Đến nội dung chính

Chương 20

admin 826 Chữ Cài Đặt

Trên chiếc giường gỗ chật hẹp, sự giày vò điên cuồng của Tiêu Phong Hàn vẫn chưa dừng lại. Hắn như một con thú hoang đang cố gắng đánh dấu lãnh thổ của mình, từng cái chạm đều mang theo sự chiếm hữu thô bạo.

Lãnh Tuyết Nhi cắn chặt môi đến mức bật máu, cố gắng ngăn không cho những tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra khỏi cổ họng. Thân thể mảnh mai của nàng run rẩy kịch liệt dưới sự áp đảo tuyệt đối của nam nhân cao lớn.

Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve dọc theo sống lưng nàng, sau đó bất ngờ siết chặt lấy vòng eo thon gọn, ép nàng dán sát vào lồng ngực nóng rực của mình.

“Nhìn ta.” Giọng nói đầy dục vọng của Tiêu Phong Hàn vang lên bên tai nàng.

“Ta ra lệnh cho ngươi mở mắt ra nhìn ta!”

Lãnh Tuyết Nhi từ từ mở đôi mắt đẫm lệ, đập vào mắt nàng là gương mặt tuấn tú nhưng đầy tàn nhẫn. Hắn cúi đầu, hàm răng cắn nhẹ vào xương quai xanh của nàng, để lại một dấu răng nông, cơn đau đớn khiến nàng vô thức hít vào một ngụm khí lạnh, móng tay bấu chặt vào lưng hắn tạo thành những vết xước dài.
“Nhớ kỹ cảm giác này, Lãnh Tuyết Nhi.” Hắn gầm gừ, đầu lưỡi liếm láp làn da trắng ngần trên cổ của nàng.

“Trên cơ thể này, từ làn da, tất thịt của ngươi… đều thuộc về ta.”

“Nếu ngươi còn dám để bất kỳ nam nhân nào khác chạm vào, dù chỉ là một ánh mắt, ta sẽ móc mắt kẻ đó, chặt đứt tay kẻ đó.”

“Còn ngươi, ta sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong.”

Lãnh Tuyết Nhi nhắm hờ mắt, mặc cho hắn càn rỡ làm xằng làm bậy trên cơ thể của mình. Nàng không phản kháng, cũng chẳng hùa theo. Thái độ lạnh nhạt này càng khiến ngọn lửa tức giận trong lòng Tiêu Phong Hàn bùng cháy dữ dội hơn, hắn thô bạo lật người nàng lại, hắn vé toạc chiếc váy xanh cũ trên người nàng ra, tham lam mút từng tất da thịt của nàng…

Khi ánh sáng của buổi bình minh bắt đầu hắt qua khe cửa sổ, Tiêu Phong Hàn mới từ từ đứng dậy, tùy ý khoác chiếc áo lụa đen lên thân hình săn chắc đầy mồ hôi. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang nằm co ro góc giường, toàn thân chi chít những vết dấu hôn chói mắt.
Chiếc vòng da hươu trên cổ nàng vẫn nằm đó, Tiêu Phong Hàn hừ lạnh một tiếng, sát khí trong đáy mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

Hắn sải bước đi ra cửa: “Người đâu!”

Tiêu Phong Hàn cất giọng rống lên: “Truyền lệnh của ta! Từ hôm nay trở đi, phong tỏa toàn bộ Tây Viện, canh gác nghiêm ngặt gấp đôi cho bổn vương.”

“Không có sự cho phép của ta, bất kỳ nam nhân nào cũng không được bước vào Tây Viện nửa bước, kể cả đại phu hay lính gác.”

“Những kẻ đưa cơm, đưa nước, bửa củi đều phải đổi thành ma ma hoặc nha hoàn.” Hắn nói tiếp.

“Nếu ta phát hiện có bóng dáng nam nhân nào xuất hiện ở đây, các ngươi tự mình mang đầu tới gặp ta.”

Đám lính gác run lẩy bẩy, dập đầu liên tục xuống nền đất lạnh lẽo. Bọn họ thừa biết tính tình tàn độc của tam vương gia, lời hắn nói ra tuyệt đối không phải là đe dọa suông. Chỉ cần làm sai một ly, cả mạng sống của bản thân lẫn gia quyến đều khó giữ.
Tiêu Phong Hàn dặn dò xong liền phất tay áo rời đi.

Trong phòng, Lãnh Tuyết Nhi từ từ mở mắt, nàng nhịn đau chống tay gượng ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che đi thân thể trần trụi đầy vết tích.

Tiểu Thuý khóc thút thít bưng chậu nước ấm vào, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chủ tử thì nước mắt càng rơi lã chã. Nha hoàn nhỏ bé cẩn thận dùng khăn ấm lau đi những dấu vết ô nhục trên người nàng, miệng không ngừng lẩm bẩm xót xa. Lãnh Tuyết Nhi ngồi im lặng, mặc cho nha hoàn hầu hạ, khóe môi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Cấm tiếp xúc nam nhân sao?

Tiêu Phong Hàn, hắn đang sợ hãi điều gì?

Có lẽ hắn sợ một tiện thiếp thấp hèn như nàng sẽ tìm được cơ hội phản kháng, hay đang sợ chính thứ tình cảm bệnh hoạn đang dần mất kiểm soát.

Dù là lý do gì, Lãnh Tuyết Nhi cũng biết nàng đã chạm vào một vảy ngược trong lòng hắn. Nàng đưa tay xoa nhẹ nơi bụng dưới, lúc này bên dưới vẫn còn truyền đến cảm giác ấm nóng.