cũng đâu có thiếu thốn cái gì đâu, chỉ cần trong tầm tay cô sẵn sàng bỏ tiền ra.
Mọi người tản ra đi về.

“Nhiên ơi! Nay mày đi với mẹ thì tao về trước nhé!.”- Huyền Linh dừng lại nhắc cô. Nhiên gật đầu thay cho câu trả lời. Hưng nán lại về sau mọi người.

Phòng sinh hoạt dần yên ắng. Nhiên thu dọn lại đống kịch bản của mình bỏ vào cặp.

Hưng bước đến gần: “Này.” Cô có hơi bất ngờ, ngẩng đầu: “Ơ, chưa về à?.” Ánh mắt không có chút vui vẻ gì cả: “Mày cố ý đưa nhầm kịch bản cho Ngọc Anh để test tao đúng không?.”

Cô còn tưởng cậu không biết chứ, ai ngờ tinh thế.

“Có gì đâu? Tao chỉ định thử xem mày phản ứng thế nào thôi mà.”

Nghe vậy, Khánh Hưng liền hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, vẻ mặt có chút… dỗi ngầm.

“Thế nếu tao đồng ý đóng cặp với người khác thật, mày tính sao?.”

Lần này, Vân Nhiên khựng lại. Cô chưa nghĩ đến khả năng đó… Vì trong lòng cô, cô tin chắc Khánh Hưng sẽ không đồng ý. Cô giả vờ thản nhiên: “Thì kịch vẫn diễn như bình thường thôi.” Cậu nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ thở hắt ra một hơi đầy bất mãn.

“Này! Tao đồng ý đóng không phải để mày tiện để tao đóng với người khác…”- Nói xong cậu mới nhận ra câu nói này của mình mang hàm ý nặng như thế nào. Cô bật cười: “Ý mày là ngoài tao ra mày không muốn đóng với ai?.”

Khánh Hưng quay mặt sang hướng khác, hừ lạnh. Cậu lẩm bẩm: “Không phải…” Cô cười càng tươi, chọc đúng điểm yếu của ai kia: “Thế là mày muốn đóng với tao đúng không?” Cậu quay phắt lại, ánh mắt có chút bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra cao ngạo: “Tao chỉ không thích bị đem ra làm trò đùa thôi!”

“Này! Khánh Hưng. Mày đã từng nghe đến câu cao hơn em cái đầu thấp hơn em cái tôi chưa?.”- Cô nhí nhảnh nói.

“Rồi. Liên quan gì à?.”- Tự dưng cậu ngẫm lại. Câu này hay được dùng cho mấy cặp đôi mà. Ám chỉ người con trai dù luôn muốn giữ vẻ ngoài kiêu ngạo, mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong lại không thể kìm nén cảm xúc dành cho người con gái. Cô đang nói đến cậu, không lẽ cô đã biết cậu đã rung động với cô nhưng lại không chịu “hạ thấp cái tôi” để thừa nhận tình cảm trước. Không được? Sao lại dễ dàng biết thế được….

Cô không trả lời câu hỏi của cậu. Cô ném cho cậu một nụ cười bí bí ẩn ẩn, khoác cặp lên: “Có về không? Ra ngoài tao còn khóa cửa.” Cậu lững thững đi theo sau cô ra ngoài.

Khóa cửa xong cả 2 cùng đi xuống cầu thang. Hoàng Quân chạy lên.

“Mày lên đây làm gì vậy Quân?.”- Cô đi đến gần hỏi han trước vẻ mặt lo lắng của cậu bạn. Hoàng Quân lấy lại nhịp thở: “Thì ra là mày ở đây. Cô Hương chờ mày dưới kia mãi mà không thấy, nãy mấy đứa trong CLB họp xong xuống rồi, bọn nó bảo mày chắc đang xuống nhưng chờ mày mà không thấy xuống, mẹ mày bảo tao lên xem, sợ mày lại…”

Cô bấu chặt vào tay của Quân trước khi nó định nói ra mấy lời không nên nói. Hoàng Quân cũng hiểu ý nên chỉ dừng lại ở đấy.

Hưng nheo mắt nhìn hai con người kia, thấy tay Nhiên đang nắm chặt tay Quân, cậu có hơi hụt hẫng và cảm thấy rất khó chịu.

“Tao về trước đây.”- Hưng lướt qua người cô đi xuống bên dưới. Cậu muốn rời khỏi đây để đỡ cảm thấy khó chịu nhưng khi đi xuống bên dưới rồi, cảm giác khó chịu ấy lại càng rõ rệt hơn. Cậu quay lại, cũng vừa lúc Nhiên với Quân đi xuống. Cậu thu lại ánh mắt, bỏ đi.

Quân quay sang trách cô: “Lần sau đừng có như này nữa, mày biết là tao cũng rất lo cho mày không.”

“Biết rồi!.”- Mồm cô thì trả lời Quân nhưng ánh mắt thì nhìn theo Hưng. Nhìn bóng lưng cô đơn kia cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Nãy cô thấy ánh mắt của cậu nhìn xuống tay mình chắc là lại để ý đến hành động nắm tay Quân kia của cô. Cái giọng lạnh tanh ban nãy chắc là cảm thấy ngứa mắt hay nói cách khác là ghennn.

Hoàng Quân nhìn theo hướng mà cô đang nhìn mà cũng chỉ biết cười chua chát trong lòng. Có lẽ cô gái trong lòng đã có người mình thích rồi, tiếc là không phải mình mà thôi.

“Sao nhìn nó mãi vậy?.”- Quân hích tay Nhiên. Cô quay lại, giọng lạc đi vài phần: “À… không có gì.”

“Coi chừng thích người ta rồi đấy.”- Quân rảo bước đi, cô bám theo bên cạnh.

“Thích cái gì mà thích, nói bậy.”

“Mưa dầm thấm lâu thôi! Mày nên nhớ là mày tiếp cận thằng đấy hơn 2 tháng rồi đấy chứ không phải như mấy thằng cũ chỉ có 2 tuần đâu.”

“Sao mày nắm rõ được thời gian tao tiếp cận vậy?.”

Câu hỏi này Quân không biết trả lời thế nào. Im lặng hồi lâu mới đáp lại: “Tao dự đoán.” Cô cũng tạm tin lý do này. Cô tạm biệt Hoàng Quân rồi ngồi lên xe về cùng mẹ.