Đến nội dung chính

Chương 11: Giúp mày sơ cứu vết thương…

admin 1.497 Chữ Cài Đặt

Tiết hóa học, cậu cùng cả lớp đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Nhưng cậu vô ý làm rơi một chiếc cốc thủy tinh ở phòng thí nghiệm.

“Em sẽ dọn ạ!.”- Cậu cúi người xin lỗi cô giáo rồi ngồi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh. Trong lúc nhặt cậu bị mấy mảnh thủy tinh cứa vào tay nhưng cậu nén lại nhặt cho xong rồi xin phép ra ngoài vứt, tiện lên phòng y tế băng vào sau.

Cậu đi vào phòng y tế nhưng không thấy ai, chỉ thấy Vân Nhiên cầm lọ cao đi ra.

“Khánh Hưng! Mày không khỏe à mà lên đây.”- Cô mở lời trước. Cậu lắc đầu, định lách qua người cô tìm miếng băng dán cho xong như cô nhìn thấy vết thương của cậu. Cô giữ lấy tay cậu: “Mày bị thương kìa.”

“Tao biết.”- Cậu liếc qua cô đi tìm băng dán. Nhưng máu chảy khá nhiều, gần như đang dần nhuộm đỏ phần tay bị cứa vào.
Cô bất lực. Cô mở tủ kính lấy ra một hộp sơ cứu.

“Mày cần dán lại không, tao dán cho.”- Cô mở hộp, lấy vài món đồ cơ bản. Hưng hờ hững đi đến, lấy một tờ giấy lau qua vết thương xong lấy một miếng băng dán gắn lại. Cô khó chịu nói: “Mày không sợ nhiễm trùng à?.”

“Nhiễm trùng thì cưa tay là được.”

“Thằng đi’ên này.”- Cô khẽ chửi, kéo tay cậu ngồi xuống giường: “Bệnh điên này của mày còn nặng hơn bệnh yêu của tao rồi đấy.” Cô lấy vài tờ giấy thấm cho đỡ máu rồi lấy lọ sát trùng cùng một cái tăm bông bôi nhẹ lên vết thương của cậu. Hưng ngồi yên, nhìn Vân Nhiên nghiêm túc bôi thuốc cho mình, tự dưng cậu lại cảm thấy ấm lòng.

Mùi sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô khịt khịt mũi vì khó chịu. Cậu nhìn qua vẻ mặt của cô nhưng cũng chẳng dám mở miệng. Khi thuốc chạm vào vết thương, cậu khẽ nhăn mặt.
Vân Nhiên ngước lên, giọng vẫn điềm nhiên nhưng có chút quan tâm ẩn trong đó: “Đau à? Thế lần sau bớt nghịch đi .”

“Nghịch gì mà nghịch. Vô tình làm cốc thủy tinh rơi, nhặt nên nó cứa vào tay thôi.”- Cậu ngay lập tức phản ánh lại lời nói không đúng của cô. Nhiên biết ngay mà, nếu cô nói sai cậu sẽ phản ánh lại cho đúng, chứ nếu cô mà hỏi thẳng thì còn lâu cậu mới nói.

“Vậy lần sau cẩn thận hơn.”- Cô nói lại.

Hưng cười nhẹ, không rõ vì lời cô nói hay vì một cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng. Cô dán băng lại cho cậu, động tác thành thạo mà dịu dàng hơn cậu tưởng. Xong xuôi, cô thổi nhẹ vào vết thương như một thói quen. Trái tim cậu khẽ rung lên.

Cô cất đồ gọn gàng vào trong hộp để lại chỗ cũ. Lúc này cậu mới ngửi thấy thoang thoảng mùi cao.

“Mày làm sao mà bôi cao vậy?.”- Cậu chỉ theo phản xạ hỏi. Cô đút tay vào túi áo, giọng nhẹ tâng như không hề nghiêm trọng: “Đau đầu nhẹ thôi.” Cậu chớp chớp mắt, 2 người mắt đối mắt với nhau.
“Cảm ơn nhé!.”- Hưng trốn tránh ánh mắt, nhìn ra chỗ khác. Vân Nhiên im lặng vài giây, cô ngiêng đầu trêu trọc cậu: “Còn biết nói cảm ơn cơ đấy. Tưởng để đấy cho nhiễm trùng xong đi cưa tay.”

“Tao chỉ nói vậy thôi.”- Cậu đứng dậy định rời đi nhưn lời nói của cô lại níu chân cậu lại: “Tao không thích cảm ơn suông đâu.” Hưng quay lại, đối diện với ánh mắt đào hoa: “Vậy muốn gì?.” Cô khoanh tay trước ngực, đi đến gần cậu, giọng lảnh lót: “Dạo này tao học kém hóa lắm, cần người dạy kèm.”

Hưng dừng lại suy nghĩ rồi gật đầu: “Được! Nhưng chỉ dạy 3 buổi thôi.”

“Tùy mày.”- Cô rời đi trước. Lần nào cũng vậy, cô luôn là người mở lời trước và cũng là người rời đi trước. Cậu đi ra ngoài và về thẳng phòng thí nghiệm.

Nhiên về đến lớp, cô nằm xuống bàn, day day thái dương để đỡ đau đầu. Lúc nãy mà không rời đi luôn là cô tưởng mình ngã vào người Hưng rồi. Mà dạo này đầu cô đau như búa bổ vậy. Cô mở cặp lấy thuốc ra uống. Chờ hồi lâu rồi cũng thấy đỡ đỡ.

Điện thoại có tin nhắn, cô mở ra xem.

[ Hoàng Quân: Đau đầu lắm không?]

[Vân Nhiên: Đỡ đỡ rồi. Tao vừa uống thuốc xong]

[Hoàng Quân: Có gì ra chơi tao sang lớp mày]

[Vân Nhiên: Lo học đi đã. Thôi nhé! Đang trong tiết]

Cô tắt điện thoại, lấy lại tâm trí để nghe giảng.

Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, cô đã nằm xuống bàn. Cô cảm thấy mệt mỏi. Hoàng Quân xuống căn tin mua cho cô thanh socola rồi cầm lên lớp đặt lên bàn.

“Ăn ngọt chút đi.”- Quân vỗ nhẹ vào vai cô. Vân Nhiên ngồi dậy, cô chỉnh lại tóc mái, lấy thanh socola bẻ một chút rồi nhét vào miệng.

“Sáng nay uống thuốc chưa?.”- Quân ôn tồn nhưng giọng lại vô cùng lo lắng.

“Rồi.”- Cô đáp lại.

“Có định đi khám lại không?.”

“Mày biết thừa là tao ghét đi viện mà, tao không muốn ở lại đó dù chỉ 1 tiếng ý.”- Cô bực dọc không thèm nhìn đến Quân.

Bùi Hoàng Quân cũng hiểu ý, chống tay xuống bàn, nhắc nhở: “Mệt mỏi quá thì lên phòng y tế mà nắm, có gì gọi tao.” Nhiên ngước đôi mắt long lanh nhưng có chút mệt mỏi lên: “Vâng ạ! Thưa anh.” Quân phì cười, đã mệt rồi mà vẫn nhây được.

Hoàng Quân rời khỏi lớp chuyên văn đúng lúc Hưng cùng Mạnh đi qua. Quân liếc qua Hưng rồi đi thẳng.

Kì thi thể dục thể thao do tỉnh tổ chức bắt đầu diễn ra. Môn thể thao đầu tiên được diễn ra đó là bóng đá. Trường của Vân Nhiên sẽ đá trận vòng loại trước. Thế nên nhà trường đã quyết định cho học sinh nghỉ buổi chiều để đi cổ vũ cho đội bóng của trường.

Đội bóng đa số là học sinh nam khối 11 vì khối 10 mới vào còn khối 12 thì bận ôn nhiều kì thi. Và đương nhiên Khánh Hưng cũng có trong đội bóng.

Trận đấu bước vào hiệp 1 và không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết. Trường bên kia hò hét cổ vũ ầm ĩ. Bên trường cô thì vác cả trống, loa, kèn, mượn cả mic để đáp lại mấy lời kháy của trường kia. Cô với Huyền Linh ngồi xuống một góc không quá ồn ào trên khán đài để dõi theo trận đấu. Nhiều lần cô vô thức nắm chặt chai nước trong tay.

Cô không hề nhận ra, từ nãy đến giờ, mình chỉ tập trung vào từng chuyển động của Khánh Hưng – từ những pha tranh bóng, những cú sút, đến cả cách cậu ấy khẽ nhíu mày khi va chạm.

Bên cạnh cô, Hoàng Quân vừa hoàn thành một pha dẫn bóng đẹp mắt, phối hợp cùng đồng đội để ghi bàn. Đám đông vỡ òa, bạn bè xung quanh reo hò, nhưng Vân Nhiên chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Khánh Hưng.

Hoàng Quân, từ xa, đã nhìn thấy điều đó.

Vì kiệt sức nên Hoàng Quân xin rời sân và thay người khác vào. Cậu ngồi xuống hàng ghế dự bị, mở điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Vân Nhiên.

[Hoàng Quân: Này! Tao đá mệt đấy, không một lời hỏi han gì bạn mày à?]

[Vân Nhiên: Mày xin ra nghỉ rồi còn gì ]

[Hoàng Quân: Nếu là Khánh Hưng chắc mày phải xuống khỏi khán đài mà lo lắng rồi nhỉ?]

[Vân Nhiên: Đừng có mà nói linh tinh]

[Hoàng Quân: Thế tại sao mày cứ thấp thỏm đứng lên nhìn như sắp chạy xuống sân ngay khi Khánh Hưng ngã?]

Vân Nhiên dừng lại một lúc, không trả lời tin nhắn luôn. Cô khẽ buông lỏng điện thoại, nhìn xuống dưới sân bóng. Cô nhìn chàng trai đang dẫn bóng kia, ánh mắt dao động nhẹ. Lúc này, Hoàng Quân cũng quay đầu nhìn lên khán đài. Trong ánh mắt hiện lên chút thất vọng.

Cô cúi đầu, gõ tin nhắn tiếp.

[Vân Nhiên: Mày suy diễn quá rồi đấy]

[Hoàng Quân: Là tao suy diễn hay mày chưa nhận ra?]

Lại một sự lặng thinh nữa. Cô mím chặt môi, Hoàng Quân nhắn thêm.

[Hoàng Quân: Này! Câu ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ của ông bà ta chưa sai bao giờ đâu]

Cô quay sang nhìn Huyền Linh. Nay con nhỏ này nó điềm tĩnh dữ vậy? Mà cũng chăm chú xem ghê, không biết lại tia được anh nào chăng.