Đến nội dung chính

Chương 7

admin 686 Chữ Cài Đặt

Lãnh Tuyết Nhi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, cửa phòng mở ra, một đám người hầu bưng chậu rửa mặt, y phục và đồ trang sức đi vào.

Dẫn đầu là một nữ nhân trung niên ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc sảo đánh giá nàng từ đầu đến chân.

Đó là quản gia của hậu viện vương phủ – Lâm ma ma.

“Lãnh phu nhân, đã đến giờ thỉnh an.”

Lâm ma ma lạnh lùng lên tiếng, không hề có ý định hành lễ với nàng.

Trong mắt nàng ta, Lãnh Tuyết Nhi chỉ là một tội thần chi nữ, được vương gia giữ lại mạng sống đã là phước đức ba đời, không xứng đáng được tôn trọng.

Lãnh Tuyết Nhi chẳng thèm quan tâm thái độ của Lâm ma ma, nàng chống tay ngồi dậy.

Toàn thân nàng đau nhức như muốn rã rời, mỗi cử động đều khiến nàng phải cắn răng chịu đựng.

“Thỉnh an ai?”
Nàng hỏi lại, giọng nói vẫn còn yếu ớt sau một đêm dài.

Lâm ma ma nhếch mép cười khinh bỉ: “Vương phủ tuy chưa có Vương phi, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc.”

“Vương gia đã dặn, từ nay về sau phu nhân phải sống ở Tây Viện, hằng ngày phải đến Tàng Thư Các chép kinh phật để sám hối cho tội lỗi của Lãnh gia.”

Sám hối?

Lãnh Tuyết Nhi siết chặt nắm tay dưới lớp chăn mỏng, phụ thân nàng là trung quân ái quốc, cả đời thanh bạch trong sáng, có tội gì mà phải sám hối?

Kẻ có tội là Tiêu Phong Hàn.

Kẻ phải sám hối là tên ác quỷ đội lốt người kia.

Nhưng nàng biết tranh cãi với một nô tài lúc này chẳng có ích lợi gì, nàng im lặng để mặc cho đám nha hoàn hầu hạ thay y phục.

Họ trút bỏ bộ đồ đỏ rách nát đêm qua, thay cho nàng một bộ y phục màu xanh nhạt đơn giản, chất vải thô ráp, kiểu dáng cũ kỹ.
Đây là thân phận của nàng bây giờ, một thiếp thất thấp hèn không có địa vị, không có tiếng nói.

Ngồi trước gương đồng, Lãnh Tuyết Nhi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng sưng húp lên, trên cổ vẫn còn hằn rõ những dấu vết tím bầm ghê người do Tiêu Phong Hàn để lại.

Những dấu vết nhục nhã ấy như đang nhắc nhở nàng về đêm hôm qua.

Nha hoàn định dùng phấn che đi những vết thương đó, nhưng bị Lãnh Tuyết Nhi giơ tay ngăn lại.

“Không cần.” Nàng lạnh lùng nói.

Cứ để đó.

Để mỗi lần nhìn thấy nàng sẽ càng khắc sâu mối thù này vào trong xương tủy.

Rời khỏi căn phòng giam cầm nàng đêm qua, Lãnh Tuyết Nhi bị đưa đến Tây Viện, nơi này nằm ở góc khuất nhất của vương phủ, cỏ dại mọc um tùm, tường rào bong tróc.

Khác hẳn với sự xa hoa lộng lẫy của chính viện, nơi này giống như một nơi ở của hạ nhân.
“Đây là nơi ở của phu nhân.” Lâm ma ma chỉ vào căn nhà tồi tàn trước mặt, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

“Vương gia đã có lệnh, không có sự cho phép thì phu nhân không được bước chân ra khỏi Tây Viện nửa bước.”

“Cơm nước hằng ngày sẽ có người mang đến.”

“Phu nhân liệu mà an phận thủ thường đi, đừng để xảy ra chuyện gì, nếu không…”

Nàng ta bỏ lửng câu nói, ánh mắt hăm dọa nhìn Lãnh Tuyết Nhi một cái rồi quay lưng bỏ đi.

Đám nha hoàn cũng lục đục kéo nhau đi hết, chỉ để lại một mình Tiểu Thuý ở lại hầu hạ nàng.

Lãnh Tuyết Nhi đứng giữa sân viện hoang tàn, gió lạnh thổi qua khiến vạt áo nàng bay phấp phới.

Nàng ngước mắt nhìn bầu trời bị chia cắt bởi bốn bức tường cao ngất.