Đến nội dung chính

Chương 12: Người yêu anh số 6 tên Đinh Vân Nhiên

admin 1.257 Chữ Cài Đặt

Bên dưới sân có tiếng còi của trọng tài, có người bị va chạm nhẹ. Huyền Linh đứng phắt dậy, tay đan chặt vào nhau. Nhiên cũng nhìn xuống dưới sân, người bị va chạm là Trần Đức Mạnh- bạn của Khánh Hưng.

“Quách Huyền Linh! Sao lo lắng quá vậy?.”- Cô dò hỏi. Cô bắt đầu nghi ngờ đôi chút. Linh như nhận ra gì đó, liền ngồi xuống: “Có gì đâu. Thấy người bên trường mình bị thương thì đứng dạy xem sao thôi.”

“Sao có vẻ lo lắng vậy?.”- Nhiên lại hỏi thêm.

Huyền Linh quên mất con bạn mình rất biết nắm bắt tâm lí. Linh hơi rối bời nhưng cũng nhanh chóng đáp lại: “Thì người bên mình… bị thương thì không có người đá, thua mất chứ sao.” Vân Nhiên cũng gật gù coi như tin lời con bạn nhưng trong lòng cô bắt đầu hoài nghi rồi.

Tiếng còi báo hiệu hết hiệp một vang lên, cầu thủ hai đội lững thững đi về phía băng ghế nghỉ. Không khí trên sân vẫn còn nóng hừng hực, tiếng bàn luận râm ran khắp nơi. Khánh Hưng ngồi trên băng ghế bên lề sân bóng, một tay cầm khăn lau mồ hôi, tay còn lại gác lên đầu gối, ánh mắt bình thản nhìn về phía xa. Vân Nhiên tung tăng bước đến, cầm chai nước lạnh, đôi mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
Vân Nhiên đưa chai nước đến trước mặt cậu, cười hì hì: “Phát nước miễn phí.” Hưng nhìn lướt qua, lấy chai nước có sẵn trong thùng: “Nước đây có, không cần nước của mày.”

“Uống nước đấy thì không tiếp sức được gì đâu. Uống nước của tao đây này, kiểu gì chả có thêm năng lượng”- Cô ngồi xuống trước mặt cậu, vẫn chìa chai nước ra, cố ý đưng đưa trước mặt cậu.

Hưng nhướn mày: “Mày rảnh thật đấy.” Nhiên mím môi, gật đầu rất chân thành: “Rảnh thật nhưng tao đâu xuống đây vì rảnh.” Cậu dừng động tác lau mồ hôi, nhìn cô: “Vậy xuống làm gì?.”

“Đưa nước cho người chơi đẹp và đẹp trai nhất sân bóng hôm nay.”

Cậu thả lỏng chân mày, cuối cùng cũng chịu nhận lấy chai nước, mở nắp uống một ngụm, sau đó để xuống bên cạnh: “Cái miệng dẻo thật.” Cô đắc ý: “Chuyên Văn mà lại.” Cậu dựa lưng ra sau, khoanh tay, giọng nhàn nhạt: “Còn chuyên lý do phiền phức nữa.” Nhiên cười đầy vẻ vô tri: “Vậy hả? Nhưng mày vẫn nhận nước của tao đấy thôi.”
Khóe môi cậu hơi nhếch lên, nhắm mắt, lười tranh cãi với cô.

Bỗng một giọng nói con gái vang từ khán đài bên kia: “Anh số 6 trường bên ơi, cho em xin in4 được không ạ?.”

Vân Nhiên nhìn về phía khán đài bên kia rồi lại nhìn số áo của Hưng. ‘Số 6 trường bên’ thì là Nguyễn Trần Khánh Hưng còn gì. Cô vẫn thấy cậu bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô kéo nhẹ vạt áo cậu: “Kìa, người ta xin in4 kìa.” Hưng mở mắt, nhìn cô: “Thì sao?.”

“Cho chứ sao.”

“Nhưng tao không thích đấy.”

“Vậy để tao xử lí cho nhá.”- Nói xong, không chờ lời đồng ý từ cậu, cô đứng dậy, đi vài bước, lấy hơi để nói to. Hưng ngồi đằng sau, cậu cũng đang chờ xem cô sẽ nói gì.

Nhiên dơ tay lên miệng hét to, giọng lanh lảnh lấn át tiếng ồn xung quanh: “Anh số 6 tên Nguyễn Trần Khánh Hưng, người yêu tên Đinh Vân Nhiên. Đủ chưa hay cần thêm facebook không?”
Sân bóng bỗng chốc im bặt, mấy cô gái trường bên đang hí hửng xin in4 bỗng chốc sững lại, có người còn mở to mắt nhìn Vân Nhiên. Hoàng Quân đứng sững người nhìn cô, suýt sặc nước.

Đám đông ồ lên, một số người cười khúc khích, vài người trường bên thì tỏ vẻ không cam tâm.

Khánh Hưng nãy giờ đứng im nghe cô thao thao bất tuyệt, cuối cùng cũng nhướng mày nhìn Vân Nhiên, giọng trầm thấp lười biếng: “Tao thành người yêu mày từ bao giờ vậy?.”

“Tao chỉ giúp mày giảm bớt fan hâm mộ thôi, để tao vào vai quản lý cho.”- Cô cười ranh mãnh. Mấy người trong đội bóng đi đến vỗ tay khen ngợi.

“Vân Nhiên! Sau hôm nay mày hot nhất page trường đấy.”

“Này, chúng mày yêu nhau thật hả?.”

“Lời này khác gì đánh dấu chủ quyền không?.”

“Khánh Hưng! Có người yêu là hotgirl như này mà chả thấy nói lời nào với anh em vậy.”

….

Rồi lại đến những lời trêu chọc từ phía bạn bè của cô trên khán đài.

“Vân Nhiên, đối tượng tiếp theo đây hả?.”

“Trời!! Sao im hơi lặng tiếng quá vậy.”

“Mấy em bên kia câm nín luôn kìa. Hổ không gầm lại tưởng rừng xanh không chủ đây mà.”

“Lời nói hay lắm Nhiên ơi!.”

….

Khánh Hưng nói giọng hờ hững nhưng nghe kĩ có thể thấy có chút ý cười: “Ai dậy mày nói những lời lẽ ngang ngược đó vậy?.” Cô chớp mắt ngây thơ: “Tao tự nghĩ ra thôi! Thấy tao giỏi không?.” Cậu có phần cạn lời, mở chai nước nãy cô đưa uống gần hết.

Vừa lúc trọng tài thổi còi tiếp tục trận đấu. Vân Nhiên lên lại khán đài ngồi xem.

“Vân Nhiên! Nói hay đấy.”- Như Quỳnh thán phục khen ngợi. Hà Vy tặc lưỡi trêu chọc: “Đối tượng mới hay là yêu thật vậy?.”

“Yêu gì đâu. Tao chỉ giúp nó đỡ bị tăng lượng fan thôi.”- Cô ngồi xuống.

“Ê nhưng thật nha, bình thường thằng đấy không tiếng tăm gì trong trường nhưng nãy bọn tao nhìn kĩ, thấy nó cũng đẹp trai phết.”- Thu Giang bắt đầu tán ngẫu. Từ đây mọi người bắt đầu bàn tán.

“Nhìn cũng được. Cao ráo, mặt mũi sáng sủa, học giỏi, nhưng được cái là nhìn mặt hơi lạnh.”

“Thấy bảo khó gần lắm mà.”

“Nhìn ánh mắt nó thôi đã thấy sợ rồi.”

“Tính khí nó không dễ gần đâu. Trước có chị khối 12 thấy nó đẹp trai nên cũng định săn hồng hài nhi bị nó đuổi như, nhục mặt vãi. Từ đấy thì có đứa con gái nào tiếp cận nó nữa đâu.”

“Mà Vân Nhiên, sao mày tiếp cận được hay vậy?.”

Lúc này mọi ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về cô. Cô hơi lúng túng: “Thì… chúng mày quen cái danh của tao trong trường à? Số người tao tán tỉnh trên dưới trăm thằng đương nhiên là kinh nghiệm đầy mình, có gì mà không tán được.”

“Nhưng nghe nói thằng đấy khó gần mà.”- Khánh Hằng bồi thêm vào.

“Ban đầu tao cũng bị nó đuổi đầy ra ý. Bị nói là phiền suốt nhưng dạo này thì tao cũng chẳng để ý, nhiều lần cứ tự nhiên đến bắt chuyện vậy thôi.”- Cô nhún vai.

“Nhưng sao mày biết nó mà tán vậy?.”- Có người hỏi thêm

Nghĩ lại lần đầu gặp đấy cô thấy hơi nhục.

“Chuyện dài lắm…”- Cô còn chưa nói hết câu, Huyền Linh đã chen vào: “Gặp nhau ở quán ăn, Nhiên thực hiện thử thách phải thơm má người khác giới thế chẳng biết ma sui quỷ khiến nào nó lại chọn ngay thằng Khánh Hưng. Đến thơm má nó. Tiền đề của chuyện sau này đấy.”

Tất cả mọi người bỗng vỗ tay rôm rả.

“Không ngờ luôn ý Vân Nhiên ơi.”- Mọi người đồng thanh. Trước cái sự khâm phục đấy cô lại thấy nhục.