Đến nội dung chính

Chương 17. Lo lắng?

admin 1.619 Chữ Cài Đặt

Cậu đi tìm cô y tế của trường rồi mượn hộp sơ cứu. Chiếc hộp này hôm ấy ở phòng y tế cô cũng đã giúp cậu băng bó vết thương.

Hưng mở ra, cậu lau qua vết thương đã sưng lên. Nhiên nhìn từng hành động ân cần của cậu liền bật cười: “Mày đang lo cho tao đấy hả?.” Hưng khựng lại, cậu nhìn vết thương, phủ nhận kiểu phũ phàng: “Mơ à? Tao chỉ không muốn thấy cảnh ai đó lướt qua trước mặt tao thôi.” Miệng nói vậy nhưng từng hành động của cậu lại tạo phản cái miệng của cậu.

Cậu lấy miếng cao dán ra dán lên cổ chân cô. Cảm giác mát lạnh lan ra khiến cô cảm thấy dễ chịu.

“Tự dưng thấy dễ chịu hẳn ý.”- Cô nhìn xuống vết thương, dùng tay xoa xoa. Cậu chống mắt trong lòng có chút cảm giác kỳ lạ. Cô bóp nhẹ má cậu: “Cảm ơn bạn Khánh Hưng nhé!.”

Vân Nhiên đứng dậy tưởng là bước đi được nhưng ai ngờ vừa đứng dậy cơn đau kéo đến khiến cô đứng không vững.
“Cẩn thận…”- Hưng kịp đỡ lấy cô. Cô ngã vào cơ thể cậu chứ không phải là đo đất. Hưng để cô ngồi xuống ghế, gắt nhẹ: “Nghĩ mình là siêu nhân hả? Hay muốn gãy luôn chân?.” Cô xìu mặt xuống, ra vẻ hối lỗi. Cậu cũng chẳng dám nặng lời với cô nên chỉ im lặng nhìn cô với sự bất lực.

“Mày đang lo lắng cho tao còn gì nữa? Ánh mắt nói lên tất cả đấy.”- Cô nhìn vào ánh mắt cậu như tìm được điểm yếu của cậu. Hưng không nhanh không chậm thu lại ánh mắt, giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cô khó đoán: “Vậy thì sao?.”

Cô dí dỏm chọc cậu: “Vậy thì… tao phải tranh thủ thôi, lỡ mai mốt mày lại lạnh lùng như cục đá thì ai mà được quan tâm nữa.”

“Tao lạnh lùng thế á?.”- Cậu ngồi xuống cạnh cô, nhìn cái miệng nhỏ nói lý lẽ của cô.

“Ơ? Chứ không à? Tao còn tưởng mày là hậu duệ thất lạc của tủ đông cơ đấy! À mà thì ra mày cũng biết tự nhận thức đấy! Tao cứ tưởng mày nghĩ mình ấm áp như lò sưởi chứ!.”
Cậu phì cười. Đúng là HSG Văn, mồm miệng cũng sắc không kém gì cậu.

“Vân Nhiên! Về thôi.”- Hoàng Quân chạy đến nói. Cô nhìn ra phía cổng sân thấy xe trường mình chuẩn bị về. Cô cũng đứng dậy: “Ừm…”

“Cận thận!.”- Lời Hưng vừa dứt thì chân cô lại nhói đau. Cô ngồi lại xuống ghế.

Bùi Hoàng Quân gấp gáp, lo lắng: “Mày sao vậy?.” Nhiên xoa xoa chỗ đau: “Nãy tao chạy xong chẹo chân.” Quân ngồi xuống xem vết thương của cô rồi đứng dậy: “Mày đi được không hay tao cõng ra xe.”

Khánh Hưng ngồi cạnh cô mà Quân chẳng thèm để vào mắt, coi như cậu là không khí. Hưng giật lấy túi đồ của cô: “Muốn cõng thì chọn 1 trong 2.” Vân Nhiên chớp chớp mắt nhìn 2 người trước mặt. Hoàng Quân chơi với cô lâu như thế đương nhiên hiểu hết con người cô. Nhiên sẽ chẳng cần ai cõng đâu vì cô luôn muốn tự thân mình vận động hơn là dựa dẫm.
“Thôi! Tao tự đi được.”- Cô lấy lại túi đồ của mình, bám vào Hoàng Quân để đi. Quân nhìn Hưng với ánh mắt của kẻ chiến thắng. Còn Hưng thì bắt đầu thấy công mình dán vết thương cho cô là công cốc rồi đấy. Rốt cuộc là cô gái này có bao nhiêu thằng con trai bên cạnh và bao nhiêu thằng đã đổ gục trước cô rồi vậy? Cô có để cậu trong mắt không hay chỉ là một người ngoài lề tán tỉnh bên ngoài như bao người khác. Đây chính là lý do mà cậu không dám quyết định cho tình yêu của mình và cô chưa cho cậu một cảm giác an toàn, tin tưởng.

Vân Nhiên không đi chung xe với bạn bè mà đi cùng với mẹ cô. Khánh Hưng nhìn ra ngoài cửa sổ, tim cậu hơi thắt lại như có sợi chỉ vô tình kéo chặt. Thế giới này nhiều cô gái đến thế, tại sao cậu lại rung động với Vân Nhiên. Cũng có rất nhiều người có mục đích tán tỉnh giống cô mà, sao phải là Vân Nhiên. Cậu từng nói sẽ không yêu mà cố gắng học tập mà, sao giờ trái tim lại chẳng nghe lời. Gậy ông đập lưng ông rồi. Đúng là nhân duyên trời ban chẳng thể chối từ cũng chẳng biết chấp nhận thế nào. Cậu cũng chẳng biết cô có hướng về mình không nữa.

***

Vào sáng hôm sau, lớp chuyên Văn mở đầu luôn bằng 2 tiết Văn. Lớp được chia thành từng nhóm nhỏ để thảo luận và làm bài tập nhóm môn Văn. Vân Nhiên bị xếp chung với một bạn nữ không ưa mình – Thùy Chi. Ngay khi bắt đầu phân công công việc, Chi đã tỏ rõ thái độ, cố tình dồn phần khó nhất cho Nhiên.

“Bài này có ba phần, tao với mấy đứa làm phần dễ trước, còn phần phân tích chính thì để Vân Nhiên làm. Nó giỏi Văn mà, chắc làm nhanh thôi.”

Cô nhướng mày: “Ủa? Nghĩa là tao phải nai lưng ra làm phần chính còn chúng mày hưởng thụ đúng không?.” Chi ra vẻ ngây thơ: “Chứ còn sao nữa, ai bảo mày học giỏi nhất nhóm, không làm thì ai làm?.” Cô dường như cũng hiểu được ý của Chi, nhếch môi cười nhạt: “Nghĩa là mày công nhận mày học dốt hơn tao hả?… Ờ ha, mày nói chứ tao chưa nói gì nha.”

Chi bị chặn họng, đỏ mặt: “Tao có nói vậy đâu.”

Nhiên gật gù: “Chứ nếu không thì sao không tự làm phần khó mà lại đùn cho tao? Hay trình độ không tới?.” Một bạn trong nhóm cũng đứng ra bênh Vân Nhiên: “Chuẩn bài! Phân công công bằng chứ, ai cũng có tay có chân, làm gì có chuyện bắt một người gánh hết.”

Chi vẫn cố cãi: “Tao không có ý đó, nhưng mày làm tốt hơn thì mày làm phần chính vẫn hơn chứ!.” Cô giả bộ suy nghĩ xong cũng chẳng muốn cãi nhau nữa, cuối xuống làm bài tập: “À, tao hiểu rồi. Giống như kiểu đi ăn, tao phải nấu còn tụi mày chỉ việc ngồi chờ ăn đúng không? Nói luôn đi cho nhanh, đừng vòng vo.”

Thùy Chi cay cú nhưng không nói lại được, chỉ hậm hực quay đi, không dám đùn việc nữa.

Ra chơi sau tiết 2, Nhiên đang ngồi chép bài tập cho tiết sau thì có một bạn thò đầu vào cửa lớp: “Chị Vân Nhiên! Lên phòng giám thị cô Hoa gặp.”

Cô nghiêng đầu nhìn rồi gật đầu, nhanh chóng thu gọn sách vở lên phòng giám thị. Thấy Nhiên bước vào, cô Đinh Hoa ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi mới nói: “Vân Nhiên! Sắp tới ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam rồi, em đôn thúc câu lạc bộ chuẩn bị lấy vài tiết mục văn nghệ để sắp tới tổ chức kỷ niệm tại trường mình nhé!.”

Vân Nhiên là phó chủ tịch câu lạc bộ Văn Hóa- Nghệ Thuật của trường. Khi trường có sự kiện gì thì cô chính là người chỉ đạo, đạo diễn tất cả. Từ quay tư liệu, văn nghệ, sắp xếp sự kiện,…. đều là công việc mà co phải đảm nhiệm. Nhưng cô không cho đó là gánh nặng mà vô cùng yêu thích công việc này. Vì đơn giản, nó cũng là những công việc mà cô mong muốn trong tương lai.

“Lần này em hãy dàn dựng kịch, múa, hát hay như nào cũng được nhưng phải về chủ đề quê hương, đất nước, hòa bình và chiến tranh. Em cũng chuẩn bị cho cô một bài phát biểu hôm đó em sẽ lên phát biểu. Sự kiện lần này có sự tham gia đông đảo của các cựu chiến binh về kể chuyện chiến tranh, một số đại diện bên xã huyện, hiệu trưởng nhiều trường trong tỉnh nữa đấy.”- Cô Hoa đưa cho Nhiên một tờ giấy tổng hợp tất cả các công việc mà cô cần hoàn thành. Nhiên nhìn sơ qua: “Vậy nếu về chủ đề thời chiến thì cần nhiều bạn nam vì cần diễn cảnh người lính nữa mà CLB toàn bạn nữ, không có bạn nam nào cô ạ.”

“Em có thể tìm thêm, nếu có khó khăn gì thì nói với cô. Và nhớ báo lại các tiết mục biểu diễn, số lượng bạn tham gia thêm ngoài CLB để cô biết lối thuê đồ, thuê trang phục nhé!.”- Cô Hoa căn dặn thêm vài câu. Vân Nhiên gật đầu rồi xin phép về lớp.

Nay mới là đầu tháng 12, còn hơn 2 tuần nữa sẽ đến ngày 22-12. Có còn nhiều thời gian chuẩn bị nhưng vấn đề chuẩn bị các tiết mục mới khó. Cô mở điện thoại nhắn một tin nhắn vào nhóm CLB Văn Hóa- Nghệ Thuật.

[Vân Nhiên: Chiều nay cả CLB đến phòng nghệ thuật họp. Có việc gấp!!!]

Cô suy tính thêm về việc tìm kiếm các bạn nam. Thôi thì chọn mấy bạn nam khối 11 vậy, dù sao trai 11 năm nay cũng được đánh giá rất cao về nhan sắc. Toàn những nam thần, học bá. Đợi đến chiều cô sẽ ra sân bóng để tìm thêm chục bạn nam.