Sáng sớm ngày hôm sau, cánh cửa viện Tây Viện bất ngờ vang lên tiếng lách cạch của xích sắt khóa ngoài.
Một gã sai vặt rụt rè bưng một khay gỗ lớn đi vào phòng, bên trên khay có một ấm nước ấm, một túi than củi nhỏ và một đĩa bánh bao chay còn bốc khói nghi ngút.
Gã đặt vội khay xuống đất rồi nhanh chóng lui ra ngoài, không dám ngó nghiêng xung quanh nửa bước.
Tiểu Thúy vui mừng chạy ra bưng vào phòng: “Phu nhân, người xem này! Tên cận vệ đêm qua quả thực giữ lời.”
Lãnh Tuyết Nhi ngồi bên chiếc bàn gãy chân kê tạm bợ, khẽ gật đầu.
Có ít than củi, căn phòng hoang tàn bụi bặm cũng bớt đi vài phần lạnh giá, nàng bẻ đôi chiếc bánh bao chay khô khốc, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống khó nhọc. Nàng cần phải ép mình phải ăn để có sức tồn tại.
Tuy nhiên, sự bình yên ngắn ngủi ấy không kéo dài được bao lâu.
Đến chập tối, bầu trời giăng đầy mây đen xám xịt, gió lạnh cuối thu thổi vù vù qua khe cửa sổ gỗ.
“Rầm!” Cánh cửa phòng đột ngột bị đá văng ra.
Luồng khí lạnh thấu xương ùa vào phòng, kèm theo một áp lực nồng nặc khiến lòng người run rẩy.
Tiêu Phong Hàn bước vào, hắn mặc một chiếc áo lụa màu đen, toàn thân toát ra khí thế bức người, gương mặt tuấn tú của hắn sa sầm, đen sì như bao công.
Tiểu Thúy sợ hãi quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy không dám thở mạnh.
Lãnh Tuyết Nhi đứng dậy, chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Phong Hàn đã sải bước nhanh lao tới.
Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn bóp chặt lấy cổ họng nàng, đẩy mạnh nàng lùi về phía sau, ép chặt vào vách tường.
“Khụ…” Lãnh Tuyết Nhi đau đớn nhíu mày.
“Lãnh Tuyết Nhi, gan của ngươi đúng là không nhỏ.” Giọng nói của Tiêu Phong Hàn rít qua kẽ răng.
“Ngươi dám dùng đôi tay này chạm vào nam nhân khác?” Hắn vừa nói vừa siết chặt ngón tay, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của nàng.
Hôm nay khi Tạ Vân vào báo cáo mật lệnh, hắn đã vô tình nhìn thấy vết thương trên vai cận vệ của mình, vết thương được băng bó bằng một mảnh vải xanh sờn cũ, mùi cỏ dại thoang thoảng.
Đó là mảnh vải cắt ra từ bộ y phục cũ màu xanh nhạt của Lãnh Tuyết Nhi. Hắn nhận ra ngay lập tức.
Khi tra hỏi, Tạ Vân không dám dối trá, liền đem toàn bộ sự việc xảy ra ở Tây Viện đêm qua khai ra sạch sẽ.
Nghe đến việc Lãnh Tuyết Nhi tự tay chạm vào thân thể nam nhân khác để bôi thuốc, lồng ngực Tiêu Phong Hàn bỗng dâng lên một cơn thịnh nộ chưa từng có.