Đến nội dung chính

Chương 15. Mày đẹp trai thật đấy

admin 1.132 Chữ Cài Đặt

Một lát sau, Vân Nhiên khẽ cựa mình, mơ màng mở mắt: “Hửm… sắp đến giờ về rồi à?.” Câu nói vô thức của cô vì trong lớp cô cũng ngủ khá nhiều, mỗi lần cô dậy đều hỏi đám bạn xung quanh như vậy. Hưng nhìn cô với ánh mắt rất dịu dàng, dịu dàng hơn trước rất nhiều: “Chưa, nhưng mày học xong luôn rồi đấy. Trong mơ.” Cô dụi dụi mắt: “Ờm… Nhưng mà mơ cũng hiểu bài chút chút nha.” Cậu lắc đầu, chống tay lên trán, nhưng không che được nụ cười thoáng qua: “Mày đúng là hết thuốc chữa.”

Cả hai im lặng một lúc. Vân Nhiên chống cằm nhìn ra sân trường, nơi có vài học sinh vẫn còn nán lại. Cô chợt hỏi: “Mày có nghĩ, đôi khi tụi mình cứ cố gắng học, cố gắng sống tốt, nhưng đến một lúc nào đó, tất cả cũng chẳng còn ý nghĩa gì không?.”

Khánh Hưng hơi sững lại trước câu hỏi bất chợt ấy. Cậu lặng im một lúc rồi đáp, giọng trầm hơn thường ngày: “Cũng có chứ. Nhưng nếu không cố gắng, chẳng phải sẽ càng vô nghĩa hơn à?.” Cô ngẫm nghĩ, rồi bâng quơ nói: “Tao chỉ thấy… cuộc sống này có nhiều chuyện bất công quá.”
Cậu bật cười nhẹ, cậu ngả người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn về khoảng sân ngoài kia: “Bất công thì sao? Mày đâu thay đổi được nó.” Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của cậu: “Khánh Hưng… Mày có cảm thấy mệt mỏi không?.”

“Mệt mỏi cái gì?.”- Cậu hỏi lại. Cậu vẫn chưa thực sự hiểu cô muốn gì.

“Suốt ngày bày ra cái khuôn mặt lạnh tanh. Mọi người xung quanh đều cảm thấy mày khó gần xong bảo mày chảnh, tránh xa mày, mày không thấy áp lực sao?.”

“Tao quen rồi!.”

“Chỉ là quen rồi thôi chứ vẫn cảm thấy mệt đúng không?.”

Khánh Hưng khựng lại. Cậu không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Trong một khoảnh khắc, cậu không biết phải trả lời thế nào. Cô tựa đầu vào ghế, nhìn ra khoảng sân trường vắng vẻ phía xa. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo mùi hương thoang thoảng của buổi chiều.
Một khoảng lặng rất lâu, cậu lên tiếng trước.

“Có những thứ, không cần phải quen nhưng vẫn phải chấp nhận.”

Cô quay lại: “Ví dụ!.”

“Một mình.”

Câu trả lời của cậu khiến Vân Nhiên thoáng bất ngờ. Cô chống cằm nhìn cậu, nhìn chằm chằm khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.

“Nhìn gì mà nhìn?.”- Mặt cậu lạnh tanh.

“Mày đẹp trai thật đấy.”- Cô toe toét cười.

Ánh mắt cậu tối đi một chút, nhìn thẳng vào người đối diện: “Nói linh tinh gì đấy?.” Cậu cảm thấy cô đa nhân cách thật chứ! Ban nãy còn đang trầm tĩnh, nói chuyện nghiêm túc vậy mà bây giờ là lại quay lại dáng vẻ lém lỉnh, tinh nghịch thường ngày.

“Thấy đẹp trai nên khen thôi, có gì mà căng.”- Nhiên nghiêng đầu như có ý trêu chọc Hưng. Cậu bật cười, nhưng nụ cười lại mang theo chút lạnh nhạt: “Tao có cần mày khen không?.” Nụ cười của cậu như kiểu một lời khiêu khích đối với cô, cô không phục: “Không cần thì thôi, dù sao tao cũng đâu có khen miễn phí.”
Cậu nhếch môi: “Vậy à? Tao cũng chưa thấy mày đẹp chỗ nào để khen lại.”

Vân Nhiên trừng mắt, còn Khánh Hưng chỉ thản nhiên cúi đầu đọc sách, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước giờ cô toàn đi chặn họng người khác chứ làm gì có ai bịt được cái mỏ hỗn của cô đâu. Giờ lại có người khắc chế…

Khánh Hưng đứng dậy, mở cặp lấy ra một tệp bài tập Hóa, ném đến trước mặt cô.

Cô giật mình ngẩng lên, chạm ngay vào ánh mắt lạnh tanh của Khánh Hưng.

“Cái gì đây?.”- Cô nhíu mày, cảnh giác hỏi.

Khánh Hưng khoanh tay, tựa người vào bàn, giọng điệu thản nhiên nhưng không cho cô quyền từ chối: “Tập bài tập Hóa. Mỗi ngày mày làm 10 bài, chụp lại gửi tao trước 10 giờ tối.”

Vân Nhiên tròn mắt, như thể vừa nghe nhầm.

“Mày đang đùa à?.”

“Trông tao giống đang đùa lắm sao?.”

Cô lật qua lật lại xem đám bài tập. Nếu có thể, cô thà giải chục đề Toán còn hơn làm mấy cái đề Hóa này. Muốn hủy diệt bộ não của cô hay gì.

“Mày nghĩ mày hơn ai mà đòi giao cái đám bài này cho tao. Đến cả mẹ tao còn chưa ép buộc đến nỗi này đâu.”- Cô vênh mặt cãi cậu. Nếu biết trước như này cô nhất định sẽ không nhờ cậu kèm Hóa, thà thuê gia sư còn hơn.

“Hơn mày là được.”- Cậu ngồi xuống, nụ cười mang theo một sự châm chọc cực độ. Cô lần nữa cứng họng.

“Cứ làm đi, chỗ nào khó hiểu có thể hỏi mà, tao có cấm mày hỏi đâu.”- Cậu nhẹ nhàng cầm lấy tệp bài tập, cẩn thận đẩy sang cho cô chứ không ném như ban nãy. Cô cầm lấy tệp bài, mồm lẩm bẩm: “Biết vậy tao không thèm nhờ mày kèm Hóa. Cái loại ác quỷ, cái loại đáng sợ hơn cả kiểm tra bài cũ.”

Cậu nghe được lời cô nói, khóe miệng nhếch lên: “Biết trước nhà nước đã giàu.” Cô nhìn cậu, khẽ mím môi: “Mày là chó à sao thính vậy.”

“Mày nghĩ mồm mày bé lắm sao?.”- Cậu hỏi ngược lại cô.

Vân Nhiên không còn lời nào để cãi lại. Cô bỏ tệp bài tập vào cặp. Cậu nhìn hành động cất đồ như muốn phá của cô mà khẽ bật cười. Nhìn đáng yêu phết đấy chứ nhưng chẳng qua nhiều lúc tính hơi cọc.

“Về thôi!.”- Cậu đứng dậy, khoác cặp. Cô cũng đứng dậy, đẩy ghế vào, khoác cặp đi ra ngoài cùng cậu. Đứng từ xa, cô nhìn thấy Hoàng Quân. Cô không chào cậu lấy một câu mà chạy thẳng đến chỗ Quân: “Ê! Quân.” Hoàng Quân quay lại: “Mày đến trường làm gì vậy?.”

“Tao đến học. Mày đến ôn đội tuyển hả?.”

Quân gật đầu, đưa cho cô ly trà sữa vừa mua: “Cho mày đấy.” Nhiên nhận lấy, nãy giờ học cô cũng cảm thấy khát nước.

Khánh Hưng đứng ở cửa thư viện nhìn 2 con người đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng rời đi.

“Được về chưa?.”- Cô uống một ngụm, hỏi.

“Giờ về đây. Chờ tao lên lấy cặp cái đã xong về chung luôn.”- Quân chạy vào lớp lấy cặp xong đi ra. Cả 2 cùng đi đến lán xe lấy xe.