Tiểu Thuý rụt rè tiến lại gần, khẽ gọi: “Phu nhân… ngoài trời gió lạnh, người mau vào nhà đi ạ.”
Lãnh Tuyết Nhi quay đầu nhìn tiểu nha hoàn, ánh mắt thoáng chút dao động.
Trong vương phủ rộng lớn đầy tàn nhẫn này, có lẽ đây là người duy nhất nói chuyện với nàng bằng giọng điệu con người.
“Ngươi tên gì?”
“Bẩm phu nhân, nô tỳ tên Tiểu Thuý.”
“Tiểu Thuý…” Lãnh Tuyết Nhi lẩm bẩm cái tên đó, rồi khẽ gật đầu.
“Vào thôi.”
Nàng bước vào căn phòng mới của mình.
Bên trong bụi bặm, mạng nhện giăng đầy góc nhà như mấy năm chưa ai dọn dẹp, đồ đạc đơn sơ đến mức thảm hại, chỉ có một chiếc giường gỗ cứng ngắc, một cái bàn gãy chân được kê tạm bợ, và vài cái ghế cũ kỹ.
Lãnh Tuyết Nhi không hề than vãn.
Nàng xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp cùng Tiểu Thuý, nàng từng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, mười ngón tay không dính nước xuân, nhưng giờ đây nàng phải học cách thích nghi, phải sống.
Sống để đợi ngày Tiêu Phong Hàn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra.
Đến trưa cơm được cũng được mang tới.
Chỉ có một bát cơm trắng nguội ngắt, vài cọng rau héo úa, một bát canh loãng như nước lã.
Tiểu Thuý nhìn mâm cơm mà ứa nước mắt vì thương xót: “Bọn họ… bọn họ quá đáng lắm rồi!”
“Phu nhân đang bị thương, thân thể lại yếu ớt, làm sao ăn những thứ này được?”
Lãnh Tuyết Nhi nhìn mâm cơm đạm bạc không nói gì, lẳng lặng cầm đũa lên. Nàng xúc từng miếng cơm khô khốc đưa vào miệng, nhai thật chậm, cố gắng nuốt xuống.
Khó nuốt vô cùng.
Nhưng nàng vẫn ép mình phải ăn.
Ăn để có sức.
Ăn để tồn tại.
Thấy nàng ăn Tiểu Thuý vội vàng lau nước mắt, cũng ngồi xuống ăn phần của mình.
Vừa ăn được vài miếng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng ồn ào.
“Thánh chỉ tới!”
“Tam Vương gia tiếp chỉ!” Tiếng thái giám lanh lảnh vọng vào tận Tây Viện.
Lãnh Tuyết Nhi buông đũa xuống, đôi mắt đen láy nhìn ra phía cửa.
Thánh chỉ?
Hoàng thượng ban thánh chỉ gì cho Tiêu Phong Hàn vào lúc này?
Một lúc sau tiếng pháo nổ vang trời, tiếng chúc tụng huyên náo cả vương phủ.
Tiểu Thuý tò mò chạy ra ngoài nghe ngóng, lát sau quay lại, sắc mặt đã tái mét, ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tuyết Nhi.
“Có chuyện gì?”
Lãnh Tuyết Nhi bình tĩnh hỏi, dường như đã chuẩn bị tinh thần đón nhận tin xấu nhất.
Tiểu Thuý run rẩy đáp: “Bẩm phu nhân…”
“Hoàng thượng… hoàng thượng vừa ban hôn cho Vương gia.”
“Vài ngày sau… Vương gia sẽ chính thức rước Trắc phi vào phủ.”
“Là… là Lý tiểu thư, nữ nhi của Tể tướng.” Lãnh Tuyết Nhi nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.
Lại thêm một nữ nhân nữa bước vào cái vương phủ ăn thịt người này sao?
Trắc phi…
Vị trí còn cao hơn cả thiếp thất như nàng, xem ra cuộc sống sau này của nàng sẽ càng thêm náo nhiệt rồi.
Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía chính viện đang rộn ràng tiếng cười nói.
Tiêu Phong Hàn, hắn vừa giết cả nhà nàng hôm qua, hôm nay đã vui vẻ chuẩn bị đón tân nương mới.
Lãnh Tuyết Nhi sờ tay lên bụng mình, nơi vẫn còn đau sau trận giày vò đêm qua.
Nàng sẽ chống mắt lên xem, xem Tiêu Phong Hàn và cái vương phủ này sẽ hạnh phúc được bao lâu, mối thù diệt tộc này nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.