Đến nội dung chính

Chương 18. Ghen

admin 1.254 Chữ Cài Đặt

Đợi mọi người trong CLB đến đủ, Nhiên đứng dậy nói: “Sáng nay cô Hoa mới thông báo. Sắp tới là ngày 22-12 rồi, không cần nói mọi người cũng biết rõ là ngày gì đúng không.” Cô dừng lại để tất cả mọi người tiếp nhận thông tin xong mới nói tiếp: “Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị tối đa 5 tiết mục để biểu diễn trong sự kiễn này. Bởi vì đây là một sự kiện quan trọng trong tháng này của nhà trường, các cựu chiến binh, người đại diện ở huyện, tỉnh sẽ đến tham dự. Hơn nữa còn hiệu trưởng của nhiều trường trong tỉnh cũng đến. Trường chúng ta là trường chuyên, một trường trọng điểm trong tỉnh nên được chọn tổ chức. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là sự kiện diễn ra nên mong tất cả chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.”

Nhiên mở máy tính, chiếu lên máy chiếu những tiết mục văn nghệ mà mình đã chuẩn bị trước: “Đây sẽ là các tiết mục chúng ta sẽ luyện tập. Gồm 6 tiết mục bao gồm 1 tiết mục bế mạc mà tớ đã chuẩn bị trước, cho mọi người xem rồi ai có ý kiến thì nói nhé!.” Tất cả mọi người xem các tiết mục, lần lượt từng người có ý kiến.
“Vậy là sẽ có 1 màn kịch à?.”

“Tiết mục Mẹ yêu con kia rất hay đấy.”

“Bài Đường Lên Phía Trước Mashup với bài Linh Thiêng Việt Nam mình thấy hợp hơn và tiết kiệm thời gian hơn thay vì chia ra làm 2 tiết mục như kia đấy.”

“Mình muốn đổi bài Khát vọng tuổi trẻ thành bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Vì bài Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ đã nói đến khát vọng cống hiến của tuổi trẻ rồi thì cần thêm trách nhiệm của thế hệ trẻ vào nữa, họ cần viết tiếp câu chuyện hòa bình mà ông cha ta để lại.”

“Tiết mục bế mạc hát Bác đang cùng chúng cháu hành quân thay vì hát đơn ca một mình Vân Nhiên thì đoạn cuối bài hãy đồng ca đi.”

….

Tất cả các ý kiến đều được Vân Nhiên ghi lại. Cô lắng nghe xong suy luận hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định của bản thân.

“Cảm ơn quyết định của mọi người. Tớ cũng đồng ý với sự đóng góp ý kiến của mọi người. Tớ sẽ thay đổi, ghép nhạc và sẽ gửi bài lên cho mọi người xem trước. Từ giờ trở đi mỗi buổi chiều thì sẽ ở lại tập. Nếu có việc gì thì từ nay đến ngày biểu diễn sẽ còn rất nhiều buổi họp như thế này nên mọi người nhớ có mặt đủ.” Nhiên nhìn xuống tờ giấy nhiệm vụ mà ban sáng cô Hoa đưa rồi nói tiếp: “Lần này cần đông người biểu diễn nên tất cả các ban từ biểu diễn đến truyền thông, quay video, kỹ thuật, nội dung cùng nhau biểu diễn. Nhưng vẫn cần nhớ nhiệm vụ bên ban của mình.”
Sau khi buổi họp kết thúc cũng vừa thời gian mà mấy bạn nam đến chơi thể thao ở sân bóng. Vân Nhiên kéo Huyền Linh cùng đi ra sân bóng tìm thêm thành viên nam.

“CLB mình 40 thành viên mà toàn nữ, bây giờ mày định tìm thêm bao nhiêu nam?.”- Huyền Linh đi cùng hỏi.

“Khoảng chục thằng.”- Vân Nhiên nhìn một lượt sân bóng từ bóng rổ, bóng chuyền đến bóng đá.

Giữa sân bóng ồn ào, đám con trai mồ hôi nhễ nhại chạy qua chạy lại. Cô đứng ngoài rìa sân, cau mày nhìn quanh rồi chắp tay sau lưng, tiến thẳng về phía Đức Mạnh – cậu bạn thân của Khánh Hưng trước sự ngơ ngác của Huyền Linh.

“Ê, Mạnh. Muốn thử sức làm diễn viên không?.”- Cô cười tươi. Đức Mạnh đang uống nước, suýt sặc: “Tao á?.” Cô gật đầu: “Không mày thì ai. CLB tao đang thiếu nam trầm trọng, mày vào là đẹp đấy.”
Mạnh nhíu mày, định từ chối thì Khánh Hưng đứng bên cạnh cười nhạt, cậu chọc ghẹo: “Tưởng CLB nghệ thuật ghê gớm lắm, hóa ra phải đi ‘năn nỉ’ người ta vào diễn à?.” Cô nhướng mày: “Tao đâu có năn nỉ, tao đang chiêu mộ nhân tài.”

Một đám con trai từ ngoài sân đi đến, ngồi xuống nghỉ ngơi.

“Vân Nhiên đến tìm người yêu hả?.”- Đức Toàn ám chỉ đến Hưng. Cậu dơ chai nước lên: “Cần chai nước này bay vào mồm mày không?.” Toàn che mồm: “Ui, sợ quá.”

Vân Nhiên nhìn hết đám con trai này, toàn mấy thằng mặt mũi sáng sủa đấy chứ. Phù hợp với những tiêu chuẩn cô đang cần.

“Có ai muốn làm diễn viên không? Đang tuyển dụng gấp.”

Cả đám con trai đều bất ngờ.

“Diễn viên thì bọn tao thừa sức cân luôn kịch bản.”

“Được được, cũng muốn thử thêm bộ mặt thứ 2 xem sao.”

“Diễn cái gì vậy?.”

….

Cô thấy chúng nó hào hứng như vậy nên cũng nói: “Bọn tao cần hơn 10 đứa để diễn kịch với cả múa. Tại sắp tới là Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.” Nghe cô nói xong đa số đều đồng ý tham gia nhưng còn Nguyễn Trần Khánh Hưng thì…

“Khánh Hưng không tham gia à?.”- Huy Nhất hích tay: “Tham gia cho girl friend vui.” Hưng nhàn nhạt lướt qua cô, lấy chai nước uống: “Không có hứng.”

“Đã nghiện rồi còn ngại.”- Tuấn Kiệt cợt nhả đùa. Cậu nhìn cô, ánh mắt châm chọc: “Đi tìm bạn Hoàng Quân của mày ý, thiếu tao thì thằng đấy thay thế được mà.”

Đến đây mũi cô ngửi được chút mùi ghen. Cô đi gần đến chỗ cậu: “Nhưng trai chuyên Lý sao đẹp bằng trai chuyên Hóa được. Dù sao ở đây, cũng toàn trai chuyên Hóa mà, lẫn lộn chuyên Lý sao được.”

“Lớp tao 35 thằng con trai cơ mà. Ở đây mới có 12 thằng thôi.”- Cậu không để cô tiếp cận dù chỉ một câu nói.

Cô chắp hai tay sau lưng, giương ánh mắt long lanh đáp lại cậu: “Vậy tao thích chọn Nguyễn Trần Khánh Hưng của lớp 11 chuyên Hóa được không?.”

“Không!.”

“Tại sao?.”

“Tao không thích.”

“Không thích tham gia hay đang giận dỗi chuyện hôm qua.”

Như bị cô nói trúng tim đen, cậu cứng họng. Đám bạn của cậu “ồ” lớn khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn về góc sân chỗ họ đang đứng.

“Này, hôm qua làm sao à?.”- Huy Nhất dẫm lên quả bóng, chờ đợi câu trả lời. Hưng lườm thằng bạn, tiện tay ném chai nước vừa uống xong vào người nó: “Mày không nói không ai bảo mày câm đâu.”

“Ơ tao đã nói gì đâu? Mày nghĩ gì đấy hả Hưng.”- Nhất ngầm đoán được Hưng đang nghĩ gì nên nói thêm mấy câu châm chọc nữa: “Đừng nói là mày đang nghĩ đến chuyện đấy nhá…” Bắt gặp ngay ánh mắt chẳng mấy thiện cảm gì của Hưng, Nhất im miệng ngay.

Vân Nhiên lúc này mới nhận ra nãy giờ chưa thấy Huyền Linh đâu, cô đảo mắt quanh tìm nhỏ bạn. Ánh mắt cô dừng ở chỗ gần cột gôn bóng đá, Linh đang đứng đó nói chuyện với Mạnh. Linh với Nhiên nhìn nhau rồi Nhiên cũng chỉ nở nụ cười mờ ám kèm thấy mấy cái gật đầu khiến Linh cảm thấy có gì đó không lành.