Đến nội dung chính

Chương 19

admin 491 Chữ Cài Đặt

Cơn giận ấy thiêu đốt lý trí, khiến hắn lập tức bỏ dở việc quân cơ ở chính viện để lao đến đây.

Hắn ghét cảm giác này, hắn ghét việc món đồ chơi của mình bị kẻ khác chạm vào, dù kẻ đó có là cận vệ thân tín nhất.

Lãnh Tuyết Nhi hai tay bám vào cổ tay sắt đá của hắn, đôi mắt đỏ hoe vì nghẹt thở nhưng vẫn nhìn thẳng vào đồng tử sâu thẳm kia, không chút né tránh.

“Hắn… là người của ngươi…” Nàng khó nhọc thốt ra từng chữ khàn khàn.

“Ta cứu hắn… chỉ để… đổi lấy chút nước…”

“Im miệng!” Tiêu Phong Hàn gầm lên một tiếng, cắt ngang lời biện minh của nàng.

“Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Một nữ tử khuê các, lại tùy tiện chạm vào xiêm y của nam nhân, tự tay xoa bóp bôi thuốc. Ngươi hạ tiện đến mức này từ bao giờ?”

Chiếc vòng da hươu trên cổ nàng cọ xát vào tay hắn, nhắc nhở hắn về thân phận thiếp thất thấp hèn, nhục nhã của nàng.
Hắn buông cổ họng nàng ra, nhưng ngay lập tức thô bạo nắm lấy hai cổ tay nàng, ghìm chặt lại.

“Ta đã nói mạng của ngươi bây giờ là của ta.”

Hắn ghé sát mặt vào nàng, nở một nụ cười tàn nhẫn: “Dù là một sợi tóc của ngươi, nếu không có sự cho phép của ta, không ai được chạm vào.”

Lãnh Tuyết Nhi như nhìn thấy sự cuồng loạn ghen tuông trong mắt hắn.

Nàng bỗng hiểu ra đây không phải là sự tức giận vì nàng làm sai quy tắc vương phủ.

Đây là sự ghen tuông cực đoan và bệnh hoạn của một kẻ có tính chiếm hữu điên cuồng.

Hắn hận nàng, hủy diệt gia tộc nàng, nhưng hắn lại không chịu nổi việc nàng có bất kỳ liên hệ nào với nam nhân khác.

Nàng bỗng mím môi, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đầy giễu cợt: “Vương gia… ngài đang ghen sao?”

Lời nói của nàng như một mũi kim đâm thẳng vào lòng tự trọng cao ngạo của Tiêu Phong Hàn.
Sắc mặt hắn lập tức xanh mét vì tức giận: “Ghen? Ngươi xứng sao?”

Hắn cười khẩy, bàn tay giữ chặt lấy eo nàng siết mạnh khiến nàng đau đớn nhăn mặt.

“Ngươi bây giờ chỉ là một tiện thiếp thấp hèn, một món đồ chơi để ta phát tiết thù hận. Ta muốn làm gì ngươi, ngươi cũng phải chịu đựng.”

Dứt lời, hắn thô bạo đẩy nàng ngã nhào xuống chiếc giường gỗ đơn sơ.

Chiếc bàn gãy chân kê tạm bợ bên cạnh bị chấn động mạnh, lung lay như muốn sụp đổ.

Tiêu Phong Hàn áp sát thân hình cao lớn xuống, điên cuồng cắn mút không cho nàng bất kỳ cơ hội kháng cự nào.

Lãnh Tuyết Nhi nhắm chặt mắt, nước mắt âm thầm chảy dài trên gò má, thấm ướt lớp nệm giường cũ kỹ.