Đến nội dung chính

Chương 19. Thuyết phục

admin 1.360 Chữ Cài Đặt

“Mày nhìn gì vậy?.”- Đức Mạnh nhìn theo hướng nhìn của Linh: “Vân Nhiên hả?.”

“Um.”- Linh quay lại. Mạnh chẹp miệng: “Không biết là Đinh Vân Nhiên này có mang lực hấp dẫn gì không mà nhiều thằng đổ thế, thằng Khánh Hưng cũng sắp không phải ngoại lệ nữa rồi.”

“Ý mày là Hưng sắp đổ rồi á?.”- Linh hỏi.

Mạnh xoa xoa cằm: “Chắc vậy. Dạo này tao thấy mỗi lần bắt gặp Vân Nhiên trong tầm mắt là nó lại nhìn chằm chằm rất lâu. Tao chơi với nó lâu nên tao cũng hiểu ánh mắt nó chứ.” Huyền Linh không đáp lại, vậy liệu Đức Mạnh có hiểu được tình cảm của mình không?

“Tao sẽ không tham gia đâu, đừng mơ.”- Khánh Hưng chốt lại một quay rồi bỏ đi, mặc kệ cô gọi lại. Cậu không muốn tham gia vì cậu tự ti trước đám đông, cậu luôn sợ ánh mắt chê bai của người khác khi bản thân làm không tốt và sợ trở thành trò đùa của mọi người khi diễn xong. Thế nên tốt nhất là cậu không tham gia.
Vân Nhiên vốn là người không dễ từ bỏ, đương nhiên đã nhắm vào ai thì phải lôi kéo bằng được. Đang định đuổi theo Khánh Hưng thì thấy Huyền Linh đi đến chỗ mình. Cô vênh mặt, khoanh tay đứng nhìn, nói kháy: “Sao không đứng đấy nói chuyện thêm với người ta đi, không chừng người ta cũng yêu rồi, chẳng qua là không nói thôi.” Linh thẳng tay cốc vào đầu cô: “Mồm mày rất hay mất trật tự nhỉ? Mãi sao chả có ai khắc chế thế.”

Cô ghé gần vào tai con bạn: “Quách Huyền Linh! Mày thích Trần Đức Mạnh à?.” Linh bị nói trúng tim đen, lập tức phản bác kịch liệt: “Mày điên à, nghĩ gì tao thích thằng đấy, tao thiếu trai chắc, bạn mày không thiếu người theo đuổi đâu…”

“Thì tao đã nói gì đâu, ơ con này…”- Giọng cô đùa đùa. Linh biết mình đã bị lộ sơ hở nên hơi bối rối: “Um thì… tao sợ mày hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì? Giờ thì tao biết rồi, thằng Mạnh chính là lý do mày từ chối thằng Nam đúng không?.”- Nhiên đã nắm thóp được điểm yếu hiện giờ của Linh nên cô cố trêu thêm. Linh bịt miệng cô lại: “Mày nói bé không được à?.”

“Không!.”- Câu trả lời quá thẳng thắn của Nhiên làm Linh bất lực. Huyền Linh buông cô ra, chừng mắt: “Giờ thì tao cũng hiểu vì sao người ta hay ví bạn thân như cờ hó rồi đấy.” Nhiên cười, ôm lấy Linh: “Vậy mày cũng đang tự chửi mình đấy hả?.” Linh tránh cái ôm của Nhiên, né đi: “Mày cũng chậm hiểu quá nhờ, tao còn nhận danh hiệu này trước mày mà.” Nhiên cố níu kéo con bạn: “Thì chẳng qua tao nhận sau mày thôi mà.”

“Cút…”

“Không đấy!.”

…

Bạn bè là vậy, những lần cãi vã tưởng chừng nhỏ nhặt lại vô tình trở thành những dấu ấn khó phai trong ký ức. Có thể sau này, khi đã trưởng thành, khi thời gian cuốn chúng ta vào những bộn bề của cuộc sống, ta sẽ quên đi nhiều khoảnh khắc vui vẻ, những lần cùng nhau cười đùa không dứt. Nhưng lạ thay, những lần giận hờn, tranh cãi ấy lại luôn hiện hữu, như một thước phim cũ kỹ vẫn âm thầm nằm đó trong ký ức. Bởi vì đôi khi, điều khiến ta nhớ mãi không phải chỉ là những điều đẹp đẽ, mà còn là những vết xước nhỏ bé của tuổi trẻ – nơi tình bạn được thử thách, để rồi trở nên vững bền hơn theo năm tháng.
Thêm một ngày trôi qua, Vân Nhiên vẫn không chịu từ bỏ việc thuyết phục cậu. Khánh Hưng đứng tựa vào hành lang, thấy Vân Nhiên bước đến, cậu khẽ liếc mắt rồi quay đi, tỏ vẻ chẳng hứng thú gì.

“Khánh Hưng, tham gia biểu diễn với bọn tao đi.”- Nhiên năn nỉ. Cậu còn chẳng buồn nhìn: “Không.” Nhiên khoanh tay, nhướng mày: “Nhanh gọn đấy nhỉ? Nhưng tiếc, tao chưa có ý định chấp nhận câu trả lời này.” Cậu xoay xoay chiếc bút: “Thì cứ tiếp tục tự thuyết phục mình đi, tao vẫn không tham gia đâu.” Cô khẽ nghiêng đầu, giọng khiêu khích: “Mày sợ à?.”

“Sợ cái gì?.”- Cậu nhíu mày. Cô cười tin quái: “Sợ đứng trước đông người? Sợ diễn cảnh tình cảm? Hay… sợ diễn chung với tao?.” Cậu siết chặt cây bút, giọng trầm xuống: “Tao không có thời gian cho mấy trò này.”

Cô từ từ ghé sát mặt cậu. Hành động này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô tại quán ăn. Hôm đó cô tiếp cận cậu vì bị thách và thơm má cậu, còn bây giờ thì không, vẫn có một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

“Tao nghe nói hồi cấp hai mày từng đóng vai cây chuối?.”

Sau lời này của cô, ánh mắt cậu co giật, vành tai hơi đỏ lên: “Ai nói?.” Đây chính là phần kí ức mà cậu muốn xóa nhất của cấp 2. Lần đó là lớp 6, tất cả các bạn nam trong lớp đều từ chối nên cô giáo bỗng dưng chọn cậu vì cậu rất ít nói trong lớp. Cậu không tiện từ chối mà cũng sợ từ chối vì bị mắng nên cũng đồng ý. Hôm diễn trên sân khấu, mọi người ở dưới cười đùa cậu, cũng từ đó, mọi người có thêm câu chuyện để trêu cậu ngoài việc trêu cậu vì mồ côi bố.

“Ai nói không quan trọng, quan trọng là mày có kinh nghiệm diễn xuất rồi, giờ đóng chính luôn cũng hợp lý.”

Cậu cảm thấy bực mình xen lẫn xấu hổ, gắt lên: “Tao không có hứng thú tham gia.”

Cô thở dài, đứng thẳng lại, đổi chiến thuật: “Vậy à? Thế tao phải tìm nam chính khác rồi. Chắc tao sẽ chọn Quang Vinh, cậu ấy cũng cao ráo, đẹp trai, diễn giỏi…”

Mắt cậu hơi tối lại: “Ai cơ…”

Cô tỉnh bơ: “Thì bọn tao có dự án diễn thêm kịch nữa, kịch thì về tình yêu thời chiến ý. Tao đóng chính, nếu vậy thì tao với Vinh sẽ có nhiều cảnh tình cảm…”

“Thì liên quan gì đến tao.”

“Tao đã nói liên quan đến mày đâu. Chỉ là tao đang tính thuyết phục mày đi diễn kịch với tao mà mày không đi thì tao đổi người khác thôi.”

“Vớ vẩn.”

Nhiên nhìn vẻ mặt hơi khó chịu của cậu, cười thầm trong bụng nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh: “Thôi nhé! Tao đi tìm thằng Vinh đàm phán cái đã.” Tôi bước đi thẳng vì bên cạnh là 11 chuyên Lý rồi, Quang Vinh học chuyên Lý. Nhưng vừa bước được 2 bước đã bị giữ lại. Cậu giữ tay cô: “Được, diễn. Nhưng nếu không hợp thì tao bỏ giữa chừng đấy.” Cô đắc thắng: “Được rồi. Có còn hơn không.” Cô nhìn cậu kỹ hơn: “Thì ra mày cũng không muốn tao diễn với người khác đấy chứ?.”

“Đừng suy diễn.”- Giọng cậu cứng nhắc như bị ép buộc.

“Vậy thôi! Hẹn chiều nay tại hội phòng sinh hoạt chung nhé!.”- Cô vẫy tay chào cậu.

Giờ nghĩ lại mới thấy lạ! Sao cậu lại đồng ý chứ, không phải là sợ đứng trước đám đông sao? Cậu suy nghĩ, suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được lý do. Nhưng trái tim cậu đã có câu trả lời từ lâu. Và cậu cũng muốn thử bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân xem sao.

***

Buổi chiều, tại phòng sinh hoạt chung.

Vân Nhiên để một tập kịch bản cho mọi người xuống bàn: “Mọi người chú ý. Bây giờ tớ sẽ phát kịch bản cho mọi người. Sẽ có người diễn chính, người diễn phụ và trong vở kịch này sẽ có nhiều cặp đôi và có nhiều người sẽ phải ghép cặp với nhau.”

Cô đi một lượt phát kịch bản cho tất cả mọi người.