Giờ ra về Vân Nhiên đang đi xuống cầu thang thì có một bạn nữ đi đến.
“Vân Nhiên.”- Huyền Trang chìa ra một phong bì nhỏ màu hồng: “Mày giúp tao gửi cái này đến Hoàng Quân nhé!.” Nhiên nhận lấy, lật qua lật lại xem: “Thư tình hả?.” Trang hơi lúng túng, mặt hơi đỏ: “Mày giúp tao nhé! Nhớ là đừng mở ra.” Nói xong, Huyền Trang quay lưng rời đi luôn. Nhiên nhìn lá thư, đôi môi khẽ cười.
Cô cầm theo lá thư đi đến khu hiệu bộ vì giờ này là giờ ra về nên chắc Quân cũng lên đầy chờ mẹ để về. Mẹ Quân là phó hiệu trưởng còn mẹ Nhiên là hiệu trưởng. Mối quan hệ của 2 người cũng bắt đầu từ mối quan hệ của hai người mẹ.
“Lên tìm mẹ hả?.”- Thanh âm vang lên từ phía sau. Cô không quay lại cũng thừa biết là ai: “Ngoài việc đấy ra còn việc gì nữa à?.”
Hoàng Quân đi bằng với cô: “Tưởng còn đi tìm Khánh Hưng chứ.” Nhiên chìa lá thư ra trước mặt Quân: “Hàng chuyển phát nhanh. Ký nhận đi.” Hoàng Quân nhìn cô một lúc rồi lại nhìn lá thư: “Tao có đặt hàng đâu.”
“Không đặt nhưng có người gửi.”- Cô khẽ nhún vai. Quân không cầm lấy lá thư ngay, khẽ cười: “Mày nhận là shipper từ khi nào vậy?.” Nhiên giả vờ nghiêm túc: “Vừa mới hôm nay. Tao thấy mày nổi tiếng quá, người ta không dám đưa trực tiếp nên nhờ tao. Lương duyên đến tay rồi, mày không nhận à?.” Quân đút tay túi quần: “Mày nghĩ tao có nên nhận không?.”
“Tao làm gì có quyền quyết định, tao chỉ là người trung gian thôi mà.”- Vân Nhiên nói kiểu nửa đùa nửa thật. Cô chỉ là người truyền thư thôi, nhận hay không thì phải tùy người nhận.
Quân nghiêng đầu, giọng chậm rãi: “Thế nếu hôm nay mày viết thư, mày có muốn người ta nhận không?.” Cô sững lại, bật cười: “Tao mà phải viết thư á? Mày nghĩ nhiều rồi đấy.” Hoàng Quân mỉm cười nhạt: “Ừ chắc tao nghĩ nhiều.”
Nhiên đẩy lá thư vào tay Quân, cô cầm nãy giờ cũng biết mỏi chứ.
“Thôi, nhận đi. Đừng làm khổ con tim thiếu nữ người ta.”
Quân cầm lá thư nhưng không mở ra: “Người viết lá thư này… là một người thế nào?.” Cô suy nghĩ một chút rồi mới trả lời: “Là một người thích mày nhưng không đủ can đảm nói ra.” Cô rẽ hướng đi lên tầng vì phòng hiệu trưởng ở trên tầng. Cô quay lại chào Hoàng Quân rồi chạy lên.
Quân nhìn lá thư một lượt mà chẳng buồn mở ra. Vì người gửi vốn chẳng phải người cậu mong muốn. Ban đầu khi thấy Nhiên cầm một lá thư và chìa ra đưa cho mình, cậu vốn tưởng là của Nhiên gửi đến cậu nhưng không phải, là của người còn gái khác. Lúc ấy cậu đã thất vọng nhường nào. Cậu ném lá thư vào thùng rác không chút do dự xong đi thẳng luôn.
***
Khánh Hưng về đến nhà, cậu ném cặp xuống giường, mở điện thoại lên vào Messenger. Lần trước cậu có đồng ý lời mời kết bạn của Vân Nhiên rồi nên vào nhắn tin luôn.
[Khánh Hưng: Chiều nay 2h học ở thư viện trường.]
Vì chiều nay được nghỉ nên cậu quyết định lôi cô đến trường học. Dù sao thì cũng đã hứa sẽ phụ đạo cho cô 3 buổi Hóa rồi nên không thể thất hứa. Không nhanh sau, cô cũng trả lời tin nhắn.
[Vân Nhiên: Uii, nay học bá Khánh Hưng nhắn tin cho mình luôn này, mừng rớt nước mắt luôn mất.]
[Khánh Hưng: Thế chiều nay có học không?]
[Vân Nhiên: Có chứ! Sao mà bỏ lỡ đượcccc]
[Khánh Hưng: Vậy nhớ chiều nay 2h có mặt ở thư viện trường bắt đầu học]
[Vân Nhiên: Okeeeeeee]
Cậu lướt qua màn hình rồi ném điện thoại sang một bên.
Ở đầu dây bên kia, Nhiên nằm xuống giường đọc đi đọc lại tin nhắn. Không biết sao nhưng cô cảm thấy rất vui khi được cậu chủ động nhắn tin.
“Cũng biết giữ lời hứa đấy chứ.”- Cô khẽ thủ thỉ.
Đến chiều, như đã hẹn trước, 2h cả hai đều có mặt tại thư viện trường. Cô ngồi xuống, nhìn quyển sách Hóa như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
“Đấy là sách chứ không phải kẻ thù của mày đâu.”- Khánh Hưng lấy sách vở ra, trêu chọc cô.
“Tại sao ông trời đã sinh ra tao rồi còn sinh ra cái môn Hóa này làm gì nữa.”- Cô ôm đầu, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mấy cái công thức đáng ghét. Hưng cười nhẹ, đẩy vở sang cho cô, giọng nghiêm túc: “Mày hiểu nguyên tắc điều chế Halogen chưa?.”
Nhiên chống cằm, ánh mắt như không sức sống: “Hiểu rồi.” Cậu nhướng mày, hơi bất ngờ: “Hiểu thật không? Nói thử tao xem.”
Cô chớp chớp mắt, cảm xúc gương mặt biến đổi 360 độ, tủm tỉm cười: “Muốn lấy được Halogen thì phải có phản ứng, giống như muốn chinh phục ai đó thì phải có hành động!.” Cậu liếc cô, giọng lạnh tanh: “Mày học hóa hay học tán trai đấy?.” Cô cười hì hì, chọc bút vào tay cậu: “Tán trai cũng là bộ môn khoa học ấy chứ.”
Cậu thở dài, đập bút xuống bàn: “Tập trung vào bài đi! Tao không rảnh nghe mày tán ngẫu đâu.” Cô cười gian, nghiêng đầu nhìn cậu: “Nhưng mà tao thích tán mày hơn~.” Hưng khựng lại, giọng trầm xuống: “Thích thì lo học Hóa đi, không thì khỏi tán.” Nhiên sáng mắt lên: “Vậy là chỉ cần chăm chỉ học Hóa là có thể tán được mày hả?.”
“Tùy mày.”- Hưng giọng hờ hững nhưng lại cậu lại cười thầm trong lòng. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cậu đang dần thả lỏng chính mình.
Cậu chỉ vào vở, bắt đầu giảng bài: “Halogen gồm 5 nguyên tố: Flo (F), Clo (Cl), Brom (Br), Iot (I) và Astatin (At). Chúng có tính oxi hóa mạnh, trong đó Flo là mạnh nhất…”
Cô cắt ngang: “Công nhận luôn, Flo mạnh thật, nhưng vẫn không mạnh bằng sự thu hút của mày đâu.” Cậu đập nhẹ bút xuống bàn: “Tập trung.” Cô chăm chú nhìn quyển vở rồi lại nhìn cậu: “Giọng mày hay lắm ý! Giảng bài cho tao cả đời được không?.” Thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô liền tự im miệng. Cậu lại giảng tiếp: “Các nguyên tố Halogen có khuynh hướng nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững…”
Vân Nhiên gật gù, giọng mơ màng: “Giống tao ghê, tao cũng muốn nhận một người vào tim nè!.” Cậu đập nhẹ sách lên bàn, nhìn cô chằm chằm: “Mày bớt nói nhảm giùm tao cái!.” Vân Nhiên nhịn cười: “Rồi rồi giảng tiếp đi, tao im đây.” Cô nằm xuống bàn, nghe cậu giảng.
Cậu tiếp tục: “Các nguyên tố Halogen đều có xu hướng nhận thêm một electron để đạt cấu hình bền vững của khí hiếm, vì vậy chúng có tính oxi hóa mạnh và dễ tham gia phản ứng với các kim loại. Ví dụ, Clo tác dụng với Natri tạo ra muối ăn NaCl. Đây là một phản ứng rất phổ biến trong thực tế. Ngoài ra, Halogen cũng phản ứng mạnh với hidro để tạo ra các axit halogenhiđric, chẳng hạn như HCl, HF, HBr. Những axit này đều tan tốt trong nước và có tính axit mạnh. Tuy nhiên, nếu so sánh, HF – axit flohiđric – lại là một ngoại lệ thú vị vì dù là axit yếu nhưng nó có khả năng ăn mòn thủy tinh, do tạo phức với silic trong cấu trúc của thủy tinh. Một đặc điểm khác của Halogen là tính biến đổi tính chất từ trên xuống dưới nhóm. Flo là chất khí màu vàng nhạt, Clo là chất khí màu vàng lục, Brom ở dạng lỏng màu nâu đỏ, còn Iot là chất rắn màu tím đen. Đặc biệt, Iot khi đun nóng sẽ thăng hoa, tức là chuyển trực tiếp từ thể rắn sang thể khí mà không qua trạng thái lỏng. Về mặt ứng dụng, Clo được dùng để khử trùng nước, sản xuất thuốc tẩy và nhựa PVC. Brom thường xuất hiện trong ngành nhiếp ảnh và dược phẩm. Iot quan trọng trong ngành y tế, giúp phòng tránh bệnh bướu cổ do thiếu hụt hormon tuyến giáp. Nói chung, Halogen là nhóm nguyên tố có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như các phản ứng hóa học. Tao giảng đến đây mày có hiểu không?.”
Không có tiếng trả lời, cậu nhíu mày, quay sang: “Đinh Vân…”
Trước mặt cậu, Vân Nhiên đã tựa đầu lên bàn, ngủ ngon lành. Mái tóc hơi rối, hơi thở đều đều, gò má ửng lên nhẹ. Cậu thở dài: “Mày coi những lời tao nói là ru ngủ thật à?.”
Cậu khẽ nhấc tay, định gõ nhẹ xuống bàn đánh thức cô, nhưng rồi lại dừng lại. Lần đầu tiên, cậu im lặng ngắm cô lâu đến vậy. Bình thường, cô luôn líu lo không ngớt, thích trêu chọc cậu và lúc nào cũng nghịch ngợm. Thế mà giờ đây, cô lại yên tĩnh đến lạ. Một Vân Nhiên không lém lỉnh cũng chẳng ồn ào, chỉ đơn thuần là một cô gái đang chìm vào giấc ngủ.
Vài tia nắng khẽ len qua khung cửa sổ, đậu lên khuôn mặt đang say ngủ của cô. Ánh sáng mỏng manh ấy như một nét chấm phá, khiến cô càng thêm phần dịu dàng và xinh đẹp.
Cậu không nỡ gọi cô dậy, chỉ âm thầm ngồi nhìn cô ngủ. Ngón tay cậu khẽ chạm vào những lọn tóc lòa xòa, nhẹ nhàng vén chúng ra sau tai cô.
“Ngủ ngon ghê.”- Cậu bật cười khẽ giọng nói rất nhỏ.
Cậu đọc lại phần bài học, lần này giọng thấp hơn, chậm hơn. Như thể chỉ đơn giản là ngồi đó, giữ cho cô một khoảng không gian yên tĩnh.