Vị đắng chát xộc thẳng lên mũi nhưng nàng vẫn điềm nhiên nhai nhuyễn, sau đó nhổ ra lòng bàn tay.
Nàng không nói không rằng, xé toạc phần y phục trên vai Tạ Vân, đắp thẳng đống bã cỏ đắng ngắt đó lên vết thương đang ứa máu đen của hắn.
“Ưm…” Tạ Vân rên lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.
“Cỏ tranh có tác dụng cầm máu, cỏ mực giúp giải một phần độc tính.” Lãnh Tuyết Nhi rút một chiếc khăn tay từ trong ngực áo, thuần thục băng bó chặt lại vết thương cho hắn.
Động tác của nàng rất nhanh gọn, không hề có vẻ e thẹn hay né tránh của những nữ tử khuê các khi chạm vào ngoại nam.
Tạ Vân nhìn nàng chằm chằm, hắn từng nghe nói Lãnh tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi họa, lại học lỏm được không ít y thuật từ một vị du y, nhưng hắn không ngờ nàng lại có tâm tính vững vàng đến vậy.
Bị giam cầm, bị sỉ nhục, gia tộc diệt vong, vậy mà nàng vẫn bình thản nhai cỏ dại cứu người.
“Tại sao lại cứu ta?” Tạ Vân thấp giọng hỏi, hơi thở đã bớt dồn dập hơn.
“Cứu mạng không phải là miễn phí.” Lãnh Tuyết Nhi dùng chút nước thừa rửa sạch tay.
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tạ Vân, ánh mắt trong vắt nhưng lại mang theo sự tính toán rõ ràng.
“Ta cần nước sạch, than củi, và một ít thức ăn có thể nuốt được. Mỗi ngày đưa đến cửa Tây Viện.”
Tạ Vân im lặng một lát, yêu cầu này đối với cận vệ tâm phúc như hắn chỉ là chuyện nhỏ bằng cái móng tay.
Nhưng thân phận của Lãnh Tuyết Nhi lại là cấm kỵ của vương phủ.
“Ngươi không sợ ta báo với Vương gia chuyện ngươi có y thuật, lại còn dám ra điều kiện sao?”
“Tùy ngươi.” Lãnh Tuyết Nhi thản nhiên đứng dậy.
“Mạng của ngươi trị giá bao nhiêu thì ngươi tự biết. Còn ta, đằng nào cũng chẳng còn gì để mất.”
Một lát sau Tạ Vân chống kiếm đứng lên, tuy bước đi còn hơi lảo đảo nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút, máu đen trên vai cũng ngừng rỉ.
“Đa tạ phu nhân cứu mạng.” Tạ Vân khẽ cúi đầu, ngữ khí mang theo vài phần kính trọng.
“Đừng gọi ta là phu nhân.” Lãnh Tuyết Nhi quay lưng lại, giọng nói lạnh nhạt tan vào trong gió.
“Ta họ Lãnh.”
Tạ Vân nhìn bóng lưng gầy guộc của nàng, không nói thêm lời nào, mũi chân khẽ điểm mượn lực nhảy vọt qua khỏi bức tường rào cao ngất, biến mất vào màn đêm.
Tiểu Thuý lo lắng kéo vạt áo Lãnh Tuyết Nhi: “Phu nhân… tiếp xúc với nam nhân lạ mặt trong phủ, lỡ như bị người khác biết được, Vương gia nhất định sẽ…”
“Hắn sẽ không rảnh rỗi mà đi lo mấy chuyện vặt vãnh này đâu.” Lãnh Tuyết Nhi ngắt lời.
Nàng bước vào trong phòng: “Bệ hạ vừa ban hôn, hắn đang bận rộn chuẩn bị đón Lý tiểu thư vào cửa, thời gian đâu mà để ý đến một tiện thiếp ở Tây Viện.”
Lãnh Tuyết Nhi ngồi xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc, vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tiểu Thuý.